Thứ 6, 08/08/2025, 02:31[GMT+7]

Tiền Hải làm thủy lợi đông xuân

Thứ 6, 09/12/2016 | 09:27:39
2,348 lượt xem
Những năm qua, huyện Tiền Hải đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đến nông dân tích cực tham gia làm thủy lợi như về tu bổ, nạo vét, sửa chữa các công trình tưới, tiêu trước mỗi vụ sản xuất để góp phần giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Cứng hóa kênh mương tại xã Tây Giang (Tiền Hải).

 

Về Tiền Hải những ngày này đâu đâu cũng tràn ngập khí thế ra quân làm thủy lợi đông xuân, phấn đấu hoàn thành khối lượng đào đắp, nạo vét đúng kế hoạch đề ra. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã Nam Phú tích cực tuyên truyền đến nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi. Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX đã tham mưu cho UBND xã căn cứ vào điều kiện cụ thể về giao thông, thủy lợi nội đồng ở từng thôn để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức làm thủy lợi đông xuân. HTX chịu trách nhiệm thuê máy xúc nạo vét hai sông trục, giao chỉ tiêu đối với các thôn nạo vét kênh mương cấp 3, gia cố bờ vùng, bờ thửa… Theo kế hoạch, khối lượng làm thủy lợi đông xuân năm nay trên 12.000m3, trong đó nạo vét sông 22 và B3 khoảng 7.000m3, mương cấp 3 đạt 5.000m3. Đến nay, sau gần một tháng triển khai thực hiện Nam Phú đạt 70% kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12. Giống như các địa phương khác trong huyện, xã Nam Thắng tích cực chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến nông dân thực hiện tốt công tác thủy lợi bảo đảm nước tưới cho khoảng 280ha lúa vụ xuân năm 2017. Ông Trần Đức Quyết ở thôn Tân Hưng 1 chia sẻ: Mọi năm, nông dân chúng tôi đều thực hiện chỉ đạo của HTX ra quân làm thủy lợi như nạo vét kênh mương, thu vớt bèo bồng trên sông. Đợt ra quân làm thủy lợi năm nay, hầu hết các gia đình đều bố trí thời gian, nhân lực tham gia đầy đủ, đây là việc làm thiết thực bảo đảm hệ thống kênh mương nội đồng được thông thoáng, giúp cho việc tưới, tiêu thuận lợi, góp phần để có những mùa vàng bội thu.

 

Ông Dương Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Hàng năm, một số sông trục, hệ thống mương máng nội đồng bị trầm lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp của huyện. Việc tổ chức làm thủy lợi đông xuân sẽ tạo thuận lợi cho công tác điều tiết nước, tiêu úng trong sản xuất, đồng thời tiết kiệm kinh phí đầu tư cho sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Theo kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm nay, huyện thực hiện nạo vét sông trục 44.602m3, sông dẫn 42.446m3, kênh mương 116.164m3, đắp bờ vùng, bờ thửa 26.606m3, thu vớt bèo bồng 1.864.115m2… Để hoàn thành kế hoạch này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị, địa phương. Các xã chuẩn bị nguồn kinh phí hỗ trợ, phân bổ chỉ tiêu đến các thôn và lựa chọn thời gian phù hợp phát động nhân dân tham gia. Tuyên truyền các đoàn thể như hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên các địa phương huy động hội viên cùng tham gia phong trào làm thủy lợi đông xuân. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hai trạm bơm. Phối hợp với các HTX khơi thông dòng chảy, bảo đảm hệ thống thủy lợi nội đồng hoạt động đồng bộ. Các HTX xây dựng kế hoạch huy động nhân lực, máy móc và kinh phí để tổ chức đào đắp, nạo vét, cứng hóa kênh mương và giải tỏa vật cản trên hệ thống thủy lợi, kiểm tra bảo dưỡng các trạm bơm.

 

Sau gần 1 tháng triển khai, đến nay khối lượng công việc làm thủy lợi đông xuân của Tiền Hải đạt gần 90% kế hoạch đã đề ra. Hầu hết các tuyến đường nội đồng đã được bồi đắp, gia cố, hệ thống sông, mương máng tưới, tiêu chính được nạo vét khơi thông dòng chảy, bảo đảm phục vụ tưới, tiêu đạt hiệu quả cao nhất cho vụ xuân năm 2017.

 

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày