Thứ 4, 21/05/2025, 16:13[GMT+7]

Tân Hòa: Chăm sóc cây màu vụ đông

Thứ 6, 23/12/2016 | 08:18:06
750 lượt xem
Vụ đông năm nay, xã Tân Hòa (Vũ Thư) gieo trồng 100ha (đạt 100% kế hoạch), trong đó có 36ha khoai tây, 24ha ngô, còn lại là rau các loại. Hiện nay, nông dân trong xã đang tập trung ra đồng thu hoạch cây vụ đông ưa ấm và đẩy mạnh chăm sóc cây màu ưa lạnh.

Chăm sóc cây màu vụ đông.

 

Ðến thăm cánh đồng thôn Nam Bi, chúng tôi thấy bà con trong thôn đang tập trung bấm ngọn, tỉa lá, vun xới cho rau màu, bí, dưa... Là người trồng màu nhiều năm trong thôn, ông Vũ Văn Thản cho biết: Gia đình tôi có 2,5 sào chuyên màu trồng ngô, khoai tây, sau khi thu hoạch ngô, gia đình lại vun xới tiếp tục trồng khoai tây. Ðối với cây màu, quan trọng nhất là khâu chăm sóc, khi cây còn nhỏ thì phải luôn bảo đảm đủ ẩm, tránh nắng mạnh. Khi cây đã bén rễ thì phải bón thúc, định cành, có như vậy cây mới phát triển tốt và hạn chế được sâu bệnh. Trồng 3 sào khoai tây ở ruộng kế bên, anh Phạm Văn Trịnh chia sẻ: Ngay từ đầu vụ, bà con chúng tôi đã được cán bộ kỹ thuật phổ biến về khung lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng và tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật. Với nhiều năm trồng màu, gia đình tôi thường chọn cây khoai tây làm cây chủ lực bởi khoai tây dễ trồng, dễ bảo quản, giúp đất tơi xốp, củ khoai tây vừa bán ra thị trường vừa làm thực phẩm cho gia đình.

Ông Vũ Trọng Hải, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tân Hòa cho biết: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm giúp tăng thu nhập cho nông dân, HTX đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông; bố trí khoanh vùng, xây dựng cơ cấu giống cây, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Vụ đông năm nay, xã khuyến khích bà con đưa các loại cây cho giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như dưa chuột, su hào, khoai tây và rau màu các loại. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm tốt công tác thủy nông, bảo vệ đồng ruộng, đẩy mạnh hoạt động cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng vùng sản xuất tập trung. Ðối với cây ưa lạnh như khoai tây, bà con nông dân đã lựa chọn quỹ đất và trồng từ cuối tháng 10, dự kiến cho thu hoạch vào tháng 1/2017. Ban chỉ đạo sản xuất của xã đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây ưa lạnh bằng việc nhổ cỏ, bón phân, hạn chế dùng phân đơn, tiến hành vun gốc cho dưa và bí.

Chăm sóc khoai tây.

Hiện nay, trên một số diện tích rau màu của Tân Hòa đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại như: sâu cắn nõn trên cây ngô; bầu bí bị nhiễm sâu xanh bướm trắng, sâu khoang và bọ nhảy… Tuy mức độ gây hại của các đối tượng trên chưa đáng lo ngại nhưng người dân trong xã không nên chủ quan, lơ là trong công tác bảo vệ thực vật. Nếu có mưa nhiều, độ ẩm cao sẽ dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Cùng với chú trọng chăm sóc để tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây trồng, bà con nông dân cần tích cực theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt…, góp phần sản xuất thắng lợi vụ đông năm 2016.

Khánh Hà

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày