Thứ 5, 18/12/2025, 01:53[GMT+7]

Hội nông dân xã Nguyên Xá giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 3, 22/11/2016 | 08:17:42
954 lượt xem
Hiện có 1.230 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội, những năm qua, Hội Nông dân xã Nguyên Xá (Vũ Thư) luôn đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nông dân Nguyên Xá chăm sóc khoai tây vụ đông. Ảnh: Thành Tâm

Hàng năm, cùng với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hội, Hội đã phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương cùng các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Điển hình như gia đình hội viên Bùi Bá Khoát ở thôn Kiến Xá được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để mở rộng quy mô gia trại trên đất chuyển đổi rộng 4.000m2, anh đã đào ao thả cá kết hợp làm vườn, chăn nuôi và nấu rượu. Anh Khoát cho biết, lúc cao điểm gia đình anh nuôi 150 con gà lai chọi các loại cùng hàng chục con lợn thịt. Hiện tại trong chuồng nhà anh nuôi thường xuyên 30 con lợn giống 3 máu, chi phí con giống rẻ hơn lợn siêu nạc, khi xuất chuồng cho giá trị bán như nhau. Ước tính mỗi con lợn anh thu về gần 4 triệu đồng. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 100 triệu đồng/năm, gấp nhiều lần so với cấy lúa. Anh Khoát được Hội Nông dân tỉnh công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm (2010 - 2015); năm 2016 anh tiếp tục được Hội Nông dân xã đề nghị hội cấp trên công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cũng như gia đình anh Khoát, năm 2009, gia đình anh Ngô Minh Loan ở thôn Ngô Xá nhận đấu thầu gần 1ha đất ven đê để xây dựng gia trại chăn nuôi lợn. Đến nay, tổng đàn lợn của gia đình anh có hơn 80 con, ngoài ra anh còn đào ao thả cá truyền thống. Thông qua Hội Nông dân xã, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội không những giúp gia đình anh chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi mà còn xây dựng được hệ thống xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường so với trước đây. Hiện thu nhập bình quân của gia đình anh đạt hơn 100 triệu đồng/năm. Anh Loan chia sẻ: Để có cơ ngơi như ngày hôm nay, gia đình tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, không ít lần thất bại do chưa có đầy đủ kiến thức về chăn nuôi. Tuy nhiên, với quyết tâm vươn lên làm giàu, tâm huyết, nỗ lực của gia đình anh đã được đền đáp xứng đáng.

Một gia trại ở Nguyên Xá. Ảnh: Thanh Huyền

Gia đình anh Khoát, anh Loan là những điển hình làm gia trại cho hiệu quả kinh tế cao ở Nguyên Xá. Hàng năm, toàn xã có hơn 1.100 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét hàng năm đều đạt gần 80%. Từ kết quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã có nhiều mô hình phát triển cho thu nhập cao. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã luôn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi tiên tiến. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 8 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, 1 lớp dạy nghề cùng hàng chục lớp tập huấn về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy… cho hội viên. Ông Bùi Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội cho biết: Cùng với vận động hội viên phát triển kinh tế gia trại, trang trại, Hội còn vận động hội viên đưa các giống cây trồng vào canh tác, tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất mang lại năng suất cao hơn. Hội còn phát động phong trào hội viên giúp đỡ nhau về ngày công lao động, cây, con giống…, từ đó nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Lê Trung
(Đài TTTH Vũ Thư)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày