Kiến Xương: Tập trung phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa
Huyện Kiến Xương chỉ đạo các xã hướng dẫn nông dân mua đúng, đủ các chủng loại thuốc để phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả và bảo vệ môi trường.
Cánh đồng thị trấn Thanh Nê đang được phủ bởi màu xanh của lúa mùa thời kỳ phân hóa đòng. Trên những thửa ruộng, bà con nông dân đang kiểm tra mật độ sâu bệnh phát sinh trên lúa và tổ chức phun trừ trên những diện tích đã tới ngưỡng.
Ông Nguyễn Văn Tuân, thị trấn Thanh Nê cho biết: Từ đầu vụ tới nay thời tiết tương đối thuận lợi, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày gần đây do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới nên mưa nắng đan xen, độ ẩm cao, trên đồng ruộng xuất hiện sâu cuốn lá và sâu đục thân hai chấm với mật độ tương đối cao. Do vậy, gia đình tôi tổ chức phun trừ theo đúng hướng dẫn và thông báo của HTX.
Ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Nê cho biết: Thực hiện khuyến cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, ngày 1/9, HTX đã có thông báo về tình hình sâu bệnh, phát động đợt phun thuốc phòng, trừ từ ngày 3 - 7/9, trong đó đối với diện tích lúa trỗ trước ngày 10/9 tập trung xử lý đối tượng sâu đục thân hai chấm là chính, kết hợp phòng, trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn nếu có; phần lớn diện tích lúa mùa của địa phương trỗ sau ngày 10/9 tập trung phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày qua, nông dân tích cực ra đồng phun thuốc, đến hết ngày 5/9, đã có khoảng 80% diện tích được phun trừ theo đúng khuyến cáo.
Đánh giá về tình hình sản xuất vụ mùa, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Năm nay, thời tiết ít mưa, nhiều nắng đã tạo điều kiện tốt cho lúa sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, do có thời gian dài để làm đất, vệ sinh đồng ruộng nên từ đầu vụ tới nay, lúa mùa của xã tương đối sạch bệnh. Hiện nay, qua kiểm tra đồng ruộng, trên các trà lúa cũng đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh và xã đã chỉ đạo HTXNN thông báo, hướng dẫn cho bà con tổ chức kiểm tra đồng ruộng, phun trừ từ ngày 3 - 6/9, đồng thời kiểm tra các điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn nông dân mua đúng, đủ các chủng loại thuốc, tổ chức phun trừ đúng kỹ thuật nhằm phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả và bảo vệ môi trường.
Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương, qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm vũ hóa từ 22/8/2019, sâu non nở tập trung từ 2/9 trở đi; mật độ ổ trứng sâu đục thân hai chấm rải rác, nơi cao từ 0,05 - 0,1 ổ/m2, cá biệt 0,2 - 0,5 ổ/m2. Mật độ sâu cuốn lá nhỏ 50 - 100 con/m2, nơi cao 150 - 200 con/m2. Trạm đã có thông báo đề nghị các HTX khuyến cáo nông dân giữ mực nước nông để lúa làm đòng, trỗ bông thuận lợi; không bón phân, nuôi đòng, nuôi hạt. Tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm từ ngày 3 - 7/9, trong đó diện tích lúa trỗ trước 10/9 tập trung phòng, trừ sâu đục thân hai chấm là chính, diện tích lúa trỗ sau ngày 10/9 tập trung phòng, trừ đối tượng sâu cuốn lá nhỏ là chính. Ngoài ra, một số diện tích cấy dày, bón phân không cân đối, chân ruộng chua trũng đã xuất hiện bệnh khô vằn với tỷ lệ bệnh trung bình 2 - 3%, cao 5 - 7%, cá biệt trên 30% diện tích; khi ruộng có tỷ lệ nhiễm bệnh 3% diện tích trở lên cần phòng, trừ. Đầu tháng 9 có lứa rầy nở bổ sung; dự báo mật độ trung bình 200 - 300 con/m2, nơi cao 500 - 800 con/m2, cục bộ trên 1.000 con/m2. Đề nghị các HTX hướng dẫn nông dân phòng, trừ khi mật độ từ 800 con/m2 trở lên. Đối với các ruộng lúa đang trỗ nên phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh từ 15 giờ về tối.
Để bảo vệ sản xuất lúa mùa, huyện Kiến Xương đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với các HTXNN tăng cường theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh để có những biện pháp phòng, trừ kịp thời, tránh ảnh hưởng tới năng suất lúa cuối vụ.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng, người có công với cách mạng, tướng lĩnh Quân đội quê Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã
- Tuyên dương nạn nhân chất độc da cam điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về đề án hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại một số địa phương
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã