Minh Tân: Đào nở sớm, người trồng lo giá rớt
Khách chọn mua đào tại vườn của gia đình anh Trần Xuân Hữu (thôn Hoàng Đức).
Thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đào ra hoa. Năm nay, thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài, vụ đông ấm khiến hoa đào nở sớm. Từ khoảng giữa tháng 11 âm lịch, nhiều đào bích, đào phai ở Minh Tân đã bung sắc, không kịp chờ đến tết Nguyên đán. Chính vì vậy, người trồng đào ở Minh Tân đang lo giá bán xuống thấp, mùa đào thất thu. Anh Trần Xuân Hữu ở thôn Hoàng Đức có 4 sào với 350 cây đào cho biết, mặc dù đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cắt tỉa, uốn cành, đặc biệt là rẽ lá trong khoảng thời gian cho phép từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch song năm nay tiết trời nóng bức, nhiệt độ cao hơn so với mọi năm khiến anh tính toán sai lệch, tuốt lá sớm nên hầu hết các gốc đào của gia đình đã bung nở, giá bán giảm so với năm ngoái từ 20 - 30%. Cũng với lượng cây như vậy, năm ngoái anh Hữu thu lãi gần 100 triệu đồng nhưng năm nay chắc chỉ được khoảng 45 - 50 triệu đồng, thậm chí còn thấp hơn nếu nắng ấm kéo dài, không hãm được hoa nở.
Ông Nguyễn Trọng Phán ở thôn Đình Phùng - một trong những người đầu tiên đưa giống đào Nhật Tân về trồng trên đất Minh Tân không chỉ dày dạn kinh nghiệm mà kỹ thuật trồng đào cũng xếp ở hàng cao nhất xã cũng đang mong thời tiết chuyển rét ngọt để đào chậm nở hoa. Ông Phán cho biết, trồng đào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, thời vụ chăm sóc, rẽ lá, kinh nghiệm, kỹ thuật của từng người song thời tiết vẫn là yếu tố quan trọng bởi đa phần đào được trồng ngoài vườn nên khó có thể tác động để giữ nhiệt ổn định cho đào nở hoa đúng dịp tết và hãm đào nở hoa. Với kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc đào lâu năm, 8 sào đào của ông Phán có đẹp hơn các vườn bên cạnh, hoa cũng mới lác đác nở, nếu nắng vài ngày rồi chuyển rét thì đào của ông vẫn bán được giá cao nhưng nếu cứ nắng ấm thì hoa đào cũng sẽ nở rộ, giá sẽ giảm hơn so với năm ngoái, thất thu là điều không thể tránh.
Là khách hàng thường xuyên mua đào ở Minh Tân để chuyển vào miền Nam phục vụ nhân dân chơi tết nhưng năm nay anh Nguyễn Văn Biên ở xã Tân Lập (Vũ Thư) cũng chỉ dám mua cầm chừng vì sợ đào nở sớm, vào trong đó thời tiết cũng nắng ấm hoa rụng hết sẽ chẳng ai mua. Anh Biên tâm sự: Những năm trước tôi thường đặt hàng trăm cây đào phai, đào bích của người dân Minh Tân chuyển vào miền Nam bán nhưng nghe ngóng thời tiết năm nay thất thường nên chỉ dám đặt mua 100 cây kèm giao kèo với chủ vườn nếu đến ngày chuyển cây vẫn đạt yêu cầu về lượng hoa mới đánh cây đi.
Người dân thôn Đình Phùng chăm sóc đào.
Trồng đào cảnh phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh chơi tết từ lâu đã trở thành một nghề ở Minh Tân, thu hút rất nhiều hộ tham gia. Cây đào đã trở thành cây làm giàu của các hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Đăng Duyên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Minh Tân có hơn 225ha đất hai lúa nhưng đến nay đã chuyển đổi 61,7ha sang trồng hoa, cây cảnh, trong đó chủ lực là cây đào và cây phát lộc, diện tích trồng đào chiếm 55,7ha, tập trung ở các thôn Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn. Riêng thôn Đình Phùng 100% diện tích đất nông nghiệp trồng đào (chiếm 56,7% diện tích trồng đào của cả xã), ngoài ra các hộ dân trong thôn còn thuê đất của các thôn khác và của xã Thăng Long để trồng đào. Người dân Minh Tân liên tục mở rộng diện tích trồng đào không chỉ bởi vốn đầu tư ít mà còn bởi hiệu quả kinh tế của cây đào gấp 10 - 15 lần cấy lúa và trồng rau màu. Chị Phạm Thị Hoa ở thôn Đình Phùng cho biết: Chồng đi làm ăn xa, nhà chỉ có một mình nhưng vẫn trồng 500 gốc đào, đến mùa chăm sóc, rẽ lá phải thuê thêm người, nếu bán được giá như năm ngoái thì cũng thu được 70 - 80 triệu đồng. Nhưng năm nay rẽ lá sớm lại gặp thời tiết nắng ấm kéo dài nên tôi cũng như các hộ dân trồng đào trong xã đang đứng ngồi không yên vì còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết mà đào đã đua nhau khoe sắc thắm, không có cách nào hãm lại được. Chị Hoa phàn nàn cứ đà này thì chẳng mong cao thấp, bán được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Những luống đào điểm hoa đỏ thắm mang lại cảm giác tết ấm áp, tươi vui đã đến rất gần trong khi những người trồng đào ở Minh Tân lại đang phải tìm mọi cách để hãm nụ, mong sao hoa đừng nở sớm, thời tiết “ủng hộ” để có thể bù lại công sức cả năm vất vả chăm đào.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026
- Tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân
- Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại huyện Quỳnh Phụ