Thứ 7, 09/08/2025, 20:38[GMT+7]

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH (10/1/1972 - 2012) 40 năm làm theo lời Bác đồng hành cùng nông dân

Thứ 6, 06/01/2012 | 10:10:57
2,075 lượt xem
Những năm qua, Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình (TSC) đã không ngừng xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp giống cây trồng chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân. Từ một doanh nghiệp cấp tỉnh nhỏ bé, hoạt động chủ yếu trong tỉnh, đến nay TSC đã trở thành một trong số ít Công ty giống cây trồng hàng đầu của Việt Nam có ảnh hưởng quan trọng đến ngành giống cây trồng cả nước, có tiếng vang trên thị trường các nước trong khu

Cách đây 40 năm, ngày 10/01/1972, trong những ngày tháng ác liệt của chiến tranh chống Mỹ, Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình (TSC) được thành lập. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên TSC luôn phát huy trí tuệ, sáng tạo nhiều giống lúa chất lượng cao phục vụ cho nông dân, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông.

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, TSC đã giành được những thành tích đặc biệt xuất sắc: Là đơn vị đi đầu trong sự nghiệp đổi mới quản lý; xây dựng chiến lược phát triển đúng đắn; đầu tư cho nghiên cứu khoa học, chọn tạo thành công nhiều giống cây trồng mới, góp phần đổi mới cơ cấu cây trồng và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng xây dựng phát triển thương hiệu; nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng thành công mô hình liên kết 4 nhà; xây dựng hệ thống phân phối, phát triển mở rộng thị trường; Cơ giới hoá và tự động hóa trong sản xuất giống cây trồng; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế. Những năm qua, TSC cung ứng hàng triệu tấn giống cây trồng chất lượng cao phục vụ sản xuất đại trà, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nâng cao đời sống nông dân và an sinh xã hội.

           

Những điều đó được TSC khẳng định thông qua việc đi tiên phong trong ngành nông nghiệp Thái Bình tiến hành đổi mới quản lý, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới của ngành nông nghiệp Việt Namon>. Năm 1987, TSC đã xây dựng đề án “Đổi mới quản lý trong Nông nghiệp Quốc doanh mà nội dung chính là khoán sản phẩm đến người lao động”, mở đầu cho quá trình đổi mới toàn diện, đưa TSC vượt qua giai đoạn chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường.

 

Mô hình quản lý của TSC đã nhanh chóng được áp dụng trong ngành giống cây trồng Việt Namon> và ngành nông nghiệp Thái Bình. Năm 1988, đồng chí Nguyễn Đức Bình - Uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng đã về nghiên cứu khi chuẩn bị Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về khoán trong nông nghiệp. Đồng chí cùng Tỉnh uỷ Thái Bình đánh giá cao sự sáng tạo, đi đầu đổi mới của TSC, đóng góp trong quá trình đổi mới quản lý nông nghiệp.

 

Năm 2001, TSC đã xây dựng chiến lược phát triển Công ty mà nội dung dựa trên 3 trụ cột chính là “Trí tuệ - Công nghệ - Quan hệ”. Theo đó, vai trò của con người được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, đã tập trung đổi mới đào tạo lại nguồn nhân lực, ứng dựng công nghệ vào nghiên cứu sản phẩm mới, quản lý doanh nghiệp và tăng cường mở rộng hợp tác, chú trọng hợp tác quốc tế để tiếp thu công nghệ tiên tiến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động của doanh nghiệp. 10 năm qua, TSC đã có 45 lượt cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý được đào tạo ở nước ngoài, 8 người học cao học, 55 người học đại học, cao đẳng; 100% cán bộ quản lý được đào tạo quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học nâng cao; 100% công nhân kỹ thuật được học tập nâng cao tay nghề.

 

Đối với đầu tư nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội, TSC đã có 12 đề án khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp ngành, được triển khai nghiên cứu ứng dụng, hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong quản lý được áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Bằng nguồn lực của doanh nghiệp, TSC đã tổ chức lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng mới phục vụ cho qúa trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cả nước nói chung và cơ cấu cấy trồng của Thái Bình nói riêng. Đặc biệt, Công ty có 8 giống cây trồng mới được Bộ NN&PTNT công nhận giống quốc gia: TBR-1, BC15, TBR36, TBR45, D.ưu527, CNR36, Thái Xuyên 111, lạc TB25.

 

Trong những năm qua, TSC đã góp phần quan trọng trong việc tăng năng suất lúa tỉnh Thái Bình: từ 5 tấn/ha năm 1966 tăng lên 7 tấn/ha năm 1988, đạt 10 tấn/ha 1992 và  đến năm 2010 đã đạt 13,2 tấn/ha, là một trong những tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ngoài ra, những giống cây trồng do TSC tạo ra và chuyển giao đã nhanh chóng trở thành giống chủ lực trong cơ cấu cây trồng nhiều tỉnh, nhiều vùng trong cả nước, góp phần quan trọng vào đổi mới cơ cấu cây trồng và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước xoá đói, giảm nghèo cho nông dân.

 

Trong việc mở rộng hội nhập, hợp tác trong nước và quốc tế TSC luôn coi là một trong những giải pháp chiến lược. Do đó, năm 2002 TSC đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc tham gia Hiệp hội  Giống cây trồng Châu Á - Thái Bình Dương (APSA). Hiện nay, TSC có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và công ty giống cây trồng các nước trong khu vực và trên thế giới như: Các nước khu vực ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bangladesh, Thái Lan...Ở trong nước,TSC là thành viên Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA), Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình và có quan hệ với hầu hết các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành, các công ty, trung tâm giống cây trồng trong cả nước.

 

Những năm qua TSC đã không ngừng xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp giống cây trồng chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân. Từ một doanh nghiệp cấp tỉnh nhỏ bé, hoạt động chủ yếu trong tỉnh, đến nay TSC đã trở thành một trong số ít Công ty giống cây trồng hàng đầu của Việt Namon> có ảnh hưởng quan trọng đến ngành giống cây trồng cả nước, có tiếng vang trên thị trường các nước trong khu vực. TSC là doanh nghiệp có cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất, chế biến, bảo quản, kiểm tra chất lượng giống cây trồng hiện đại nhất Việt Namon>.

 

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của Đan Mạch, Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh Thái Bình, năm 2000 Công ty đã khánh thành nhà máy chế biến hạt giống hiện đại trị giá 4,5 triệu USD, công suất 10.000 tấn/năm, công nghệ đạt trình độ tiên tiến của thế giới. TSC có hệ thống kho kỹ thuật với sức chứa 4.000 tấn, Phòng thử nghiệm (Mã số VILAS 110) công suất 4.000 - 5.000 mẫu thử/năm, có cơ sở vật chất cho nghiên cứu, khảo nghiệm và chọn tạo giống với diện tích gần 200 ha tại 8 chi nhánh và 1 trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới đạt trình độ khu vực cùng các chi nhánh và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. TSC đang cùng với tỉnh Thái Bình phấn đấu công nghiệp hóa ngành giống cây trồng.

 

Trong quá trình sản xuất, TSC luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của TSC được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến, quản lý kiểm tra chất lượng theo 2 hệ thống ISO 17025 và 9002-2008, chất lượng sản phẩm của TSC đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty 4 lần được trao tặng giải thưởng chất lượng Việt Namon>.

 

Đối với  xây dựng và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp: Năm 1991 TSC đã sớm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và là đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng đăng ký thương hiệu tại Cục sở hữu công nghiệp (nay là Cục sở hữu trí tuệ). Thương hiệu Lúa giống Thái Bình được nông dân trong và ngoài nước biết đến và yêu mến. Thương hiệu của TSC đã 3 lần được tặng giải thưởng Sao vàng đất Việt; Giải thưởng thương hiệu cạnh tranh năm 2007, Bông lúa Vàng Việt Nam các năm 2002, 2005, 2007.Các giống lúa TBR-1, BC15, CNR36, TBR45, lạc TB25 đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền giống cây trồng mới 20 năm theo công ước quốc tế (UPOP); thương hiệu giống lúa (TBR-1, BC15, TBR18, giống lạc TB25) và gạo Thái Bình (nếp cái hoa vàng, tám thơm Tiền Hải và BC15) được Cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng hoá.

 

Với vai trò là nhà khoa học, ngoài việc nghiên cứu, lai tạo ra các giống mới cho nông dân, TSC còn tích cực hợp tác với cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học. Công ty tiến hành khảo nghiệm trình diễn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng cho nông dân, hướng dẫn nông dân sử dụng và sản xuất những giống mới...Trong 10 năm qua, Công ty đã kết hợp với trường đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên – Trung Quốc và các đơn vị khác chuyển giao nhiều giống lúa lai mới trong đó có D.ưu 527, CNR36, Thái Xuyên 111 vào sản xuất đại trà tại Việt Nam. Liên kết với Viện nghiên cứu Ngô và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Namon>, Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội chuyển giao và khảo nghiệm các giống ngô: LVN4, LVN10, LVN14, HQ2000, giống lạc L14, giống đậu tương ĐT12. Chính vì vậy mà TSC đã trở thành đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp ở Thái Bình trong việc thực hiện Quyết định 80 của Chính phủ về “Liên kết 4 nhà”.

 

TSC đã tổ chức vùng sản xuất giống tập trung, đầu tư giống gốc (giống bố mẹ, siêu nguyên chủng, giống mới...) vật tư, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nhà nông. Diện tích sản xuất giống cây trồng năm 1999 là 300 ha, nay tăng lên 5.000 ha. Mỗi năm thu mua hàng chục ngàn tấn giống nguyên liệu từ các mô hình liên kết với nông dân. Nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp và hộ nông dân liên kết với Tổng công ty tổ chức sản xuất giống cây trồng các loại với mức thu nhập 80 - 100 triệu đồng/ha/năm. Mỗi năm thông qua hợp tác sản xuất, TSC mang lại thu nhập cho nông dân tại các điểm sản xuất hàng chục tỷ đồng, góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người nông dân nhiều tỉnh.

 

Công ty luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nhiều năm liền được nhận Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.Quản lý và sử dụng vốn, tài sản hiệu quả: Năm 1999 là 3,5 tỷ, năm 2008 là 100 tỷ; quản lý, sử dụng hiệu quả cao gần 200 ha đất sản xuất nông nghiệp.

 

Đời sống vật chất tinh thần CBCNV không ngừng được cải thiện, đảm bảo đủ việc làm; thu nhập của người lao động ngày một tăng cao, năm 2005 bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng, năm 2010 là 4,25 triệu đồng/người/tháng, năm 2011 là 5,0 triệu đồng/người/tháng.Thực hiện tốt chế độ với người lao động: Đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ký kết thoả ước lao động tập thể. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động và phong trào phòng chống cháy nổ. Bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Năm 2005 được nhận bằng khen “Đơn vị văn hoá”.

 

TSC đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tham gia xây dựng 15 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nuôi dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp trên 300 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học, tích cực tham gia ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc da cam, ủng hộ người nghèo, trẻ mồ côi khuyết tật, ủng hộ nhân dân vùng động đất Trung Quốc, Nhật Bản....

 

Đảng uỷ, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đổi mới quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra bầu không khí đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi trong toàn TSC. Nhiều năm liền được tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh, của ngành. Đảng bộ Tổng công ty được nhận bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu các năm 2004-2008 và cờ Đơn vị gương mẫu về mọi mặt.

 

Ngày 31/12/1966 trong điều kiện chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc Mỹ, sức khỏe đã yếu nhưng Bác Hồ đã về thăm để biểu dương cán bộ và nhân dân Thái Bình vì đã đạt thành tích xuất sắc 5 tấn thóc một ha đầu tiên ở miền Bắc. Một trong những nguyên nhân Thái Bình đạt 5 tấn là do đã thay đổi cơ cấu giống lúa. Bác dặn hãy lo giống tốt cho nông dân.

 

Thực hiện lời Bác dạy các thể hệ lãnh đạo Thái Bình đã luôn quan tâm xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng cho nông dân. Ngay trong khói lửa ác liệt của chiến tranh, Thái Bình đã quyết định thành lập Công ty giống lúa đầu tiên ở Việt Namon>. Đảng Bộ Thái Bình đã 3 lần đưa vào Nghị quyết Đại hội nhiệm vụ xây dựng chương trình cấp 2 hóa giống lúa những năm cuối thập kỉ 70, rồi cấp 1 hóa giống lúa những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ trước. Năm 2010, Giống lúa mới ĐH18 đã được vinh dự mang tên Đại hội Đảng Bộ Thái Bình lần thứ 18.

 

Công ty giống lúa được thành lập 40 năm trước, nay là Tổng Cty Giống cây trồng Thái Bình. Trong suốt bốn thập kỉ qua, thực hiện lời dạy của Bác những người lao động của TSC trong các thời kì luôn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, liên tục đổi mới, tìm tòi sáng tạo, vươn lên hội nhập với thế giới, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, cung cấp hàng triệu tấn giống cây trồng chất lượng cao cho nông dân cả nước, góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, như lòng mong đợi của Bác kính yêu.

 

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày thành lập, tập thể CBCNV TSC nguyện tiếp tục làm theo lời Bác, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần làm giàu cho nông dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trần Mạnh Báo

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT - TGĐ TSC

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày