Thứ 6, 30/05/2025, 12:09[GMT+7]

Nô nức xuống đồng sản xuất vụ xuân

Thứ 2, 13/02/2017 | 09:49:34
509 lượt xem
Những ngày đầu xuân Đinh Dậu, cùng với toàn tỉnh, nông dân hai huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ nô nức xuống đồng, tạo khí thế hối hả trên khắp các cánh đồng, hứa hẹn một vụ xuân thắng lợi.

Nông dân Thái Thụy làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân.

*Ðầu giờ buổi sáng, trên cánh đồng xã Thái Thượng đã có rất đông nông dân xuống đồng sản xuất, người thì gieo cấy, người thì đắp bờ, vệ sinh ruộng. Kế bên những thửa ruộng đang được gieo cấy là những chiếc máy cày chạy không ngừng nghỉ khiến không khí sản xuất càng thêm hối hả. Bà Phạm Thị Ngát ở thôn Sơn Thọ cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình tôi đã cấy được hơn 2 sào trong tổng số diện tích gần 7 sào lúa xuân. Năm nay, thời tiết ấm giúp cây mạ sinh trưởng nhanh và phát triển tốt nên việc gieo cấy cũng dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, việc lấy nước đổ ải vụ này cũng rất thuận lợi, nước về đến đâu người dân làm đất ngay tới đó để có thể gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Không chỉ có nông dân Thái Thượng, hiện nay, tại các xã khác trong huyện như Thụy Ninh, Thụy Hưng, Thụy Quỳnh, Thái Hồng..., bà con nông dân cũng đang khẩn trương xuống đồng cấy lúa xuân. Ông Nguyễn Thanh Biên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Hồng cho biết: Ðến nay một số diện tích mạ đã gieo tại địa phương sinh trưởng và phát triển nhanh đạt từ 2,5 - 3 lá thật, cá biệt có diện tích đến 4 lá thật, nếu không đẩy nhanh công tác làm đất sẽ dẫn đến hiện tượng mạ chờ ruộng, gây khó khăn cho sản xuất vụ xuân. Vì vậy, HTX đang tích cực chỉ đạo, vận động bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ tốt công tác gieo cấy lúa xuân. Hiện người dân trong xã đã gieo cấy được trên 30% diện tích lúa xuân. Dự kiến toàn xã sẽ hoàn thành gieo cấy trước ngày 25/2 theo đúng khung thời vụ. Vụ xuân này, Thái Hồng gieo cấy trên 280ha, cơ cấu giống gồm 30% nhóm lúa lai, 35% nhóm lúa chất lượng, 35% nhóm lúa thuần.

Vụ xuân này, Thái Thụy phấn đấu gieo cấy 12.900ha lúa, cơ cấu giống gồm: nhóm lúa lai chiếm 40% diện tích, cấy trên chân đất thịt, đất trũng, chua mặn ven biển; nhóm lúa chất lượng chiếm 30% diện tích, cấy trên đất vàn, vàn cao, đất tốt, đất vừa trồng cây vụ đông xong; nhóm lúa thuần chiếm 30% diện tích, cấy trên đất vàn cao, đất tốt. Toàn huyện tiếp tục duy trì khoảng 6.000ha diện tích lúa xuân gieo thẳng và cấy mạ khay. Một số xã có diện tích gieo thẳng vụ xuân 2017 đạt từ 90 đến 100% tổng diện tích như xã Thái Thành, Thái Phúc, Thái Giang, Thái Sơn… Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Do mấy ngày trước và sau tết Nguyên đán Ðinh Dậu trùng thời điểm các hồ thủy điện xả nước đợt 2 và đợt 3, để bảo đảm đầy đủ nước phục vụ sản xuất, huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác các công trình thủy lợi vận hành tối đa các trạm bơm để bơm nước vào đồng ruộng, đồng thời trữ nước trong ao hồ, kênh tưới; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ nước trong đồng, làm đất để bảo đảm diện tích cấy lúa đủ nước theo kế hoạch. Ðến nay, toàn huyện gieo được 130ha mạ bảo đảm cấy cho trên 7.000ha, các diện tích mạ xuân đến nay sinh trưởng và phát triển tốt, tuổi mạ đạt 2,5 đến 3 lá có thể cấy khi thời tiết thuận lợi. Ðể chủ động giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tích cực phối hợp với các địa phương chỉ đạo nông dân tập trung nhân lực và phương tiện tiến hành làm đất phục vụ công tác gieo cấy vụ xuân; chủ động tổ chức đánh chuột để bảo vệ sản xuất, ưu tiên tại các vùng gieo thẳng; thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ: gieo thẳng từ ngày 10 - 15/2, kết thúc cấy trước ngày 25/2.


Nông dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

*Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, hiện nay, Quỳnh Phụ đang tích cực, chủ động chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân năm 2017.

Trong không khí rộn ràng sản xuất đầu năm, gác lại những ngày vui tết, nông dân xã Quỳnh Thọ nô nức ra đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. Ông Ngô Doãn Ðô, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ xuân năm 2017, Quỳnh Thọ phấn đấu gieo cấy 281ha gồm các giống ngắn ngày BC15, T10, Bắc thơm 7, lúa Nhật… trong đó trên 90ha gieo cấy áp dụng gieo vãi, gieo sạ hàng và mạ khay cấy máy. Ðịa phương đã đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp với hơn 30 máy làm đất, 2 máy cấy, 1 máy gieo sạ, 6.500 khay mạ, giàn chở mạ… Các chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng các dịch vụ bảo đảm số lượng, chất lượng; tổ chức chỉnh trang đồng ruộng, diệt chuột trên toàn bộ diện tích… Xã phấn đấu đến cuối tháng 2 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân.

Những năm trước đây, Quỳnh Hồng là một trong những xã có tập quán canh tác lúa dài ngày của huyện Quỳnh Phụ. Nhờ sự tập trung tuyên truyền, vận động của chính quyền xã, vụ xuân này, 460ha lúa của xã được nông dân gieo cấy 100% giống ngắn ngày. Ông Vũ Ðăng Ðông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ đợt 1 lấy nước đổ ải, với quan điểm chỉ đạo “tiền ải, hậu dầm” toàn bộ diện tích canh tác lúa xuân của Quỳnh Hồng đã lấy đủ nước, xã chỉ đạo nông dân chuẩn bị kỹ lúa giống, tập trung kết hợp vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất để sẵn sàng gieo cấy bảo đảm cho vụ xuân thắng lợi.

Vụ xuân năm 2017, Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy 11.700ha, lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ 30% trở lên gồm các giống Bắc thơm 7, N87, RVT, T10, QR1… Lúa thuần có năng suất cao gieo cấy 70% diện tích chủ yếu các giống BC15, TBR1, TBR225… Huyện thực hiện nghiêm chủ trương của UBND tỉnh về việc gieo cấy 100% diện tích giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn nhằm ứng phó với thời tiết bất thuận. Ông Nguyễn Ðình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đề án sản xuất vụ xuân hè năm 2017 tới 242 thôn trong toàn huyện. Cán bộ huyện được phân công phụ trách cụm, xã được tăng cường bám nắm kiểm tra, đôn đốc cơ sở, kịp thời có những thông tin phản hồi để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất của cơ sở. Thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã và các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật…, những thắc mắc về kỹ thuật sản xuất, cơ cấu giống, mùa vụ, chính sách hỗ trợ… của bà con nông dân đều được giải đáp. Ðể chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, nông dân Quỳnh Phụ đã tập trung thu hoạch diện tích cây vụ đông còn lại, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, tích cực chuẩn bị các khâu làm đất, chỉnh trang đồng ruộng. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình nạo vét, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi quan trọng để phục vụ cho sản xuất. Ðến nay, ngoài các công trình quan trọng như trạm bơm Quỳnh Hoa, Ðại Nẫm, Cao Nội, cống Lý Xá, cống Cổ Ðẳng 2, các công trình thủy lợi nội đồng tại các địa phương được cải tạo, xây mới đã phục vụ đắc lực cho công tác lấy nước đổ ải, phục vụ cho sản xuất vụ xuân.


Nông dân Quỳnh Phụ chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng được Quỳnh Phụ đặc biệt quan tâm. Hơn 1 tấn thuốc chuột do tỉnh cấp đã được phân bổ kịp thời về các địa phương phục vụ công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất. Tiêu chí hoàn thành kế hoạch vụ xuân hè được tính để xếp loại phong trào thi đua của các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể. Song song với đó, huyện phấn đấu gieo trồng 1.150ha cây màu xuân, cây công nghiệp và 1.250ha cây màu hè. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các HTX DVNN đã chủ động ký hợp đồng với Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hải Dương bao tiêu ngô ngọt, dưa, bí, mướp đắng… cho bà con nông dân. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện, các HTX DVNN trong toàn huyện còn hỗ trợ nông dân thuốc diệt cỏ, công diệt chuột, kinh phí làm đất, cung ứng các dịch vụ bảo đảm số lượng, chất lượng, tổ chức diệt chuột trên toàn bộ diện tích…

Sự chủ động trong điều hành sản xuất và hiệu quả trong công tác chuẩn bị hứa hẹn sẽ mang về mùa vàng bội thu cho bà con nông dân, góp phần đưa kinh tế Quỳnh Phụ phát triển bền vững.

Trần Tuấn - Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày