Cựu chiến binh Vũ Ngọc Huyến phát triển kinh tế VAC
Năm 1972, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Huyến tham gia chiến đấu chống Mỹ tại Quân khu 8 (Kiên Giang). Năm 1977, trở về địa phương, ông tham gia công tác đoàn thể, HTX DVNN. Với suy nghĩ muốn tạo được niềm tin với nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương, đi đầu trong mọi công tác cũng như thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gia đình, ông Huyến đã xây dựng gia trại từ vùng úng trũng, cấy lúa kém hiệu quả thành khu chăn nuôi VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia trại của ông được quy hoạch bài bản, ngoài đào ao thả cá, nuôi ếch còn nuôi 5.000 con gà đẻ, 3.000 gà hậu bị. Hệ thống chuồng trại được xây dựng kiên cố, đầu tư thêm hệ thống quạt thông gió và hệ thống làm mát để bảo đảm luôn mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Gia trại nuôi gà đẻ của gia đình ông đang là một trong những cơ sở chăn nuôi có uy tín trên thị trường, được bạn hàng tin cậy. Thu nhập của gia trại đạt trên 25 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông ngày càng khá giả, nhà cửa được xây dựng khang trang.
Ông Huyến với gia trại nuôi gà đẻ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngoài phát triển kinh tế gia đình, CCB Vũ Ngọc Huyến còn thường xuyên vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, với vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đông Cơ, ông Huyến luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Hội, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.
Ông Huyến còn có nghĩa cử cao đẹp trong việc nhận trông coi khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã. Vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên khu tưởng niệm được bàn tay ông chăm sóc nên luôn phong quang, sạch sẽ. Bên cạnh đó, ông Huyến cũng thường xuyên cùng với các đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của bản thân với các hộ dân khác trong thôn, trong xã, hỗ trợ các hộ nghèo về thông tin kiến thức trong việc phát triển kinh tế hộ...
Mạnh Thắng
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội