ThaiBinh Seed Group: Góp phần tạo mùa vàng ở Vũ Hòa
Nông dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) thu hoạch lúa xuân.
Trong các mô hình liên kết, hoạt động sản xuất giống cây trồng đang mang lại hiệu quả kinh tế, bền vững và trở thành hình mẫu trong phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.
Riêng ở Vũ Hòa, liên kết sản xuất lúa giống với ThaiBinh Seed Group đã được thực hiện bền vững trong hơn 10 năm qua mà nhờ đó, người nông dân đã có chuyên môn sâu trong sản xuất, trở thành những “công nhân nông nghiệp” ngay trên mảnh ruộng của gia đình mình.
Có mặt trên cánh đồng xã Vũ Hòa những ngày đầu tháng 6, những mảnh ruộng lớn được trải thảm vàng bởi vùng lúa duy nhất một giống đang cho thu hoạch. Những bông lúa dài, trĩu hạt đã nói lên sự bội thu, là “quả ngọt” của quá trình liên kết sản xuất giống lúa giữa người nông dân, HTX và ThaiBinh Seed Group.
Ông Nguyễn Văn Tuyền, thôn 4, xã Vũ Hòa chia sẻ: Vụ xuân này gia đình tôi cấy 1,2 mẫu, sản xuất lúa giống BC15, TBR225, TBR279 cho ThaiBinh Seed Group. Đây là năm thứ 16 liên tiếp gia đình tôi làm lúa giống cho Công ty. Do được thu mua với giá chênh lệch 1,3 lần so với giá lúa thịt cùng thời điểm nên mỗi vụ gia đình tôi thu về hơn 20 triệu đồng từ 1,2 mẫu sản xuất lúa giống. Trong khi đó chúng tôi còn được hỗ trợ rất nhiều từ phía Công ty, HTX.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa cho biết: Vụ xuân năm nay, Vũ Hòa có 55ha sản xuất lúa giống BC15, 10ha sản xuất lúa giống TBR225, 10ha sản xuất lúa giống TBR279 cho ThaiBinh Seed Group. Liên kết sản xuất không chỉ giúp nông dân nắm vững kỹ thuật canh tác theo hướng hiện đại, giảm được nhiều khoản chi phí, tăng lợi nhuận trên cùng diện tích mà còn giúp nông dân yên tâm hơn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lúa giống vất vả hơn so với lúa thịt vì ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học vào đồng ruộng, nông dân phải áp dụng nghiêm quy trình sản xuất giống từ khâu gieo cấy, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt phải làm tốt khâu khử lẫn. Tuy nhiên với “thâm niên” gần 20 năm tham gia sản xuất lúa giống, nông dân Vũ Hòa đã “nằm lòng” những yêu cầu kỹ thuật ấy.
Đánh giá về hiệu quả liên kết sản xuất, ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Khi năng suất lúa đã chạm ngưỡng kịch trần, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm là vấn đề Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chỉ đạo HTX chú trọng thực hiện, đặc biệt là mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao làm hàng hóa. Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, liên kết sản xuất nói chung, liên kết với ThaiBinh Seed Group nói riêng giúp cho địa phương chủ động được nguồn giống xác nhận trong sản xuất, là yếu tố quan trọng giúp nâng cao và ổn định năng suất lúa. Mặt khác, liên kết giúp nông dân có nhiều điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, có sự nhìn nhận đúng hơn về công tác giống trong sản xuất. Ngay như ở vụ xuân này, toàn xã có trên 7ha sản xuất lúa giống BC15 áp dụng quy trình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính do ThaiBinh Seed Group triển khai. Qua đánh giá thực tế cho thấy lúa trong mô hình cho năng suất vượt trội, sâu bệnh giảm lại chống chịu tốt hơn với bất thuận của thời tiết, dự kiến vụ mùa tới sẽ mở rộng lên 70ha. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức, hành động của nông dân trong canh tác lúa bền vững.
Thực tế cho thấy, trên cùng một diện tích canh tác, lợi nhuận thu được từ liên kết bao tiêu sản phẩm cao hơn nhiều so với sản xuất tự do. Liên kết đã trở thành xu thế, yêu cầu tất yếu trong phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành Nông nghiệp.
Ngân Huyền
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Đông Hưng
- Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh