Thứ 5, 14/08/2025, 05:59[GMT+7]

Trăn trở đầu ra sản phẩm chăn nuôi lợn ở Đông Hưng

Thứ 5, 24/05/2012 | 14:09:10
1,646 lượt xem
Hiện nay vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm, trăn trở là giá các sản phẩm chăn nuôi, nhất là sản phẩm thịt lợn đang ở mức thấp. Điều đó không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ chăn nuôi mà còn kéo theo sự phát triển không bền vững của ngành chăn nuôi nói chung.

Trang trại nuôi lợn nái ngoại của ông Vũ Cao Sản xã Đô Lương.

Về Đông Hưng trong dịp này, đi đâu cũng thấy người dân nói nhiều về giá thịt lợn. Nhiều người không còn tin vào sản phẩm này vì cho rằng người nuôi cho ăn chất tạo nạc và bán lợn bệnh nên sức mua giảm nhiều so với trước.

 

Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi lại vẫn ở mức cao; vì thế các hộ chăn nuôi lớn ở Đông Hưng hiện nay đang rơi vào tình trạng ''sống dở, chết dở'', chỉ biết nuôi và hi vọng giá sẽ ổn định trở lại. Đi thăm gia trại của anh Nguyễn Tiến Phương - là hộ có số lượng lợn lai nhiều nhất thôn Ba Vì  (xã Liên Giang) được biết: chỉ tính riêng tiền cám từ lúc tách đàn đến khi bán cũng mất 2 triệu đồng/con, nhập lợn giống trung bình 700 ngàn đồng/con. Nếu giá cả thuận lợi, chỉ cần nuôi tới 70-80 kg/con anh đã có thể bán, nhưng với giá như hiện nay buộc anh phải nuôi tiếp để chờ giá tăng.

 

Vì thế, khó khăn nhất của anh Phương cũng như nhiều hộ nuôi lợn hiện nay chính là đầu ra cho sản phẩm. Họ không phải không có lợn để bán nhưng đang bị tư thương ép giá và chỉ tiêu thụ lợn từ 70-80kg/con, những con cân nặng trên 1 tạ thường xuất sang Trung Quốc nay khó tiêu thụ nên người nuôi rơi vào bế tắc, chỉ biết nuôi đến khi lợn không thể lớn hơn được để chờ cơ hội.

 

So với năm ngoái, giá thịt lợn bán ra của nhà anh Phương đã giảm 15-18 nghìn đồng/kg. Anh cho rằng, chăn nuôi phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn, nếu xuất đàn đúng lúc giá cao sẽ lãi nhiều nhưng chỉ cần không đúng thời điểm người nuôi sẽ phải chịu thiệt, thậm chí không có công, đó là chưa tính tới rủi ro khi dịch bệnh bùng phát.

 

Năm ngoái, có lứa anh bán được 2 tấn lợn, trung bình 70kg/con với giá từ 50-58.000đồng/kg, trừ chi phí lãi được 1 triệu đồng/con, nhưng trước đó 180 con lợn có biểu hiện mắc bệnh lở mồm long móng nên chỉ riêng đợt đó anh đã lỗ 150 triệu đồng. Hiện nay, nhà anh đang nuôi 120 đầu lợn, chi phí vào giống mất 60 triệu đồng, tiền thức ăn trên 60 triệu đồng. Nếu bán ở thời điểm này anh Phương sẽ lỗ ít nhất trên 500.000 đồng/con.

 

Hộ ông Vũ Cao Sản, thôn 2 (xã Đô Lương) cũng không nằm ngoài những khó khăn như hộ anh Phương. Nuôi lợn nái ngoại siêu nạc từ năm 2005, ông đã chi phí hàng trăm triệu đồng vào xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, khép kín. Trước đây ông nuôi 70 con nái, trung bình một con sinh sản được 10 con/lứa. Chăn nuôi liên hoàn từ lợn sữa đến lợn thịt, mỗi lứa ông thường xuyên nuôi hàng trăm đầu lợn, sử dụng trên 12 tấn cám/tháng.

 

Mặc dù, đã chú trọng tới việc tiêm phòng dịch bệnh, nhưng năm 2007 đàn lợn nhà ông vẫn không thoát khỏi dịch tai xanh. Trong khi nhiều gia trại chăn nuôi lợn ở Đông Hưng bị xóa sổ vì lợn bệnh thì may mắn hơn nhà ông chỉ có 10/70 con lợn nái và 100/400 lợn thịt, lợn choai bị chết. Tính riêng đợt dịch bệnh đó, ông Sản đã lỗ trên 300 triệu đồng.

 

Từ đầu năm 2012 đến nay, ông Sản đã bán được 20 tấn lợn thịt nhưng chỉ với giá 47- 48.000đồng/kg, tính ra ông mới hoà vốn, không có lãi. Hiện nay, trang trại của ông có rất nhiều lợn đủ trọng lượng để bán nhưng lại không muốn bán với lý do giá thấp. Theo ông Sản, thịt lợn khó tiêu thụ trong thời gian qua nguyên nhân chính là do thông tin về việc sử dụng chất tạo nạc vào chăn nuôi, vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp tới những hộ chăn nuôi chân chính như ông.

 

Hiện nay hàng trăm hộ chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại ở Đông Hưng đang gặp khó khăn như 2 hộ trên. Giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định, các hộ phải tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đó là những thách thức rất lớn đối với các hộ chăn nuôi. Điều đáng nói là đứng trước những khó khăn đó, Nhà nước lại chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm sạch như 2 hộ trên. Nếu tình trạng đó vẫn cứ tiếp diễn, thiết nghĩ không biết đến bao giờ các hộ mới yên tâm đầu tư vào chăn nuôi.

Bài, ảnh: Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày