Chủ nhật, 21/12/2025, 20:42[GMT+7]

Toàn tỉnh thiệt hại trên 800 tỷ đồng do cơn bão số 5

Chủ nhật, 02/10/2011 | 15:30:18
2,420 lượt xem
Tuy không gây thiệt hại về người, tàu thuyền trên biển, nơi neo đậu, song cơn bão số 5 đã làm một số đê, kè bị sạt lở và 40 nghìn ha lúa bị đổ, 9.000 ha cây vụ đông bị ảnh hưởng, 1000 ha cây ăn quả gẫy đổ, 1.900 ha ngao thiệt hại 30%, 3.500 ha đầm thuỷ sản ngoài đê ảnh hưởng 20%. Tổng thiệt hại bước đầu là 815 tỷ đồng; trong đó đê, kè 15 tỷ đồng, lúa mùa 260,4 tỷ đồng, cây vụ đông 13,5 tỷ đồng, cây ăn quả 50 tỷ đồng, ngao 376 tỷ đồng, đầm nuôi thuỷ sản 35 tỷ đồng.

Ảnh: Thành Tâm

13 giờ, ngày 30/9/2011, cơn bão số 5 đã đi vào đất liền từ Quảng Ninh - Thái Bình. Tại Thái Bình gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, lượng mưa bình quân toàn tỉnh tại thời điểm này là 30mm. Tuy không gây thiệt hại về người, tàu thuyền trên biển, nơi neo đậu, song đã làm một số đê, kè bị sạt lở và 40 nghìn ha lúa bị đổ, 9.000 ha cây vụ đông bị ảnh hưởng, 1000 ha cây ăn quả gẫy đổ, 1.900 ha ngao thiệt hại 30%, 3.500 ha đầm thuỷ sản ngoài đê ảnh hưởng 20%. Tổng thiệt hại bước đầu là 815 tỷ đồng; trong đó đê, kè 15 tỷ đồng, lúa mùa 260,4 tỷ đồng, cây vụ đông 13,5 tỷ đồng, cây ăn quả 50 tỷ đồng, ngao 376 tỷ đồng, đầm nuôi thuỷ sản 35 tỷ đồng.

 

Trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền, các cấp, các ngành, huyện, thành phố đã nỗ lực rất lớn trong việc phòng chống lụt bão (PCLB) để giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản. Các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ huy PCLB  đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai, đối phó với bão số 5. Ngoài ra, các sở, ngành, huyện, thành phố cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để đối phó với bão. Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác chỉ đạo các huyện, thành phố PCLB; triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu; triển khai đại đội PCLB và cứu hộ cứu nạn, gồm 130 đồng chí... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 4 đoàn công tác đến các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tham gia xử lý các sự cố trước và trong bão. Các đồn biên phòng ở hai huyện Tiền Hải, Thái Thuỵ sử dụng ca nô đi thông báo, tuyên truyền cho ngư dân và những người nuôi trồng thuỷ hải sản ven biển biết về diễn biến và biện pháp phòng tránh bão số 5. Do đó, các tàu thuyền, ngư dân, hộ dân sống ven biển đều được đưa về nơi trú ẩn an toàn.

 

Đặc biệt, huyện Thái Thụy đã huy động nhân lực, vật tư, phương tiện xử lý khẩn cấp trong bão kè Hà My (đê biển số 7) và xử lý sạt lở mái đê biển số 8, gồm 6.175 bao tải, 216 m3 đất đóng bao, 180 m3 đất và 350 cây tre; Tiền Hải xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê số 5, đê biển số 6 trong bão, gồm 455 m3 đất, 350 cây tre; Vũ Thư xử lý kè Tân Thành III, 100 m3 đất đóng bao, 500 m2 vải bạt chống sóng... Những biện pháp được triển khai thực hiện đồng bộ giữa các đơn vị đã làm cho những biến cố do bão gây ra đều được xử lý kịp thời; nhìn chung các công trình không có thiệt hại lớn; thiệt hại chủ yếu là cây trồng và thuỷ sản.

 

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung kiểm tra, rà soát lại diện tích lúa mùa, cây vụ đông bị thiệt hại; đồng thời đôn đốc, vận động các hộ nông dân tập trung ra đồng dựng lúa, phòng trừ sâu bệnh, gặt nhanh những diện tích đã cơ bản chín để tiếp tục gieo trồng cây vụ đông theo như kế hoạch đã đề ra.

                                                                                                Bình Minh

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày