Thứ 2, 15/12/2025, 08:28[GMT+7]

Vũ Lễ Với phong trào sản xuất cây vụ đông

Thứ 3, 01/11/2011 | 07:45:35
2,319 lượt xem
Năm 2011, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Lễ vẫn quyết tâm phấn đấu đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ ba góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vũ Lễ (Kiến Xương) phát triển cây củ cải nâng cao giá trị sản xuất

Vũ Lễ (Kiến Xương) có tổng diện tích đất nông nghiệp 339,5 ha; trong đó, đất cấy lúa 316,5 ha và đất chuyên màu 23 ha. Là một trong những địa phương có truyền thống sản xuất cây vụ đông của huyện, trong những năm qua, Vũ Lễ đã dành nhiều nguồn lực đẩy mạnh phát triển cây vụ đông; Năm 2011, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Lễ vẫn quyết tâm phấn đấu đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ ba góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

Vụ xuân năm 2011, thời tiết bất thường, rét đậm rét hại kéo dài trái với quy luật làm cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển và thu hoạch chậm hơn so với các năm từ 15-20 ngày ảnh hưởng lớn đến thời vụ gieo trồng 110 ha lúa mùa trà sớm để chuẩn bị quỹ đất cho gieo trồng cây vụ đông ưa ấm.

 

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2011, Vũ Lễ phấn đấu gieo trồng 257,5 ha; trong đó, đậu tương 75 ha, ngô 3 ha, khoai tây 67 ha, khoai lang 22 ha, dưa chuột 8,5 ha, củ cải 64 ha và rau màu khác 10 ha. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, Vũ Lễ đã đưa ra nhiều giải pháp đó là, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thay thế diện tích cây đậu tương bằng cây ưa lạnh, trong đó chủ lực là cây sa lát. Bên cạnh đó, Vũ Lễ cũng mở rộng thêm một số diện tích các loại cây như: củ cải, cà rốt, dưa chuột.

 

Ngay từ đầu vụ xuân, Vũ Lễ đã tăng cường viết tin, bài phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh xã tuyên truyền nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật sản xuất vụ mùa, vụ đông, đồng thời tổ chức 2 hội nghị bổ khuyết tình hình sản xuất cây vụ đông. Cụ thể, với cây khoai tây, đất trồng tập trung ở trà lúa đại trà, thời vụ trồng từ 20/10-10/11; giống trồng phổ biến là khoai tây Hà Lan, khoai tây Sonora của Đức; Vũ Lễ khuyến cáo các hộ dân chủ động kiểm tra, cân đối giữa diện tích trồng với lượng giống hiện có của gia đình, có kế hoạch bổ sung giống kịp thời, đồng thời thay đổi cơ cấu giống, loại bỏ giống cũ, năng suất thấp, giống thường xuyên bị nhiễm bệnh. Với các loại rau màu khác mở rộng, củ cải sớm, dưa chuột, cà rốt, bí xanh, bí đỏ và các loại đậu đỗ khác. Với các thôn có diện tích đất cát pha, vùng chuyên màu, bố trí rau củ cải sớm, trồng và thu hoạch sớm, tạo điều kiện quay vòng đất, trồng các loại cây rau màu khác.

 

Công tác chuẩn bị giống cho sản xuất vụ đông cũng được Vũ Lễ đặc biệt chú trọng. Hiện tại, HTX dịch vụ nông nghiệp xã có 2 kho lạnh với tổng sức chứa 49 tấn, đủ cung cấp nhu cầu giống khoai tây cho bà con trong xã. Bên cạnh đó, HTX còn đứng ra ký hợp đồng với Công ty TNHH Vạn Đạt cung cấp giống dưa chuột Nhật xuất khẩu cho bà con. Ngoài ra, HTX còn thường xuyên mở rộng mối liên kết với các doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm thị trường đưa các cây trồng mới vào sản xuất; chỉ đạo nhân dân đầu tư thâm canh, bảo đảm diện tích sản lượng hàng hóa theo hợp đồng; thường xuyên giám sát và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và quyền lợi của nhân dân.

 

Đến nay, Vũ Lễ đã gieo trồng được 214,4 ha cây vụ đông; trong đó, khoai tây 66,5 ha, củ cải 68 ha, khoai lang 20,9 ha, cà rốt 9 ha, dưa chuột 10,5 ha và rau màu khác 39,5 ha. Trên diện tích đất chuyên màu đã thu hoạch rau cải sớm; hiện nay, bà con nông dân đang xuống giống cây khoai tây và cà rốt. 

                                                                    

Bài, ảnh: Minh Hương

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày