Thứ 6, 06/06/2025, 19:41[GMT+7]

Phụ nữ Đông Xá: Giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 2, 13/02/2017 | 09:28:31
733 lượt xem
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Xá (Đông Hưng) đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chị em thoát nghèo, trở thành chủ các gia trại, trang trại.

Phụ nữ Đông Xá giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội cho biết: Gắn các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương, 5 năm qua, Hội đã phối hợp với HTX DVNN xã tổ chức 25 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 3.250 lượt hội viên; vận động chị em mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Ðể giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 360 lượt hội viên vay với tổng dư nợ đến nay hơn 10 tỷ đồng. Chị em vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả gốc và lãi đúng hạn. Bên cạnh đó, Hội duy trì 6 tổ tín dụng tiết kiệm tại 4 chi hội với số tiền tiết kiệm trên 100 triệu đồng cho hội viên vay. Ðặc biệt, trong năm 2016 Hội đã thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với 100 thành viên.

Gia trại của gia đình chị Nguyễn Thị Phương ở thôn Bắc Bình Cách rộng hơn 1,5 mẫu. Chị Phương cho biết: Gia đình tôi vốn thuộc diện khó khăn. Ðây là khu đất trước đây cấy lúa kém hiệu quả nên sau khi dồn điền đổi thửa, tôi tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội LHPN xã tổ chức, rồi chuyển đổi từ trồng lúa sang đầu tư xây dựng mô hình VAC. Ngoài việc được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 80 triệu đồng, tôi còn được chị em giúp đỡ về con giống và mua phân bón trả chậm. Thông qua những buổi sinh hoạt hội, chị em truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Hiện tại, gia trại của gia đình chị Phương nuôi 800 gà thịt, 1.000 gà đẻ, 70 con lợn nái và hơn 4 vạn cá rô đồng, rô phi, cá trắm các loại. Trừ chi phí, gia đình chị thu nhập bình quân từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Cách gia trại của gia đình chị Phương chưa đầy 1km là gia trại của gia đình chị Lê Thị Thúy ở thôn Ðông Bình Cách. Trước đây, chị Thúy chăn nuôi lợn quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu tận dụng đất vườn nhà. Từ năm 2014, nhờ Hội LHPN xã tín chấp giúp vay vốn và vay mượn thêm người thân, gia đình chị mạnh dạn chuyển đổi 2 mẫu đất ruộng sang đào ao, thả cá, nuôi 100 lợn con cùng hơn 1.000 gà thịt. Sau khi trừ chi phí, gia trại cho thu nhập bình quân từ 100 - 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh hỗ trợ về vốn vay, Hội LHPN xã Ðông Xá còn tích cực vận động chị em trồng cây vụ đông: bí ngô, bí xanh, cà chua, khoai tây… góp phần nâng tổng diện tích cây trồng vụ đông của cả xã năm nay lên 170ha; tham mưu, đề xuất với hội cấp trên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về con giống: hỗ trợ bò sinh sản cho gia đình chị Ðào Thị Sót, Chi hội thôn Tây Bình Cách và chị Phạm Thị Thoa, Chi hội thôn Bắc Bình Cách; quyên góp ủng hộ chị Phạm Thị Kiều, Chi hội thôn Ðông Bình Cách 4,8 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên phụ nữ còn tích cực giúp nhau về giờ công, ngày làm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách…

Song song với giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Ðông Xá còn chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên về bảo vệ môi trường. Hội nhận tự quản đoạn đường dài 1.300m và thành lập mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” gồm 15 thành viên. Cứ sau mỗi lần người dân phun phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, cây vụ đông, chị em lại tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cống bi và trên đồng ruộng đưa đi chôn lấp đúng nơi quy định.

Bằng những hoạt động thiết thực, 5 năm qua, Hội LHPN xã Ðông Xá đã giúp nhiều chị em vươn lên phát triển kinh tế, trong đó có 65 phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.

Thùy Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày