Thứ 2, 15/12/2025, 08:10[GMT+7]

Hiệu quả một dự án

Thứ 5, 15/12/2016 | 09:55:06
851 lượt xem
Để hạn chế tốt nhất việc sử dụng thức ăn có chứa kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, hormon tăng trưởng trong chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ chăn nuôi hữu cơ làm giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Nuôi lợn bằng thức ăn hữu cơ có trộn vi sinh góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chăn nuôi bền vững.

 

Là một trong những hộ được chọn thí điểm tham gia dự án, gia đình ông Trương Văn Tuyển ở thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) được đánh giá đủ điều kiện về độ tuổi lao động, quy mô chuồng trại, có khả năng tiếp thu kỹ thuật khi tham gia dự án…  Ông Tuyển cho biết: Tham gia mô hình, chất lượng đầu vào của con giống được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Để bảo đảm nguồn giống tốt, gia đình đã nhập 50 con lợn giống ở tỉnh Hưng Yên với trọng lượng từ 8 - 10kg/con và theo dõi 10 - 15 ngày nếu không có biểu hiện của bệnh thì mới chuyển đàn. Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của cán bộ chuyên môn đàn lợn được sử dụng thức ăn phối trộn như ngô, cám mỳ, cám gạo, đậu tương, bột cá… kết hợp với Premix và chế phẩm vi sinh Lebio No.2 phù hợp cho từng giai đoạn tăng trưởng. Sau 4 tháng đàn lợn phát triển tốt, da hồng hào, lông thưa bóng mượt và tăng trọng nhanh, trung bình mỗi con đã đạt khoảng 90kg. Theo ông Tuyển, giá thức ăn phối trộn thấp hơn so với thức ăn công nghiệp là 1.715 đồng/kg giúp chi phí nuôi lợn theo hướng chăn nuôi hữu cơ giảm được 360.000 đồng/con so với lợn nuôi công nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, hộ chăn nuôi lợn tại thị trấn Thanh Nê cho biết: Là người nuôi lợn nhiều năm, tôi thấy chuồng trại của gia đình ông Tuyển không còn mùi hôi khó chịu của chất thải. Hơn nữa đàn lợn của gia đình ông Tuyển không bị mắc các bệnh dịch trong chăn nuôi.

 

Cùng tham gia dự án, ông Nguyễn Văn Mạnh ở xã Đoan Hùng (Hưng Hà) nuôi 50 con lợn. Được Chi cục lựa chọn nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi đúng và đủ về chất lượng và số lượng của những công ty có uy tín trên thị trường gồm ngô nghiền, đậu tương của Công ty Lam Sơn, Premix của Công ty Dinh dưỡng Tino và chế phẩm men vi sinh của Công ty Lebio. Chuồng trại của gia đình ông Mạnh được bố trí xây dựng quy củ, sử dụng hầm biogas vừa bảo đảm vệ sinh môi trường vừa cung cấp nhiên liệu, ánh sáng. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ theo dõi mô hình, sau 4 tháng triển khai (tháng 7 - 11/2016) mô hình, đàn lợn của gia đình đạt 80 - 95kg/con. Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi, ông Mạnh cho biết: Việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật là điều thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế chăn nuôi. Sau khi được áp dụng kỹ thuật sinh học phối trộn thức ăn, đầu tư thêm máy nghiền nguyên liệu và thực hiện quy trình chăn nuôi một cách nghiêm túc, bước đầu đã đạt những hiệu quả đáng mừng như hạn chế được mùi hôi của chất thải, lợn nhỏ sau cai sữa không mắc bệnh dịch, lợn choai khỏe mạnh và tiết kiệm được nhiều chi phí trong chăn nuôi.

 

Tham gia dự án chăn nuôi lợn từ thức ăn hữu cơ, còn rất nhiều hộ gia đình như ông Vũ Mạnh Nghị (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư); ông Lưu Sỹ Đoán (xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy); ông Đỗ Văn Điệp (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng)… Hy vọng rằng các mô hình trên được nhân rộng ra các hộ gia đình chăn nuôi lợn trong tỉnh, góp phần sản xuất những sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chăn nuôi bền vững.

 

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày