Đông Hưng: Để các trang trại phát triển bền vững
Chị Lê Thị Mai thu hoạch hòe trong trang trại của gia đình.
Theo ông Nguyễn Văn Chúc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nếu như năm 2014 toàn huyện mới có 79 trang trại thì đến hết năm 2016 đã tăng lên 140 trang trại, trong đó trang trại chăn nuôi lợn chiếm gần 70%, tập trung ở các xã Ðông Kinh, Ðông Cường, Ðông Lĩnh, Ðông La, Hoa Nam, Ðông Vinh... Kinh tế trang trại phát triển đã giải quyết việc làm cho gần 800 lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, tổng doanh thu của các trang trại đạt gần 220 tỷ đồng.
Phát triển trang trại không chỉ là cách làm giàu bền vững mà còn là một hình thức tích tụ ruộng đất hiệu quả được nhiều nông dân trong huyện lựa chọn. Gia đình ông Nguyễn Ðức Tuyên ở xã Hợp Tiến đã vươn lên trở thành hộ giàu nhờ phát triển trang trại. Năm 2003, ông Tuyên lập dự án chuyển đổi toàn bộ 5.000m2 đất canh tác kém hiệu quả sang xây dựng trang trại tổng hợp theo mô hình vườn - ao - chuồng, áp dụng công nghệ xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học để hạn chế dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và giảm ô nhiễm môi trường. Ông cho biết: Sau khi rời quân ngũ, tôi đã trải qua nhiều nghề nhưng chỉ đến khi thực hiện tích tụ ruộng đất, phát triển trang trại gia đình mới có “của ăn, của để”, xây dựng được nhà cửa khang trang, có điều kiện nuôi con ăn học. Còn gia đình chị Vũ Thị Vân ở thôn Văn Ông Ðoài, xã Ðông Vinh không chỉ chuyển đổi hơn 2.000m2 đất canh tác kém hiệu quả sang làm trang trại nuôi hàng trăm con lợn nái và lợn thịt mà còn thuê thêm 2.100m2 đất ở xã Ðông Xuân đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn và cá truyền thống. Chị Vân cho biết: Trước đây gia đình chỉ chăn nuôi vài chục con lợn và gà, thu nhập thấp. Từ khi chuyển ra vùng chăn nuôi tập trung, làm trang trại tổng hợp, mỗi năm gia đình thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Trang trại của gia đình chị Vũ Thị Vân.
Ðể các trang trại phát triển bền vững, trước tiên cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ mặc dù sản xuất không hiệu quả nhưng vẫn muốn giữ đất, vì vậy nhiều chủ trang trại gặp khó khăn trong việc lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó có tâm lý không yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Ðến nay, toàn huyện Ðông Hưng mới có 43 trang trại có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất có trang trại làm đúng, có trang trại chưa chấp hành đúng, chỉ mới có sự thỏa thuận riêng giữa bên mua và bên bán nên không có tài sản thế chấp ngân hàng để vay vốn. Trường hợp gia đình chị Lê Thị Mai ở thôn Ðông Bình Cách, xã Ðông Xá là một ví dụ. Trang trại của gia đình chị được xây dựng từ năm 2012, để mở rộng sản xuất chị đã thuê đất của các hộ dân khác xung quanh nhưng chỉ là sự thỏa thuận giữa hai bên chứ chưa thực hiện các thủ tục pháp lý. Còn anh Phạm Xuân Mẩy, cũng ở thôn Ðông Bình Cách, xã Ðông Xá thì mong muốn nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng các khu chăn nuôi tập trung, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự giúp các gia đình yên tâm sản xuất.
Tích tụ ruộng đất là hướng đi đúng song hoạt động này ở các địa phương hiện đang gặp không ít khó khăn do ruộng không liền kề, các hộ giữ đất không muốn chuyển quyền sử dụng... dẫn đến việc nhiều chủ trang trại muốn mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi nhưng lại không có đất để mở rộng. Chị Trần Thị Ngần ở thôn Thượng Phú, xã Ðông Phong - chủ trang trại tổng hợp rộng hơn 10.000m2 trong đó có hơn 7.000m2 diện tích thuê lại mong muốn chính quyền địa phương vận động và có cơ chế khuyến khích các hộ dân đổi ruộng cho nhau, tạo quỹ đất cho thuê để mở rộng quy mô sản xuất, từ đó có điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam