Thứ 3, 16/12/2025, 12:13[GMT+7]

Tiền Hải phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

Thứ 2, 14/11/2016 | 09:01:26
1,733 lượt xem
Những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi của huyện Tiền Hải đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi ý thức trong chăn nuôi, thường xuyên chú trọng, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phun thuốc khử trùng theo lịch định kỳ… góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Trang trại chăn nuôi của anh Đặng Thế Huyễn.

Huyện Tiền Hải hiện đang duy trì ổn định đàn trâu, bò hơn 6.200 con; đàn lợn 131.155 con, đàn gia cầm 1,31 triệu con, giá trị sản xuất chăn nuôi hàng năm đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Để từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi, huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân, vận động và ký cam kết với các hộ chăn nuôi không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô, hình thành các cơ sở chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại có đầu tư lớn về cơ sở vật chất, con giống và ứng dụng kỹ thuật. Ngoài ra, huyện thường xuyên phối hợp với ngành cấp trên thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và vận động nhân dân tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi. Các địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, đồng thời tư vấn cho hộ chăn nuôi tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi bảo vệ môi trường, lựa chọn con giống tốt, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Cùng với đó, huyện hỗ trợ chăn nuôi thông qua chuyển đổi về cơ cấu giống, đổi mới phương thức chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng yếu tố công nghiệp, nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong những năm qua ở Tiền Hải đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nhiều hộ còn tận dụng các khu đất trũng, ven sông, chuyển đổi thành trang trại tổng hợp, chăn nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt… Phần lớn các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như đầu tư: con giống, thức ăn, chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải bằng biogas… nhằm hạn chế dịch bệnh, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Gắn bó với nghề chăn nuôi từ lâu, anh Đặng Thế Huyễn (xã Vũ Lăng) ngay từ khi xây dựng chuồng trại, anh đã tính toán việc lắp đặt hệ thống phun sương, quạt hút gió vừa làm mát, hạn chế mùi; nuôi số lượng lợn phù hợp với diện tích chuồng trại. Hiện nay, trang trại của anh Huyễn rộng hơn 5ha, nuôi hơn 2.000 lợn thịt, lợn nái, tạo việc làm thời vụ cho gần 20 lao động với thu nhập bình quân từ 2 - 4 triệu đồng/người/tháng. Hay như anh Nguyễn Văn Hiến (xã Nam Hồng) đầu tư xây dựng gia trại khoảng 300m2 để nuôi 100 con lợn, 100 con ngan, 200 con gà. Anh Hiến chia sẻ: Trong quá trình chăn nuôi, chất thải được thu gom và xử lý kịp thời qua hầm biogas, chúng tôi không chỉ yên tâm chăn nuôi mà còn tiết kiệm được chi phí mua chất đốt, thuốc tiêm phòng bệnh dịch. Trước đây, người chăn nuôi do thiếu vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, chuồng trại chưa được đầu tư bài bản và nguồn giống chủ yếu là tại địa phương nên hiệu quả kinh tế không cao, gây ô nhiễm môi trường. Việc chuyển sang quy mô chăn nuôi lớn với tiêm phòng định kỳ và xử lý chất thải biogas là hướng đi phù hợp với nhiều hộ nông dân ở xã Nam Hồng.

Phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa đang phát huy hiệu quả tốt ở Tiền Hải, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Thời gian tới, huyện tiếp tục có nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày