Thứ 4, 27/08/2025, 20:16[GMT+7]

Thái Thành Nỗ lực cho vụ lúa xuân thắng lợi

Thứ 5, 23/02/2012 | 14:15:47
1,708 lượt xem
Ngay sau Tết, nông dân xã Thái Thành (Thái Thụy) bước vào sản xuất vụ lúa xuân năm 2012. Với tinh thần khẩn trương lấy nước đổ ải, chống rét cho mạ, làm đất vừa cấy vừa gieo vãi....đến ngày 22/2 toàn xã đã kết thúc thời vụ, chuyển sang giai đoạn chăm sóc.

Cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp Thái Thành hướng dẫn xã viên chăm sóc lúa gieo thẳng

Vụ lúa xuân năm 2012, Thái Thành gieo cấy 416 ha, trong đó quy vùng 20 ha cấy lúa giống BC cho Công ty CP giống cây trồng Thái Bình. Toàn xã phấn đấu năng suất lúa đạt 70 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt 2.910 tấn. Trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Phạm Hùng Khiên cho biết: đồng đất của Thái Thành có đặc điểm chua mặn, kìm hãm, khoảng 30% diện tích úng trũng nên nhiều năm qua việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa, thời vụ, phương thức gieo cấy để tăng hiệu quả sản xuất được địa phương đặc biệt chú trọng. Về cơ cấu giống ở vụ xuân, xã vận động nhân dân mở rộng  từ 65 đến 70% diện tích gieo cấy lúa lai vì đây là giống chống chịu tốt với rét và sâu bệnh, thích hợp với đất chua mặn, kìm hãm, cho năng suất cao và ổn định.

 

Vụ xuân này, bộ giống lúa lai nông dân lựa chọn là CRN36, Ð.ưu 527 và N.ưu 838 cấy 70% diện tích, còn lại 30% bố trí cấy lúa chất lượng cao và lúa thuần gồm: Bắc thơm 7, nếp 97, TBR-1, BC15... Ðể chuẩn bị cho sản xuất, HTX đã ký hợp đồng với các công ty giống lấy đủ nguồn giống lúa lai phục vụ bà con gieo cấy, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện làm tốt chiến dịch thủy lợi Ðông-Xuân. HTX đầu tư kinh phí cứng hoá 150m mương cứng, nạo vét 2,3 km sông trục và kênh mương cấp 2 đồng thời tu sửa một số trạm bơm, cống đập hư hỏng.

 

Cùng với đó, tập thể trích kinh phí hỗ trợ xã viên 7 tạ mồi tổ chức 2 lần diệt chuột trên quy mô toàn xã để bảo vệ sản xuất. Ðến ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn, Thái Thành lấy đủ nước cho toàn bộ diện tích bảo đảm trữ nước cả ở vùng cao nhưng không gây ngập úng cho vùng trũng. 200 máy cày, trong đó 4 máy công suất lớn ở 7 thôn tranh thủ mọi thời gian, tập trung làm đất phục vụ bà con gieo cấy

 

Ðiểm tích cực trong chỉ đạo sản xuất ở Thái Thành là HTX tạo điều kiện, khuyến khích xã viên tận dụng mọi cánh đồng, thửa ruộng để mở rộng diện tích gieo sạ, giao vãi nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất; các diện tích còn lại cấy bằng mạ non gieo trên nền đất cứng. Ðịa phương chủ động đẩy lịch thời vụ gieo cấy sớm hơn từ 5 đến 10 ngày, nhất là ở vụ mùa để tránh lứa sâu bệnh gây hại cuối vụ, lúa cho năng suất cao đồng thời mở rộng diện tích cây vụ đông.

 

Sau thành công mô hình thử nghiệm gieo vãi 16 ha ở vụ xuân năm 2010, vụ xuân năm 2011, diện tích gieo vãi toàn xã đạt 125 ha, thậm chí vụ mùa bà con cũng gieo khoảng 100ha. Ðến vụ xuân năm 2012, diện tích gieo vãi đạt 230 ha, chiếm 55% tổng diện tích gieo cấy toàn xã ( dẫn đầu huyện Thái Thụy). Cả 7/7 thôn đều quy vùng được từ 3 đến 4 vùng gieo vãi tập trung quy mô lớn. Trong đó, nhiều thôn diện tích gieo vãi chiếm tỷ lệ cao như: Phúc Tân trên 90%, Tân Xuân 70%, Thanh Khê 70%.... Anh Khiên cho biết thêm: nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hiệu quả thực tế chứng minh qua các vụ sản xuất: gieo vãi giờ đã trở thành tập quán canh tác thường nhật của nông dân Thái Thành. Ruộng được bừa kỹ, san phẳng, tạo ránh thoát nước, 100% diện tích vãi bằng tay nhưng mộng vẫn đều tăm tắp  bảo đảm đúng cữ mỗi sào từ 1 đến 1,2 kg giống không kém gì công cụ sạ hàng. Nhiều ruộng độ cao thấp không đồng đều, nông dân chặn đầu cao để gieo vãi, còn vùng thấp trũng thì cấy mạ non. Nếu năm nay, lúa được mùa, chắc chắn sang năm diện tích gieo vãi của xã sẽ tăng lên.

 

Theo chân anh Khiên ra cánh đồng thôn Phúc Tân, trước mắt chúng tôi là những thửa ruộng lấm tấm những mầm xanh đang hé mở, nhiều thửa lúa đã lên từ 2 đến 3 lá. Gặp ông Phạm Văn Ðắc ra thăm ruộng, ông chia sẻ : “Nhà tôi có 1,5 mẫu ruộng, vụ này gieo vãi 1,2 mẫu còn 3 sào  trũng quá thì cấy. Thâm canh theo phương thức này bà con không phải  làm dược gieo mạ, lo che chắn nilon chống rét, chẳng phải cấy, một ngày một người làm  tích cực gieo được 6 sào... tiết kiệm được biết bao chi phí mà lúa lại đẻ khoẻ, năng suất khi thu hoạch cao hơn 10 đến 15% so với lúa cấy.

 

Thời điểm này, Thái Thành tập trung điều hành hệ thống tưới tiêu bảo đảm lấy nước để tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích. Ðối với lúa đã cấy, HTX hướng dẫn nông dân tiến hành bón thúc ngay sau khi lúa mới bén rễ hồi xanh, tuyệt đối không bón đạm lai rai, bón qúa muộn nhằm hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh cuối vụ. Những diện tích lúa đã gieo vãi, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để gieo bổ sung những diện tích mộng bị chết, chuột phá hoại, thực hiện chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật hướng dẫn. Với khí thế sản xuất sôi nổi như vậy, hi vọng năm nay nông dân Thái Thành sẽ có thêm một vụ lúa xuân thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày