Dũng Nghĩa Những ngày mùa vụ khẩn trương
Trước mắt, toàn xã tập trung mọi lực lượng gặt lúa xuân, giải phóng nhanh quỹ đất. HTX phối hợp với Đài Truyền thanh xã liên tục phát các thông báo chỉ đạo sản xuất, cùng với cán bộ thôn tuyên truyền để người dân chấp nhận thu hoạch khi lúa chín 80%, tuân thủ phương châm “xanh nhà hơn già đồng’’. Hai máy gặt đa năng vận hành hết công suất và trên một nghìn lao động đổ ra đồng gặt lúa và làm đất từ sáng sớm đến tối mịt.
Các đảng ủy viên và thành viên trong Ban chỉ đạo sản xuất được Đảng ủy phân công phụ trách thôn, bám sát cơ sở từng ngày, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cơ sở. Đảng ủy, UBND xã hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung cán bộ ra đồng chỉ đạo sản xuất. Lúa tốt, nắng nóng, thời vụ gấp rút, ngày công gặt lúa lên cao nhất từ trước đến nay (gặt tay 200-250 ngàn đồng/sào, gặt máy 150 ngàn/sào).
Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng niềm vui được mùa vẫn trọn vẹn.Trong vòng 1 tuần, từ (22-30/6), Dũng Nghĩa đã gặt xong 100% diện tích gồm 223,5 ha. Những giống lúa chất lượng cao như Hương thơm, Bắc thơm đạt 2,2-2,3 tạ/sào; những giống lai (TBR-1,BC15,Q5) đạt 2,6-2,7 tạ/ sào. Tính bình quân chung các trà lúa ước đạt trên 71,5 tạ/ha. Vợ chồng chị Trần Thị “cho biết: Năm nay chúng tôi được mùa lớn tất cả các trà lúa, sâu bệnh hại thấp nhất so với nhiều năm trước, suốt vụ chỉ phải phun sâu cuốn lá một lần”.
Anh chị cấy 1,3 mẫu kể cả ruộng của bố mẹ. Giống lúa BC15 đạt 2,7-2,8 tạ/sào. Riêng giống Thái Xuyên đạt 3 tạ/sào. Tuy nhiên, giá bán thóc không được như ngày đầu vụ. Ví như Bắc Thơm từ 1,1 triệu đồng/tạ, giờ chỉ còn 750000 -800.000 đ/tạ.
Cũng như các vụ trước, căn cứ vào nhu cầu đăng ký của xã viên với thôn trưởng, HTX nhận hợp đồng cung ứng các giống lúa ngắn ngày ngay tại kho. Ngày 20/6/2011, toàn xã đã gieo xong 80% diện tích mạ cấy trà sớm. Do chăm sóc đúng quy trình đã được tập huấn, mạ sinh trưởng phát triển tốt. 100% hộ gia đình xử dụng thuốc của huyện hỗ trợ phun trừ sâu cuốn lá, rệp, rầy cho mạ trước khi nhổ cấy.
Để khắc phục thời vụ gieo cấy vụ mùa chậm hơn các năm trước từ một tuần đến 10 ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến thời vụ vụ đông, Hợp tác xã DVNN tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo nhân dân thực hiện đề án: Gieo cấy 95% diện tích bằng cách giống lúa ngắn ngày, siêu ngắn ngày, 5% cấy nếp dài ngày các chân ruộng trũng. 42,5% diện tích bố trí cấy giống lúa năng suất cao BC15, Q5, TBR-1, còn lại 52,5% cấy giống chất lượng cao Hương Thơm, Bắc Thơm, T10, nếp. Đồng thời đưa vào cấy giống lúa mới P6 đột biến là giống có thời gian sinh trưởng ngắn từ 85-95 ngày, được huyện hỗ trợ 15.000 đồng/kg thóc giống .
Nhận định yếu tố có khả năng làm chậm thời vụ cấy nếu không có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo chính là khâu làm đất. Đồng chí Chủ nhiệm HTX DVNN Phạm Văn Uẩn cho chúng tôi biết: Năm nay, hầu hết lúa xuân thu họach khi bộ lá và thân còn xanh. Khi gặt nhanh, nhiều người cắt lúa, bỏ lại gốc rạ cao. 100% máy cày của Dũng Nghĩa đều là máy cày tay, công suất nhỏ, nên không tránh khỏi dắt lưỡi cày. Giá xăng dầu tăng, nếu xã không điều tiết, công làm đất sẽ đội lên cao, ảnh hưởng đến tâm lý của nông dân.
Trước khi vào vụ, HTX tổ chức họp với chủ của 54 máy cày trong 4 thôn và các tổ thủy nông, quán triệt lịch thời vụ khẩn trương, yêu cầu nông giang nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cấp đủ nước cho các chủ máy cày vận hành thuận lợi. Các thôn nhắc nhở hộ gia đình vệ sinh đồng ruộng, bốc gốc rạ lên bờ. Đặc biệt cần rắc vôi bột 20-25 kg /sào trước khi bừa ngả để hạn chế tình trạng ô nhiễm đất.
Với sự chỉ đạo sâu sát, tích cực, Dũng Nghĩa là một trong 20 xã ở Vũ Thư thu nhanh, gọn lúa xuân. Đến ngày 4/7/2011, gần 2/3 diện tích đã đổ nước và cầy lật, 35% diện tích đã bừa ngả. Công làm đất thỏa thuận giữa xã viên với chủ máy là 150 ngàn đồng/sào (tăng 50 ngàn đồng so vụ trước).
Cùng với việc khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa mùa, Dũng Nghĩa còn tập trung chăm sóc 8,2 ha cây màu hè - thu trong đó 6,2 ha trồng đậu tương làm giống cho vụ đông, 2 ha đậu thương phẩm. Toàn bộ diện tích đậu tương được gieo vào ngày 25/5-5/6/2011. Ngay sau khi gặt, các gia đình đều đã tranh thủ làm cỏ, vun xới để đậu tương ra hoa, kết quả bảo đảm đủ giống để vụ đông gieo trồng trên vùng quy hoạch 72 ha.
Bài, ảnh: Bảo Linh
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội