Thái Thụy, Tiền Hải: Khắc phục nhanh hậu quả mưa úng
Người dân vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy phục vụ tốt cho tiêu thoát nước mùa mưa bão. Ảnh nguồn thaibinhtv
* Trận mưa lớn kéo dài trong 3 ngày từ 9 đến 12/9/2011 đã làm 1.350 ha lúa mùa của huyện Thái Thụy bị ngập hoàn toàn, 8.200 ha lúa bị ngập 1/3 đòng. Mưa trùng đúng thời điểm lúa mùa đang ôm đòng, nhiều diện tích đang trỗ có nguy cơ giảm đáng kể năng suất. Cùng với đó, khoảng 700 ha cây màu các loại, trong đó 400 ha đậu tương Hè -Thu làm giống cho vụ đông và nhiều diện tích ao hồ, đầm nuôi trồng thủy sản (NTTS) cũng bị ngập hoàn toàn.
Để khắc phục nhanh hậu quả mưa úng, Thái Thụy đã khẩn trương triển khai các biện pháp chống úng trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức các lực lượng thường trực, tuần tra thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của thời tiết và công trình phục vụ phòng chống lụt bão (PCLB) để xử lý, đối phó và chống úng kịp thời. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn tạm dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành chống úng. Huy động nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm tiêu để tiêu nước triệt để mặt ruộng và các sông trục tiêu nhằm hạn chế thiệt hại cho lúa và cây màu do ngập úng gây ra. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện mở tất cả các cống dưới đê để việc tiêu nước đạt hiệu quả cao nhất.
Từ trưa ngày 12/9, trạm bơm Thái Thụy đã vận hành hết công suất để tiêu úng cho toàn bộ lưu vực và hỗ trợ tiêu cho vùng trũng Thái Hồng. Đến hết ngày 13/9, tình hình ngập úng trên địa bàn huyện đã cơ bản được khắc phục, mực nước ở các cánh đồng đã xuống thấp. Tuy nhiên, riêng vùng úng trũng khu vực Thái Hồng, cánh đồng Ba Đạc, nước vẫn rất lớn, dự kiến phải 5 đến 7 ngày nữa mới tiêu hết, có nguy cơ gây thối đòng nhiều diện tích lúa ở khu vực này. Và cũng do việc xả tiêu của cống Trà Linh đã làm cho một số đoạn đê, kè của huyện bị sạt trượt.
Ước tính, thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra đối với diện tích lúa, hoa màu, các vùng NTTS ở Thái Thụy đợt này lên đến hàng tỷ đồng.
* Vụ mùa năm 2011, Tiền Hải gieo cấy 10.800 ha lúa mùa và 1.200 ha cây màu hè thu. Trong các ngày từ 9 đến 13/9/2011, trên địa bàn Tiền Hải đã có mưa to đến rất to. Tính đến hết ngày 12/9, tổng lượng mưa đo được tại huyện là 630 mm. Mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng 1.327 ha lúa và hoa màu, trong đó 320 ha bị ngập nặng.
Để chủ động tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu, huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo HTX DVNN và các ban, ngành khẩn trương bằng mọi biện pháp để tiêu úng cho lúa và hoa màu nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa úng gây ra. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp Khai thác công trình(XNKTCT) thuỷ lợi phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra thu rỡ vật cản, đăng đó, vó bè, bối cá, bèo bồng… khơi thông dòng chảy để nâng cao năng lực tiêu úng, đồng thời tăng cường cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thủy lợi tại cơ sở. Đài Phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền về việc chỉ đạo công tác tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu.
Xác định công tác PCBL là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và toàn dân trong suốt mùa mưa bão, ngay từ đầu năm Tiền Hải đã thành lập Ban chỉ huy PCBL huyện gồm 31 thành viên, thành lập các tiểu ban: Tiền phương, Cứu hộ cứu nạn, Hậu phương, Tổng hợp và 13 cụm PCBL ở các xã trong huyện. Đồng thời triển khai đề án PCBL tới cán bộ chủ chốt, thôn trưởng, bí thư thôn các xã, thị trấn và các ban, ngành của huyện. Tổ chức đoàn cán bộ huyện đi kiểm tra, đánh giá chất lượng đê, kè, cống trước mùa mưa bão để có phương án xử lý, tu bổ đê, kè, cống, công trình thuỷ lợi.
Trước mùa mưa bão, huyện kiểm tra, đôn đốc công tác khơi thông dòng chảy, XN KTCT thuỷ lợi huyện phối hợp với các HTX DVNN huy động hàng ngàn ngày công vớt hàng triệu m2 bèo bồng, vật cản, đăng đó, vó bè và khơi thông dòng chảy; nạo vét các sông trục bằng nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí, tổ chức nạo vét sông Cá và sông Quốc Phòng bằng nguồn vốn chống hạn năm 2011 với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng …
Nguyễn Hình - Đức Lợi
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam