Chủ nhật, 08/06/2025, 10:28[GMT+7]

Vũ Thư chuẩn bị sản xuất vụ xuân

Thứ 2, 19/12/2016 | 09:00:26
1,236 lượt xem
Vụ xuân năm 2017, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu gieo cấy 8.000ha lúa, 2.000ha cây màu, phấn đấu năng suất lúa đạt 71 tạ/ha trở lên. Những ngày cuối năm, nông dân địa phương vừa chăm sóc, thu hoạch cây màu vụ đông vừa khẩn trương thực hiện sớm khâu làm đất, chuẩn bị giống, phân bón… hướng đến một vụ xuân thắng lợi.

Thu hoạch cây màu vụ đông đến đâu nông dân Việt Hùng (Vũ Thư) cày giải phóng đất ngay đến đó.

Trên các xứ đồng trũng của HTXNN Song Lãng, mặt ruộng mới được cày vẫn tươi màu nâu của đất, bà con nông dân í ới gọi nhau đắp bờ, cuốc góc, vệ sinh đồng ruộng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc HTXNN Song Lãng cho biết: Chỉ cách đây khoảng chục ngày, các xứ đồng còn nguyên gốc rạ do các chủ máy cày địa phương rất chậm trễ vận hành máy xuống đồng. Ngay khi đó, HTXNN Song Lãng đã liên kết với một số đơn vị ngoài tỉnh huy động máy cày công suất lớn, giá dịch vụ hợp lý về phục vụ khâu làm đất cho nông dân. Có sự cạnh tranh lành mạnh, tiến độ làm đất của HTX được đẩy nhanh đáng kể, đến ngày 15/12 đã cơ bản hoàn thành việc cày ải. Song song với làm đất, HTXNN Song Lãng còn chủ động đào đắp 8.000m3 mương máng nội đồng, giải tỏa dòng chảy 5 tuyến sông dẫn, kênh mương, thay thế 10 cống đầu khâu bảo đảm công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2017. HTX phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 3 tấn thóc giống, hàng chục tấn phân bón và tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng ớt xuân cho nông dân. Nỗ lực triển khai sớm các phần việc, HTXNN Song Lãng phấn đấu mục tiêu gieo cấy 240ha lúa vụ xuân năm 2017, đặc biệt, thực hiện thành công cánh đồng công nghệ cao 18ha (trồng lạc, ớt xuân), vùng sản xuất lúa hàng hóa 20ha, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Yếu tố quan trọng để triển khai hiệu quả đề án sản xuất vụ xuân vào thực tế đồng ruộng đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tân Phong là một trong những xã như thế. Ông Tưởng Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cơ sở thôn liên tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nông dân sớm nắm bắt được đề án sản xuất của xã, kế hoạch sản xuất của thôn. Chỉ đạo các cơ sở thôn tổ chức hợp đồng, động viên các chủ máy cày tiến hành cày lật đất sớm. Cùng với máy cày to, xã huy động gần 50 máy cày tay tích cực tham gia cày ải, ngoài ra còn vận động bà con thu hoạch cây màu vụ đông đến đâu làm đất, giải phóng ruộng đến đó. Nhờ đó, đến ngày 12/12, Tân Phong là xã đầu tiên của huyện hoàn thành cày lật đất, tạo điều kiện phơi ải, góp phần cải tạo chất đất và hạn chế sâu bệnh trên đồng ruộng vụ xuân.

Theo kế hoạch, Vũ Thư phấn đấu gieo thẳng đạt 87% diện tích trở lên, thời gian kết thúc vụ xuân trước ngày 25/2/2017. Cây màu vụ xuân mục tiêu đạt 2.000ha trong đó chủ yếu là ngô, lạc, bí xanh, rau màu các loại. Ông Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm 2017, Vũ Thư chủ trương triển khai sản xuất gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi 100ha lúa xuân sang trồng cây màu, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, duy trì và mở rộng vùng sản xuất theo tiêu chí cánh đồng lớn… Với nhiều mục tiêu và chủ trương đưa ra, huyện chủ động triển khai sớm và chu đáo công tác chuẩn bị, tạo tiền đề quan trọng để giành vụ xuân thắng lợi. Huyện sớm tổ chức duyệt đề án sản xuất vụ xuân của từng HTX, làm cơ sở để các HTX chủ động triển khai sản xuất tại địa phương. Qua khảo sát tiến độ làm đất ở một số địa phương còn chậm, trong tháng 11 và tháng 12/2016, UBND huyện ban hành liên tục 4 công văn đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động máy móc, nhân lực hoàn thành cày ải. Gắn với chiến dịch thủy lợi đông xuân, các đơn vị, địa phương trong huyện tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, tạo thuận lợi trong sản xuất vụ xuân. Đến ngày 15/12, Vũ Thư đã hoàn thành cày lật đất gần 85% diện tích, nhiều địa phương về đích sớm khâu làm đất như Tân Phong, Nguyên Xá, Vũ Đoài. Huyện đã tổ chức nạo vét sông, đào đắp bờ vùng, áp trúc kênh gần 150.000m3, san sửa 500.000m2 và cứng hóa 17,8km đường nội đồng, giải tỏa khoảng 600.000m2 dòng chảy, sửa chữa, thay thế gần 800 cống đầu khâu… góp phần bảo đảm tốt công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân. Song song với công tác làm đất, thủy lợi, huyện chỉ đạo các HTX, đơn vị, đoàn thể liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ nông dân sản xuất vụ xuân.

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày