Thứ 2, 04/08/2025, 13:55[GMT+7]

Hội Nông dân xã Vũ Ðông đồng hành cùng hội viên

Thứ 3, 15/11/2016 | 09:07:56
637 lượt xem
Với lợi thế về nguồn nước sạch và thị trường tiêu thụ ổn định, đồng thời được Hội Nông dân xã hỗ trợ vốn và khoa học kỹ thuật, anh Trần Văn Thược ở thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) đã đầu tư nuôi cá lồng trên sông Trà Lý. 12 lồng cá diêu hồng và cá rô phi mỗi năm cho thu hoạch 3 lứa, sau khi trừ chi phí anh thu lãi gần 400 triệu đồng; ngoài ra, 4 lồng cá trắm và cá chép cũng cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Theo anh Thược, nuôi cá lồng trên sông hiệu quả cao gấp 20 lần so với

Nông dân Vũ Đông chăm sóc cây màu vụ đông. Ảnh: Ngọc Linh

 

Cũng ở Vũ Đông, trước đây chị Nguyễn Thị Hương (thôn Đình Phùng) mở hiệu may nhỏ, công việc không ổn định, thu nhập không đáng kể. Nhận thấy địa phương có nhiều chị em đã từng đi làm may tại các công ty ở miền Nam nhưng vì điều kiện con nhỏ nên phải trở về quê, hiện chưa có việc làm, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã kết hợp cùng nguồn vốn của gia đình, chị đã thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Phong. Đến nay, Công ty có hai dây chuyền sản xuất, giải quyết việc làm cho 50 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân Công ty chia sẻ: Tôi  vào đây làm đã được 3 năm, thu nhập và các chế độ rất tốt, lại được gần nhà nên tôi có điều kiện chăm sóc con nhỏ và gia đình.

 

Trên đây là hai trong số hàng nghìn lượt hội viên Hội Nông dân xã Vũ Đông đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 5 năm qua (2011 - 2015). Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân xã Vũ Đông còn tích cực thực hiện các chương trình chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đầu tư xây dựng các mô hình gia trại, trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, nhiều gia trại, trang trại cho thu nhập từ 100 - 400 triệu đồng mỗi năm. Để tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hơn 150 hội viên vay với tổng dư nợ hơn 4,2 tỷ đồng. Vốn vay được hội viên sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

 

Bà Hoàng Thị Hiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã ch  o biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện hỗ trợ nông dân vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình chăn nuôi điển hình cho hiệu quả kinh tế cao; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Vũ Đông về đích nông thôn mới năm 2017.

 

BÍCH HẠNH

(Đài TTTH thành phố)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày