Chăm sóc lúa giai đoạn trỗ bông
Vụ xuân năm nay, gia đình bà Bùi Thị Tin, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân (Đông Hưng) gieo cấy 7 sào lúa bằng các giống chất lượng cao gồm TBR225 và T10. Để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh hại, gia đình bà thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, chăm sóc, bón phân, làm cỏ. Do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh đạo ôn phát triển mạnh, từ đầu vụ đến nay bà đã nhiều lần phun thuốc phòng, trừ.
Bà Tin cho biết: Hiện, lúa đang trong giai đoạn ôm đòng, chỉ vài ngày nữa là trỗ bông. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định tới năng suất, trong khi HTX lại có khuyến cáo bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá, rầy tiếp tục phát sinh bởi vậy tôi thăm đồng ngày 1 - 2 lần để kịp thời phát hiện sớm dấu hiệu bệnh và phun thuốc phòng, trừ.
Đến nay Hưng Hà có trên 6.200ha lúa xuân trỗ bông. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phạm Văn Bình cho biết: Đạo ôn cổ bông là bệnh nguy hiểm và chỉ có thể phòng chứ không có biện pháp trừ, vì vậy huyện đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo, đôn đốc người dân tiến hành phun phòng bệnh đạo ôn 2 lần khi lúa thấp tho trỗ và khi lúa trỗ thoát hoàn toàn, đặc biệt chú ý những diện tích đã từng bị bệnh đạo ôn lá. Đối với diện tích lúa chưa trỗ, khuyến cáo bà con tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phun thuốc phòng, trừ theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh với năng suất lúa.
Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, dịch hại trên đồng ruộng vẫn còn diễn biến phức tạp. Sâu cuốn lá nhỏ có mật độ cao ở một số vùng như Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương, thành phố Thái Bình… sâu non tiếp tục bổ sung mật độ và gây hại ở đầu tháng 5, ngoài ra, xung quanh ngày 15 - 20/5 trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ lứa gối sâu non nở. Sâu đục thân hai chấm có nguy cơ gây bông bạc cho những diện tích lúa trỗ sau ngày 10/5. Bên cạnh đó, rầy lứa 2 tiếp tục bổ sung mật độ và gây hại, đặc biệt trên diện tích chưa được phòng, trừ ở giai đoạn cuối tháng 4 và những nơi không tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”; rầy lứa 3 dự báo rầy non nở rộ từ sau ngày 20/5 trở đi, gây hại trên trà lúa từ trỗ bông đến chín, có mật độ cao nếu không có biện pháp phòng, trừ kịp thời, đồng thời gây cháy lúa cục bộ ở giai đoạn cuối vụ. Ngoài ra, bệnh khô vằn đang phát sinh mạnh, cần phun phòng, trừ bệnh ở những diện tích có tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên, đặc biệt là những diện tích lúa cấy, lúa gieo thẳng mật độ dầy, chân ruộng cao; bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt, chuột… gây hại ở từng thời điểm nhất định.
Thời tiết trong tháng 5 được dự báo còn diễn biến bất thường như có mưa rào và dông, gió mùa đông bắc, đồng thời từ 10/5 trở đi lúa xuân ở các địa phương trỗ bông rộ, do vậy nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại… phát sinh, gây hại nặng nếu không được quan tâm, chỉ đạo phòng, trừ kịp thời.
Để bảo đảm an toàn sâu bệnh cuối vụ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt cho tất cả các giống lúa trỗ bông sau ngày 10/5, đặc biệt quan tâm khi thời điểm lúa trỗ gặp mưa, các giống nhiễm bệnh như: BC15, TBR225, Thiên ưu 8, Bắc thơm 7, Q5… phun 2 lần: lần 1 khi ruộng thấp tho trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn. Ở những vùng có nguồn sâu đục thân hai chấm cao, nhất là diện tích lúa trỗ bông sau ngày 15/5 cần phun phòng, trừ, thời điểm phòng, trừ từ ngày 12 - 15/5. Diện tích có mật độ rầy 1.500 con/m2 trở lên cần chủ động phòng, trừ tránh rầy gây cháy lúa ở giai đoạn cuối vụ. Ngoài ra, trên những diện tích lúa trỗ bông muộn sau ngày 20/5 ở các huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương cần chủ động phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ ở thời điểm sau ngày 20/5. Ngoài ra, bà con cần giữ nước giúp cây lúa làm đòng và trỗ bông thuận lợi; với những diện tích lúa có biểu hiện đói ăn, vàng lá, cây còi cọc cần bón bổ sung 2 - 3kg/sào NPK chuyên thúc có hàm lượng kali cao.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024