Tiền Hải đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp
Cơ giới hóa trong sản xuất góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
Đông Quý là xã nội đồng, độc canh cây lúa, không có nghề phụ. Những năm gần đây, bà con nông dân đã đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí đầu vào, giảm sức lao động, tăng năng suất lao động. Ông Mai Xuân Thinh, Chủ tịch UBND xã Đông Quý cho biết: Nói đến hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, là nói đến việc thay đổi cách làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới vào đồng ruộng. Sau dồn điền đổi thửa năm 2011 số thửa ruộng bình quân của Đông Quý đạt 1,18 thửa/hộ. Dồn điền đổi thửa đã tạo tiền đề thuận lợi cho địa phương xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, không còn cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau. Địa phương đã tập trung đưa cơ giới hóa vào một số khâu quan trọng như cày lật đất, thu hoạch... Toàn xã hiện có 46 máy cày, 5 máy gặt đập liên hợp, trong đó bảo đảm 100% cơ giới hóa khâu làm đất. Ông Tô Văn Cách, thôn Nam, xã Tây Giang chia sẻ: Để mang lại hiệu quả cao, giảm chi phí canh tác nông nghiệp cần phải đầu tư máy móc phục vụ sản xuất. Thời gian qua, gia đình tôi đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng mua 2 máy cày, 1 máy gặt đập liên hợp để phục vụ sản xuất trên diện tích 12ha. Ngoài phục vụ sản xuất của gia đình, ông Cách còn cày, bừa, gặt thuê cho các hộ dân tại địa phương và trên địa bàn huyện. Bà Phạm Thị Đào, thôn Trình Nhất Đông, xã An Ninh cho biết: Trước đây, mỗi khi đến mùa vụ, phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình tham gia, từ việc cày bừa, gieo cấy đến gặt hái đều thủ công. Nhưng từ khi tỉnh, huyện có cơ chế khuyến khích đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nông dân chúng tôi không còn nỗi lo về các khâu trong sản xuất nông nghiệp đó nữa, còn thực hiện đúng đề án sản xuất nông nghiệp của huyện, địa phương.
Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Cơ giới hóa nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của quá trình hiện đại hóa ngành Nông nghiệp để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Hơn 5 năm qua, cơ giới hóa nông nghiệp của huyện phát triển nhanh về số lượng, chủng loại, góp phần giải quyết giảm khâu lao động nặng nhọc, bảo đảm lịch thời vụ, tăng năng suất lao động. Hiện nay toàn huyện có 250 máy gặt đập liên hợp, 188 máy làm đất đa năng và 1.054 máy cày tay… Để đồng bộ về cơ giới hóa, Tiền Hải tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng, triển khai các chương trình khuyến nông nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, quy mô diện tích ruộng đất của các hộ nông dân trong toàn huyện đã tăng. Dồn điền đổi thửa đã khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tạo điều kiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn tại các địa phương. Sau chuyển đổi, số thửa đã giảm từ 4 - 5 thửa xuống bình quân 1,8 thửa/hộ. Ngoài ra, Tiền Hải cũng chọn bộ giống ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao, bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng mở rộng quy mô cánh đồng lớn theo phương thức sản xuất hàng hóa có bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Từ việc sử dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã giảm chi phí đầu vào, tăng chất lượng sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân khoảng 35% so với không áp dụng cơ giới hóa.
Về các địa phương ở Tiền Hải những ngày này, bà con nông dân đang nỗ lực ra đồng khẩn trương cày lật đất để chuẩn bị bước vào vụ xuân năm 2017. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, Tiền Hải đã huy động 188 máy làm đất đa năng và 1.054 máy cày tay, phấn đấu diện tích canh tác vụ xuân cày lật đất xong trước ngày 10/12.
Mạnh Thắng
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải