Chủ nhật, 28/07/2024, 03:22[GMT+7]

Nông dân Hưng Hà phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Thứ 6, 30/08/2019 | 17:31:56
1,844 lượt xem
Hiện nay, gần 11.000ha lúa mùa của huyện Hưng Hà phát triển tốt, dự kiến đến ngày 31/8 có khoảng 3.000ha trỗ bông, diện tích còn lại trỗ tập trung từ ngày 1- 10/9. Do ảnh hưởng thời tiết, hiện nay một số sâu bệnh hại lúa có nguy cơ phát triển mạnh nên chính quyền các cấp ở Hưng Hà đang đôn đốc nông dân tích cực phòng trừ sâu bệnh.

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, sâu đục thân 2 chấm lứa 4, trưởng thành vũ hóa từ 11/8-2/9, sâu non nở từ  18/8 - 9/9 và nở rộ từ 23/8 - 29/8.  Lứa sâu non này sẽ gây thui đòng cho diện tích lúa trỗ sau ngày 5/9 và gây bông bạc cho trà lúa trỗ trước 5/9. Sâu non có phân bố phức tạp do các trà lúa của huyện gần sát nhau, dự báo sâu non sẽ gây hại với mật độ cao trên diện rộng. 

Hiện nay, những vùng có mật độ sâu đục thân cao tập trung ở những xã như Hùng Dũng, Tây Đô, Đoan Hùng, Phúc Khánh, Thái Phương, Kim Trung, Văn Lang, Tân Tiến, Văn Cẩm…. Bên cạnh đó, diện tích giống nhiễm bị bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại đã tăng nhanh về diện tích và nặng về chỉ số bệnh.  Tỷ lệ 1 - 3%, cao 5 - 10%, cục bộ 20 - 30%. Đến nay, diện tích nhiễm trên 2.000ha, trong đó nhiễm nhẹ là trên 1.500ha, trung bình hơn 450ha, chủ yếu trên các giống dễ nhiễm bệnh như Bắc thơm 7, Lộc Trời, Khang Dân, Nếp 87…

Bên cạnh đó, diện tích lúa mùa bị nhiễm khô vằn khoảng 1.000ha. Ngoài ra, mật độ rầy phổ biến diện rộng 200 - 300 con/m2, nơi cao 500 – 1.000 con/m2 ; cục bộ 1.500 - 2.000 con/m2

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cũng cảnh báo rầy lứa 6 tiếp tục gia tăng mật độ đến đầu tháng 9, lứa 7 rầy non nở rộ từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 gây nguy cơ cháy rầy cuối vụ. Song song với sâu bệnh hại lúa, tình trạng chuột phá hoại lúa cũng diễn ra phức tạp với khoảng 1.500ha lúa bị chuột phá hoại. 

Trước tình hình trên, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình đồng thời đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh. 

Huyện Hưng Hà cũng chỉ đạo các HTX DVNN xã, thị trấn chủ động kiểm tra đồng ruộng, ký hợp đồng cung ứng đầy đủ các loại thuốc đảm bảo số lượng, chất lượng để nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao. Các hộ gia đình nông dân, tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các loại sâu, bệnh hại lúa, chủ động đến các HTXDVNN mua thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại lúa, quyết tâm phấn đấu giành vụ lúa mùa thắng lợi. 

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Từ ngày 7 - 10/8/2019, nông dân các địa phương trong huyện đã tiến hành phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời tình hình sâu bệnh để các hộ nông dân chủ động phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, đối tượng phòng trừ là sâu đục thân hai chấm và các đối tượng khác như rầy các loại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn. Thời gian phun trừ từ ngày 25 - 28/8/2019. Diện tích phòng trừ lúa mùa trỗ trước ngày 10/9/2019 và nơi có mật độ sâu cao. Đối với sâu đục thân 2 chấm tổ chức phun cho diện tích lúa trỗ trước ngày 31/8/2019.  

Ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Hồng Minh (Hưng Hà) cho biết: Để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa, HTX đã triển khai đến nông dân tiến hành phòng trừ sâu bệnh, trong đó tập trung vào sâu đục thân hai chấm và bệnh bạc lá. Ngoài ra thường xuyên kiểm tra mật độ rầy và khô vằn. Địa phương chỉ đạo tập trung phun phòng trừ sâu bệnh trong hai ngày 26 - 27/8. Để tạo điều kiện cho nông dân phòng chống sâu bệnh hại lúa, HTX tổ chức cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn ký thuật phun cho bà con tại 4 điểm trên địa bàn. 

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa: Địa phương đã chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh từ ngày 23 - 26/8 với những loại thuốc được ngành chuyên môn khuyến cáo để nhằm bảo vệ gần 500ha lúa mùa. Riêng việc đối phó với nạn chuột phá hoại lúa,  địa phương ký hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức đánh chuột đạt hiệu quả cao. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa của xã phát triển tốt và cơ bản được bảo vệ an toàn.

Huyện cũng chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, HTX các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân dùng các loại thuốc đặc hiệu đúng chủng loại định để tăng hiệu quả trên lúa. Đẩy mạnh kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng các loại thuốc bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với HTX DVNN xã, thị trấn làm tốt công tác điều tiết nước hợp lý để lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt và thuận lợi cho công tác phòng trừ sâu bệnh, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất, giành thắng lợi vụ mùa.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày