Thứ 7, 16/08/2025, 14:59[GMT+7]

Mê Linh: Dẫn đầu huyện về diện tích gieo thẳng

Thứ 4, 15/02/2017 | 09:00:58
789 lượt xem
Trong khi nhiều địa phương ở Đông Hưng vẫn cấy lúa theo phương thức truyền thống thì từ nhiều năm nay xã Mê Linh đã gieo thẳng hầu hết diện tích lúa qua đó góp phần giảm chi phí, công lao động, tăng năng suất lúa.

Nông dân Mê Linh tích cực áp dụng phương thức gieo thẳng.

Mê Linh có 360ha đất nông nghiệp, trong đó có tới 97% diện tích cấy lúa áp dụng phương thức gieo thẳng, dẫn đầu huyện; 3% diện tích còn lại là đất trũng khó điều tiết nước nên các hộ xã viên phải cấy theo phương thức truyền thống. Các giống lúa được gieo thẳng chủ yếu là T10, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, Nếp 97... Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Một số nông dân bắt đầu áp dụng phương thức gieo thẳng lúa từ năm 2007, thấy được hiệu quả của phương thức này nên năm 2009 xã đưa vào thí điểm mô hình gieo thẳng với diện tích 50ha, quy vùng để chủ động tưới, tiêu. Từ thành công của mô hình thí điểm đó, diện tích lúa gieo thẳng ở các vụ xuân trên đồng ruộng Mê Linh luôn đạt trên 90%, vụ mùa đạt trên 70% diện tích. Đặc biệt, vụ xuân năm nay 100% chân ruộng cao, dễ điều tiết nước được các hộ xã viên gieo thẳng. Nếu so với phương thức canh tác truyền thống, gieo thẳng có nhiều ưu điểm: tiết kiệm giống từ 30 - 35%, tiết kiệm công làm mạ, mua nilon che đậy cùng công cấy khoảng 100.000 - 150.000 đồng/sào; rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa từ 7 - 10 ngày nên có thể chủ động trong điều tiết thời vụ. Nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật năng suất lúa thường cao hơn phương pháp cấy truyền thống từ 10 - 15%; giải quyết được vấn đề thiếu lao động mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, nhờ hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là thành công của việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, hệ thống giao thông thủy lợi được đầu tư nâng cấp phục vụ tốt việc điều tiết nước, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng đã tạo thuận lợi hơn cho các hộ xã viên mở rộng diện tích lúa gieo thẳng.

Qua nhiều năm gieo thẳng, người nông dân trong xã đã tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý để không ngừng nâng cao năng suất lúa. Từ chỗ bỡ ngỡ khi sử dụng công cụ sạ hàng, thì nay một ngày mỗi người nông dân có thể gieo từ 5 - 6 sào. Nhờ nắm vững kỹ thuật ngâm ủ mộng, gieo hạt mà hầu hết diện tích lúa sau gieo thẳng, bà con không phải dặm tỉa nhiều, chỉ trừ bị úng, hạn. Đã 6 năm nay, ông Trần Văn Diên ở thôn Tiền gieo thẳng cho 100% diện tích lúa của gia đình. Ông Diên cho biết: Các con tôi đi làm ăn xa, nhà chỉ có hai vợ chồng, để tiết kiệm chi phí, giảm ngày công lao động gia đình gieo thẳng cả 6 sào ruộng. So với cấy lúa  truyền thống thì gieo thẳng nhàn hơn rất nhiều, năng suất lúa lại cao đạt từ 250 - 280kg/sào. Gia đình chị Phạm Thị Thơm ở thôn Hậu cũng có 2 mẫu ruộng đều gieo thẳng, từ khi làm đất tới khi gieo xong chỉ mất gần 10 ngày. Chị Thơm cho biết: Gieo thẳng giải phóng phụ nữ khỏi khâu lao động nặng nhọc nhất trong sản xuất lúa là khâu cấy. Đã từ lâu trên cánh đồng xã Mê Linh người phụ nữ ít phải còng lưng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Gieo thẳng với nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt thích hợp với nhiều giống lúa ngắn ngày, khắc phục được những khó khăn của điều kiện thời tiết nên diện tích gieo thẳng không ngừng tăng lên, đã trở thành xu hướng tất yếu trong sản xuất lúa hàng hóa ở Mê Linh.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày