Thứ 2, 09/06/2025, 02:03[GMT+7]

Đông Hưng Nhiều đổi mới trong vụ lúa xuân 2012

Thứ 5, 08/12/2011 | 15:51:01
1,617 lượt xem
Tới vụ xuân 2012, UBND huyện Đông Hưng đặc biệt chú trọng tới vai trò, nhận thức của người dân. Bởi vụ xuân vừa qua vẫn còn một bộ phận nông dân bảo thủ dẫn đến tỷ lệ lúa dài ngày còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu so với bình quân chung của tỉnh và nhiều hộ dân còn không chấp hành nghiêm lịch thời vụ. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương còn yếu, thiếu bình tĩnh dẫn đến một số diện tích lúa gieo thẳng bị phá bỏ để gieo cấy lại.

Hiện tại 44 xã, thị trấn của Đông Hưng đã xây dựng đề án sản xuất vụ xuân theo sự chỉ đạo của huyện.

Phát huy những kết quả đạt được trong các vụ xuân vừa qua, bước vào vụ xuân năm 2012, Đông Hưng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và đưa ra nhiều giải pháp để đưa vụ xuân giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Đó là hướng mạnh vào việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa, thời vụ và cải tiến phương thức gieo cấy.

 

Kể từ vụ xuân năm 2008 đến nay, Đông Hưng đã tạo được sự chuyển biến lớn về cơ cấu giống và thời vụ. Đặc biệt, ở vụ xuân 2008 tỷ lệ gieo cấy lúa ngắn ngày đạt trên 90% diện tích và tỷ lệ gieo thẳng cũng đạt trên 80% diện tích. Tuy không phải xuất phát từ nhận thức ban đầu của người dân mà chủ yếu là việc khắc phục hậu quả do thời tiết đem lại nên buộc họ phải chuyển hướng gieo cấy cho kịp thời vụ. Cũng từ đó mà các hộ dân rút ra được kinh nghiệm trong gieo cấy tự nguyện thay đổi cơ cấu giống lúa.

 

Tới vụ xuân năm 2011, mặc dù không duy trì được kết quả như năm 2008 nhưng toàn huyện cũng đã gieo cấy được 86,24% diện tích lúa ngắn ngày và có trên 3.000ha áp dụng phương pháp gieo vãi và gieo bằng công cụ sạ hàng. Đặc biệt, năng suất vụ lúa xuân năm 2011 cũng đạt cao nhất trong mấy năm trở lại đây với bình quân 73,11tạ/ha, cao hơn 1,36 tạ/ha so với vụ xuân năm 2010.

 

Tới vụ xuân 2012, UBND huyện Đông Hưng đặc biệt chú trọng tới vai trò, nhận thức của người dân. Bởi vụ xuân vừa qua vẫn còn một bộ phận nông dân bảo thủ dẫn đến tỷ lệ lúa dài ngày còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu so với bình quân chung của tỉnh và nhiều hộ dân còn không chấp hành nghiêm lịch thời vụ. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương còn yếu, thiếu bình tĩnh dẫn đến một số diện tích lúa gieo thẳng bị phá bỏ để gieo cấy lại. Vì thế, huyện đã chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ và nông dân trong sản xuất với chủ trương huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở thực hiện tốt cơ cấu giống, thời vụ, điều hành nước, phòng trừ sâu bệnh.

 

Với tổng diện tích gieo cấy 12.200ha, Đông Hưng phấn đấu đạt 30% trở lên diện tích lúa chất lượng cao, 4.000 ha diện tích lúa gieo thẳng. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đông Hưng yêu cầu Đảng ủy, UBND xã, HTXDVNN các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân chi tiết đến từng cơ sở thôn, từng xứ đồng của địa phương. Xác định rõ những thụân lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc khi tổ chức thực hiện kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội tập trung tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức cho đoàn viên, hội viên thực hiện theo đúng chủ trương gieo cấy của huyện. Thông báo sớm cơ cấu và thời vụ sản xuất lúa xuân trên hệ thống phát thanh và các bảng tin để các hộ dân chủ động chuẩn bị giống và các điều kiện phục vụ cho việc gieo cấy. Ngăn ngừa và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quy định và chủ trương của huyện.  Nâng cao kỷ cương trong việc lãnh đạo và điều hành sản xuất theo cơ cấu giống và thời vụ đã đề ra.

 

Để bảo đảm thực hiện việc gieo cấy 100% diện tích lúa ngắn ngày, Đông Hưng yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện lịch đổ nước theo quy định, kiên quyết không lấy nước sớm để gieo cấy giống lúa dài ngày làm phá vỡ cơ cấu giống và làm ảnh hưởng đến vùng trồng vụ đông. Chủ động làm tốt công tác khoanh vùng điều tiết nước chân trũng để cấy lúa ngắn ngày. Các HTXDNN chủ động liên hệ với các công ty, đơn vị có tư cách pháp nhân mua giống, phân bón, thuốc BVTV bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các hộ sản xuất, không được kinh doanh cung ứng các giống lúa dài ngày; đồng thời khuyến cáo các hộ dân không sử dụng giống lúa tự chọn đã qua nhiều vụ sản xuất để làm giống.

    

Hiện tại 44 xã, thị trấn của Đông Hưng đã xây dựng đề án sản xuất vụ xuân theo sự chỉ đạo của huyện. Với trên 300 công cụ, huyện sẽ phấn đấu gieo thẳng 4.000ha trở lên. Kết hợp với chính sách hỗ trợ của tỉnh là 100% thuốc diệt chuột và của huyện là 100% thuốc trừ cỏ cho diện tích gieo thẳng, hi vọng sẽ là nguồn động lực để nông dân Đông Hưng thực hiện tốt cơ cấu, thời vụ và giành thắng lợi toàn diện ở vụ xuân năm 2012.

Bài: Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày