Vũ Thư: Những cánh đồng nhộn nhịp
Nông dân xã Minh Quang (Vũ Thư) chăm sóc dưa hấu vụ đông.
Mặc cho trời mưa phùn trở lạnh, trên cánh đồng thôn Đại Hội, xã Tân Hòa, nhiều nông dân vẫn cần mẫn làm đất, tra hạt, chăm bón các loại cây trồng. Là một trong những hộ sản xuất vụ đông tích cực nhất thôn, ông Phan Văn Dần cho biết gia đình ông đã trồng 6 sào ngô và đậu cô ve. Vừa qua, gia đình ông thu hoạch 2 sào ngô sớm, thu về 5,4 triệu đồng. Phấn khởi từ thành quả đầu vụ tạo động lực để ông bà tích cực vun xới, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho mấy sào cây vụ đông đang phát triển tốt và quyết định trồng thêm 2 sào khoai tây. Với 8 sào cây vụ đông, gia đình ông phấn đấu thu từ 15 - 20 triệu đồng trong vụ đông năm nay.
Ông Vũ Trọng Hải, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Tân Hòa có truyền thống sản xuất vụ đông, đặc biệt diện tích cây khoai tây của xã thường dẫn đầu huyện. Năm nay, do nhiều yếu tố, trong đó có ảnh hưởng của thời tiết bất thuận nên hiện nông dân Tân Hòa mới gieo trồng được trên 100ha cây vụ đông, đạt trên 60% kế hoạch huyện giao, chủ lực là ngô, cải bắp, bí xanh, khoai tây, các loại rau. Cùng với chăm sóc cây ưa ấm, để đạt 40% diện tích còn lại, HTXNN xã đã phối hợp với 3 kho lạnh của địa phương cung ứng trên 60 tấn khoai tây giống, 1 tấn khoai tây Marabel và vận động bà con tranh thủ tối đa thời vụ gieo trồng trên 50ha khoai tây.
Cùng với Tân Hòa, các địa phương ở Vũ Thư cũng tập trung gieo trồng, chăm sóc vụ đông. Đến ngày 7/11, thời điểm gần khép khung thời vụ, nông dân trong huyện đã gieo trồng được 4.200ha cây vụ đông, đạt trên 80% so với kế hoạch đã đề ra, trong đó ngô 1.400ha; các loại dưa ăn quả, bí xanh, bí ngô 400ha; khoai lang 120ha; khoai tây 250ha; còn lại là đậu đỗ và rau màu các loại. Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Cây vụ đông trên địa bàn huyện hiện sinh trưởng, phát triển tốt, ngô đang giai đoạn xoáy nõn, dưa, bí các loại đang ra hoa, quả non, đậu đỗ ra từ 3 - 5 lá, khoai tây đang bắt đầu trồng… Qua kiểm tra đồng ruộng, hầu hết các loại cây trồng đều bị sâu, bệnh như sâu đục thân, sâu cuốn tổ, sâu khoang, bệnh héo xanh gây hại với mật độ thấp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện và chỉ đạo các HTXNN tuyên truyền, vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ lá già, bón phân cân đối, bảo đảm độ ẩm thường xuyên tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt; hướng dẫn bà con dùng các loại thuốc đặc hiệu tiến hành phun thuốc phòng, trừ kịp thời khi mật độ sâu cao, bệnh nặng để bảo vệ an toàn cây trồng; trong đó, vận động nông dân chỉ dùng các loại thuốc sinh học và tuân thủ thời gian cách ly khi phun thuốc để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Với mức hỗ trợ 55.000 đồng/ha, dự kiến huyện sẽ đầu tư 275 triệu đồng để hỗ trợ các HTXNN diệt chuột và vận động nông dân đánh bắt thủ công để bảo vệ cây vụ đông.
Ngoài chăm sóc các loại cây vụ đông sớm, Vũ Thư tiếp tục gieo trồng thêm 1.000ha để bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra. Huyện linh hoạt kéo dài thêm khung thời vụ trồng khoai tây 5 ngày, từ ngày 10/11 ban đầu lên ngày 15/11 về sau để tạo điều kiện cho nông dân mở rộng diện tích. Ngoài 250 tấn khoai tây do các HTXNN chủ động giữ tại các kho lạnh, huyện cung ứng kịp thời 21,6 tấn khoai tây Đức nhập khẩu cho 6 HTXNN để phục vụ nguồn giống khoai tây cho nông dân gieo trồng. Đặc biệt, thời vụ gieo trồng cây ưa ấm và một số loại cây ưa lạnh khắt khe thời vụ đã gần hết khung nhưng thời gian từ nay đến khi gieo cấy lúa xuân còn khoảng trên 60 ngày, thuận lợi gieo trồng nhiều loại cây. Huyện và các đoàn thể, địa phương tập trung cao tuyên truyền, vận động nông dân chuyển hướng sang gieo trồng các loại rau màu ngắn ngày, quay vòng nhanh, phấn đấu bảo đảm kế hoạch diện tích đã đề ra.
Nỗ lực gieo trồng bảo đảm diện tích, chăm sóc tốt để nâng cao năng suất, nông dân Vũ Thư phấn đấu có một vụ đông thành công, tạo nguồn thu đáng kể.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam