Thứ 2, 01/07/2024, 01:16[GMT+7]

Ngọt ngào chanh, bưởi

Thứ 2, 28/11/2016 | 08:48:29
989 lượt xem
Với tư duy nhạy bén, óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, nông dân Tân Lập đã biến những gốc chanh, cây bưởi quen thuộc thành cây cảnh sản xuất theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao, rất được thị trường ưa chuộng. Thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi vụ từ những gốc chanh chua, bưởi diễn không còn là chuyện lạ mà dần trở nên phổ biến trên những mảnh vườn ở Tân Lập.

Chanh cảnh là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Tân Lập.

Gia đình ông Đặng Văn Toản ở thôn Tăng Bổng có hơn 3 mẫu vườn, trước kia ông trồng xanh, si và một số loại cây cảnh đòi hỏi vốn lớn, đầu tư lâu dài song khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Nắm bắt được thị hiếu, nhu cầu của người dân, đầu năm 2014, ông chuyển sang trồng hơn 1.000 gốc bưởi diễn, bưởi đỏ, da xanh, năm roi cùng hàng trăm gốc chanh. Điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cùng với bàn tay chăm sóc dày dạn kinh nghiệm của ông, bưởi, chanh phát triển tốt, cho trái sai. Trong quá trình chăm sóc, ông tạo dáng cho cây và đưa lên chậu, phục vụ nhu cầu khách chơi bưởi, chanh cảnh dịp tết Nguyên đán. Tết năm ngoái, ông Toản bán 600 gốc bưởi cảnh, trung bình mỗi gốc 500.000 đồng, thu về 300 triệu đồng và khoảng 50 triệu đồng từ chanh cảnh, bưởi ăn quả. Cơn bão số 1 vừa qua làm vườn bưởi, chanh của gia đình ông thiệt hại nặng, tuy vậy ông đã thu về hơn 100 triệu đồng và dự kiến sẽ thu thêm khoảng gần 100 triệu đồng nữa từ bưởi, chanh trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới. Ông Toản cho biết: So với các loại cây cảnh khác, chanh, bưởi cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế đạt từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi sào. Bưởi, chanh vừa làm cây cảnh vừa có thể bán trái làm thực phẩm nên thị trường tiêu thụ luôn rộng mở.

Nông dân Tân Lập trồng bưởi phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán kết hợp bán quả làm thực phẩm.

Theo ông Trần Văn Phê, Trưởng thôn Tăng Bổng, mấy năm nay bà con trong thôn chuyển từ trồng xanh, si sang trồng chanh, bưởi, sung, ổi… ươm trên chậu vì giá cả vừa phải, tiêu thụ dễ. Bà con không phát triển ồ ạt một loại cây nào mà vẫn trồng đa dạng các loại cây, trong đó bưởi, chanh trồng trên chậu chiếm ưu thế hơn, hiện cả thôn có khoảng 90% số hộ làm vườn trồng các loại cây này, mỗi hộ trồng từ vài trăm đến hàng nghìn gốc chanh, bưởi. Còn hai tháng nữa là đến tết Nguyên đán Đinh Dậu nhưng hầu hết các gia đình đã tiêu thụ xong chanh, bưởi cảnh, bình quân mỗi hộ thu về hàng chục triệu đồng, cá biệt nhiều hộ trồng quy mô lớn thu về hàng trăm triệu đồng như gia đình ông Toản, ông Lộc, anh Căn, ông Thế…, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, cả thôn có hơn 70% hộ khá, 20% hộ giàu, nhiều hộ có biệt thự, nhà cao tầng, xe ô tô, diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc HTXNN xã Tân Lập cho biết: Diện tích đất vườn, đất chuyển đổi chiếm 70% trong tổng số 300ha đất sản xuất nông nghiệp của địa phương. Với đặc thù này, bà con chủ yếu phát triển kinh tế vườn với các loại cây cảnh, cây dược liệu, rau màu… Việc phát triển các loại cây chanh, bưởi cảnh theo hướng hàng hóa thuận lợi giúp nông dân Tân Lập phấn khởi, yên tâm đầu tư sản xuất. Điều đặc biệt là bà con không lo ế hàng vì nếu không bán theo giá trị cây cảnh thì vẫn rất đắt khách khi bán quả chanh, bưởi thương phẩm với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg chanh ta, chanh đào, từ 30.000 - 40.000 đồng/quả bưởi diễn, từ 50.000 - 100.000 đồng/quả bưởi da xanh, năm roi…, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các loại cây ăn trái như ổi, táo truyền thống trước đây.

Với tư duy nhạy bén, óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, nông dân Tân Lập đã biến những gốc chanh, cây bưởi quen thuộc thành cây cảnh sản xuất theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao, rất được thị trường ưa chuộng. Thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi vụ từ những gốc chanh chua, bưởi diễn không còn là chuyện lạ mà dần trở nên phổ biến trên những mảnh vườn ở Tân Lập.

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày