Thứ 6, 02/08/2024, 07:13[GMT+7]

Kiến Xương làm thủy lợi đông xuân

Thứ 5, 17/11/2016 | 08:23:02
2,167 lượt xem
Hiện nay, huyện Kiến Xương đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phát động nông dân tích cực tham gia làm thủy lợi đông xuân 2016 - 2017, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi góp phần tích cực phục vụ công tác tưới, tiêu, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xã Quang Trung (Kiến Xương) tu bổ hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất vụ xuân 2017.

 

Vụ đông xuân năm nay, huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cấp, tu bổ toàn bộ hệ thống thủy lợi từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Theo đó, huyện sẽ đào đắp trên 43.000m3 bờ vùng, bờ thửa; nạo vét, tu bổ kênh mương với khối lượng trên 200.000m3; giải tỏa, thu vớt bèo bồng trên sông trục cấp III với khối lượng trên 800.000m2; nạo vét sông dẫn các trạm bơm với chiều dài hơn 17km kết hợp với cải tạo, tu bổ, sửa chữa, xây mới các trạm bơm… Đến nay, 37/37 xã, thị trấn của huyện đã bắt đầu triển khai làm thủy lợi đông xuân 2016 - 2017.

 

Có mặt tại xã Vũ An, chúng tôi chứng kiến bà con nông dân tập trung thành nhiều nhóm nhỏ ra đồng đào đắp mương máng, bờ vùng, bờ thửa. Người nào người ấy đem theo dụng cụ lao động hăng hái cuốc đất, nhặt cỏ, tiếng cười nói râm ran khắp các cánh đồng. Vũ An là một trong những xã có diện tích hoa màu lớn của huyện, vì vậy công tác thủy lợi đông xuân cũng được xã tập trung, tích cực triển khai thực hiện. Theo ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã, để hoàn thành kế hoạch thủy lợi đông xuân, Vũ An chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động tham gia làm giao thông, thủy lợi nội đồng; chỉ đạo 6/6 thôn huy động lực lượng kết hợp phương tiện khẩn trương tiến hành các phần việc bảo đảm tiến độ đề ra. Năm nay, Vũ An khơi thông, nạo vét 243.526m3 mương cấp I, cấp II, đào đắp 4.570m3 bờ vùng, bờ thửa và sửa chữa lại các trạm bơm, cống nội đồng, cống bi nhằm phục vụ hiệu quả cho 217ha cây màu đông xuân và 159,35ha lúa xuân. Là người tích cực tham gia làm thủy lợi của xã Vũ An, bà Lại Thị Liên ở thôn Phụng Thượng chia sẻ: Năm nào nông dân chúng tôi cũng tham gia làm thủy lợi bởi ý nghĩa của nó đối với sản xuất nông nghiệp rất lớn. Làm thủy lợi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

 

Giống như Vũ An, ngay từ khi thu hoạch lúa mùa, xã Vũ Tây đã xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn kinh phí và giao chỉ tiêu khối lượng đào đắp cho từng thôn. Đồng thời huy động các đoàn thể tích cực tham gia làm thủy lợi đông xuân; tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của việc làm thủy lợi. Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Chiến dịch làm thủy lợi đông xuân được xã phát động từ ngày 1/11/2016. Theo kế hoạch, các thôn tu bổ, nạo vét 1,6km sông dẫn, nạo vét, tu bổ 5.600m3 kênh mương mặt ruộng, sửa chữa 6 máy bơm, hoàn thiện 30 cống bi; sửa chữa 20 cống đầu kênh, cống nội đồng, khơi thông dòng chảy, thu vớt vật cản trên sông tạo dòng chảy thông thoáng, phục vụ tốt cho việc tưới, tiêu ở vụ xuân năm 2017.

 

Kiến Xương phấn đấu hoàn thành chiến dịch thủy lợi đông xuân trước ngày 25/1/2017 để phục vụ thau chua rửa mặn, lấy nước đổ ải đại trà cho vụ xuân năm 2017. Vụ đông xuân năm nay được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, bởi vậy, các ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con nông dân chủ động, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết qua các kênh thông tin để điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp, sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả để giảm bớt khó khăn khi hạn hán xảy ra.

 

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày