Nông dân Hưng Hà: Xuống đồng sản xuất vụ xuân
Nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) nhổ mạ phục vụ gieo cấy lúa xuân.
Sáng mùng 3 tết, thời tiết đẹp để du xuân nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Yên, xã Điệp Nông đã xuống đồng gieo cấy. Chị Yên chia sẻ: Vụ xuân này gia đình gieo cấy 4 sào lúa, chủ yếu là giống BC15. Theo chỉ đạo của ngành chuyên môn, gia đình đã cày lật đất, đổ ải và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho sản xuất nhằm giành năng suất lúa cao.
Tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai, không khí sản xuất đã nhộn nhịp ngay từ ngày mùng 3, mùng 4 tết. Phần lớn các gia đình đều tranh thủ thời tiết nắng ấm tiến hành đắp bờ, làm đất, gieo mạ bước vào vụ sản xuất mới. Theo những nông dân ở đây, dù đang trong những ngày tết sum vầy nhưng ai cũng hăng hái ra quân sản xuất.
Tại các xã Tây Đô, Đông Đô..., nhiều gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng sản xuất, bảo đảm tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ được khuyến cáo.
Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà: Năm 2019, huyện chủ trương gieo cấy trên 10.800ha lúa xuân. Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, từ trước tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực động viên nông dân chủ động cày ải, làm vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất, bảo đảm việc gieo cấy trong khung thời vụ. Huyện cũng xây dựng, triển khai kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất vụ xuân, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết. Cùng với đó, các HTX SXKD DVNN trên địa bàn huyện chủ động chuẩn bị giống, vật tư, phân bón đồng thời phát động nhân dân triển khai vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đông xuân. Các địa phương huy động mọi nguồn lực tiến hành duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm bảo đảm tưới, tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Tính đến ngày mùng 7 tháng Giêng, các địa phương trong huyện đã gieo cấy được gần 4.000ha lúa, chủ yếu là các nhóm giống lúa có năng suất cao như TBR1, BC15, TBR225... Cùng với gieo cấy lúa xuân, nông dân Hưng Hà cũng tích cực gieo trồng cây màu xuân, tập trung vào một số cây trồng chủ lực như lạc, ngô và những cây trồng truyền thống có giá trị kinh tế cao.
Nông dân xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) cấy lúa xuân.
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân mới, với khí thế lao động tích cực cùng sự chuẩn bị chu đáo, nông dân Hưng Hà tin tưởng sẽ giành vụ xuân thắng lợi.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát