Cuộc thi của nông dân: Hiệu quả và sức lan tỏa
Để cuộc thi diễn ra sôi nổi, hiệu quả, thành công, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định. Công tác tuyên truyền được các địa phương, đơn vị đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, sân khấu hóa, sao gửi các văn bản chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của tỉnh..., tạo thuận lợi trong việc tìm hiểu và trả lời câu hỏi cuộc thi. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, cổng thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố thường xuyên đưa tin về cuộc thi, qua đó tác động trực tiếp đến mọi tầng lớp nhân dân.
Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 23.864 bài dự thi của các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, tiêu biểu như: Hội Nông dân tỉnh 5.900 bài, UBND huyện Vũ Thư 3.687 bài... Ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh đã chấm và trao 1 giải nhất cho tập thể sinh viên thực tập tại Thái Bình của Học viện An ninh nhân dân; 2 giải nhì cho ông Nguyễn Quốc Hương, Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Thư và bà Trịnh Thị Thanh Huyền, cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 3 giải ba cho ông Lưu Huyền Đức, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Vũ Thư, ông Nguyễn Văn Đương, Đảng ủy xã An Quý (Quỳnh Phụ), bà Hoàng Thị Nguyễn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyên Xá (Vũ Thư) và 10 giải khuyến khích; gửi 16 bài về ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 cấp trung ương, có 3 tác phẩm đạt giải gồm 1 giải ba (bà Trịnh Thị Thanh Huyền), 2 giải khuyến khích (tập thể sinh viên thực tập tại Thái Bình của Học viện An ninh nhân dân và ông Nguyễn Văn Đương).
Đã có 38 bài báo, tác phẩm báo nói, báo viết, báo hình của 46 tập thể, cá nhân dự thi (3 đợt), qua đó phản ánh đa dạng, phong phú với những góc nhìn đa chiều về HTX, đặc biệt là mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, với trách nhiệm của người làm báo, của những cây bút gắn bó lâu năm với lĩnh vực kinh tế tập thể, các tác giả đã có những cách viết sắc sảo, thể hiện rõ nét những thuận lợi, khó khăn đã và đang song hành cùng HTX, từ đó mang đến cho độc giả hình ảnh chân thực nhất của các HTX trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Điển hình: Báo Thái Bình, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Bình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hưng Hà…, qua hai đợt đã có 4 tác phẩm đạt giải cấp trung ương (đợt 3 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang chấm).
Sản xuất rau an toàn ở Trung An (Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh lưu
Riêng về phần thi sân khấu hóa tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới, ban tổ chức cuộc thi xác định là phần thi khó nhất song được sự quan tâm của ban tổ chức cuộc thi các huyện, thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của các phòng nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, trung tâm văn hóa, HTXNN, quỹ TDND..., các tác phẩm đã mang đến cho cuộc thi màu sắc mới, sinh động, hấp dẫn người xem từ đầu đến cuối, có sự đầu tư công phu từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên, trang phục, diễn xuất của các diễn viên với những thông điệp được truyền tải ngắn gọn, đầy đủ, hiệu quả. Có 5 tác phẩm dự thi của thành phố Thái Bình và các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Kết quả: 1 giải nhất thuộc về huyện Quỳnh Phụ; 3 giải nhì thuộc về huyện Hưng Hà, thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư; 1 giải ba thuộc về huyện Đông Hưng. Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã thống nhất chọn đoàn tuyển huyện Quỳnh Phụ tham gia thi cụm số 3 các tỉnh đồng bằng sông Hồng vào ngày 20 - 21/11/2016.
Có được kết quả trên là do công tác triển khai, chỉ đạo cuộc thi được ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, các cấp, ngành, huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát; ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tổ chức viết bài, làm phóng sự, chuyên mục, xây dựng kịch bản phần sân khấu hóa, luyện tập phần thi sân khấu hóa để có những tác phẩm sân khấu vừa có thể bao chứa đầy đủ thông điệp của cuộc thi vừa gần gũi với thực tế cuộc sống, giúp người xem hiểu đúng, đầy đủ về Luật Hợp tác xã năm 2012 và các loại mô hình HTX kiểu mới, đồng thời phân công từng tập thể, cá nhân theo dõi địa bàn hướng dẫn, đôn đốc việc thu nhận bài thi, kịch bản các tác phẩm dự thi phần thi sân khấu, các tác phẩm báo chí gửi dự thi cấp trung ương.
Mặc dù cuộc thi triển khai trong thời gian dài nhưng nhiều nội dung, cách thức như: thi viết tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012, thi trên báo chí, sân khấu hóa tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới, trong thời điểm các cấp, các ngành, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, có sự thay đổi nhân sự ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi song nhờ sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên ban tổ chức, các sở, ngành, ban tổ chức cuộc thi các huyện, thành phố, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai và chỉ đạo quyết liệt nên cuộc thi đã thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thành viên HTX và nhân dân để có thể hiểu đúng, đầy đủ về Luật Hợp tác xã năm 2012, thấy được tính ưu việt của HTX trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả, trách nhiệm vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động ý nghĩa này, việc tham gia cuộc thi chỉ mang tính chất hình thức, bài viết chưa được đầu tư, nội dung còn sơ sài, cẩu thả, sao chép thiếu chất lượng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tham gia phần thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới còn chưa được chú trọng. Ở một số địa phương, đơn vị, cuộc thi mới chỉ dừng lại ở việc triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà chưa triển khai rộng rãi trong nhân dân nên số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi của quần chúng nhân dân còn ít, chưa đạt số lượng giao, chất lượng không cao.
Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng đến nay có thể khẳng định cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 và các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, từ việc theo dõi, luận bàn, tham gia hưởng ứng đông đảo, có trách nhiệm, góp phần làm nền tảng và nhân rộng hình thức, nội dung sinh hoạt chính trị - pháp lý trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mọi tầng lớp nhân dân nhằm đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 đi vào thực tiễn đời sống xã hội, đặc biệt với những điểm mới, tiến bộ trong các chương, điều của Luật, những vấn đề đang được xã hội quan tâm để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong HTX nhằm nâng cao hiệu quả bền vững của HTX, những ưu việt của HTX kiểu mới, qua đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của Luật Hợp tác xã năm 2012; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, nhất là HTX nông nghiệp, thành lập và nhân rộng HTX kiểu mới sản xuất, kinh doanh hiệu quả; xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thực hiện thành công chủ trương tích tụ ruộng đất của tỉnh, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới và tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể tỉnh nhà.
Lưu Thị Chỉ
(Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ