Thứ 7, 16/08/2025, 13:04[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Hướng đi mới cho ngành chăn nuôi

Thứ 3, 08/11/2011 | 15:26:21
2,502 lượt xem
Thời gian qua, ngành chăn nuôi cả tỉnh nói chung và Thành phố nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và thị trường tiêu thụ bấp bênh, nhưng nhìn chung tốc độ ở Thành phố vẫn bảo đảm kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để chăn nuôi phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới vẫn còn là thách thức lớn, rất cần sự tháo gỡ, vào cuộc của các cấp, các ngành và các trang trại, nông hộ ở Thành phố.

Chăm sóc đàn lợn của một hộ nông dân

Nhìn lại những năm qua, ngành chăn nuôi ở Thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến hết năm 2010, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn có 1.896 con; đàn lợn 41.000 con, trong đó lợn nái trên 6.700 con, lợn thịt trên 20.500 con; tổng đàn gia cầm là 583.000 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành chăn nuôi đạt 9,92%. Thành phố cũng đã hình thành các vùng sản xuất chăn nuôi tập trung ở các xã Vũ Chính, Vũ Phúc, Đông Thọ, Đông Hoà.... phương thức chăn nuôi thay đổi theo hướng giảm số hộ chăn nuôi phân tán, số gia trại, trang trại tăng nhanh; Thành phố hiện có 50 trang trại chăn nuôi. Hiệu quả kinh tế từ các trang trại đã làm thay đổi nhận thức và quan điển của người chăn nuôi.

 

Việc áp dụng những tiến bộ mới cho phát triển chăn nuôi trong thời gian qua cũng đã đem lại thu nhập đáng kể cho người nông dân. Điển hình như trang trại chăn nuôi của ông Phạm Bá Vang ở xã Tân Bình có 3.700 con lợn, gồm 850 con lợn nái, còn lại là lợn choai và lợn thịt; trang trại gia đình các ông Lê Văn Sự, Hoàng Liễn ở xã Vũ Phúc chăn nuôi từ 100 - 300 con lợn, trừ chi phí mỗi năm cho thu lãi từ 60 - 100 triệu đồng...

 

Mặc dù ngành chăn nuôi ở Thành phố thời gian qua xuất hiện các đợt dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh, dịch lở mồm long móng... Tuy nhiên dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do ý thức trong công tác phòng chống dịch kém. Còn với các trang trại nhờ khả năng phòng và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nên đã hạn chế được dịch bệnh.

 

Nhiều chủ trang trại đã nhận định, chăn nuôi dù theo hình thức trang trại hay nhỏ lẻ đều đòi hỏi tính hiệu quả và bền vững. Nếu chăn nuôi nhỏ lẻ thì chỉ cần xảy ra 1 - 2 đợt dịch là người chăn nuôi xem như cụt vốn, khó có khả năng tái đàn. Còn chăn nuôi theo hình thức trang trại yêu cầu rất khắt khe từ khâu lựa chọn con giống tốt, tiêm phòng định kỳ, bảo đảm đủ dinh dưỡng nên khả năng kháng bệnh cao hơn. Do đó, với thực trạng chăn nuôi trong thời gian qua, Thành phố đã xác định xu thế phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại là tất yếu, hiệu quả cao, cần nhân rộng.

 

Tuy vậy  nhiều trang trại chăn nuôi ở thành phố thiết kế chưa đạt chuẩn, còn xen lẫn trong khu dân cư, nước thải gây ô nhiễm môi trường; thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng... Xác định ngành chăn nuôi còn nhiều tiềm năng để phát triển, Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2015 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 100 tỷ đồng và đến năm 2020 là 150 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân hàng năm là 8 - 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này, Thành phố đã nhận định cần phải chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm cho các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá; chỉ đạo thực hiện quy hoạch và xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung tại các xã đã được Thành phố phê duyệt theo quy hoạch nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống nhằm tạo bước đột  phá tăng năng suất và chất lượng, hiệu quả sản phẩm chăn nuôi; tăng cường hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi, chú trọng xây dựng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi tập trung và khuyến khích, ưu đãi mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại, chăn nuôi gia công, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi...

Bài: Ngọc Mai

Ảnh: Thành Tâm

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày