Tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019
Trung tâm Khuyến nông đánh giá mô hình thực hiện tại Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).
Mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019 được thực hiện với quy mô 250 con thỏ giống (giống thỏ New Zealand) tại 5 hộ chăn nuôi của 4 huyện, thành phố, nhằm khai thác thế mạnh lợi thế chăn nuôi của tỉnh, hướng người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, về chăn nuôi an toàn sinh học hạn chế dịch bệnh; phát triển chăn nuôi thỏ thành vùng, theo chuỗi để phong phú sản phẩm chăn nuôi. Thông qua các mô hình này nhằm phổ biến, nhân rộng và hình thành vùng chăn nuôi thỏ giống, thỏ thịt, từng bước tạo sản phẩm thịt thỏ chất lượng.Từ đó xây dựng mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để việc phát triển chăn nuôi thỏ tại Thái Bình được ổn định và bền vững.
Kết quả đánh giá mô hình triển khai tại thị trấn Thanh Nê, các chỉ tiêu về sinh sản đều vượt so với yêu cầu dự án đề ra như: tỷ lệ phối giống đạt 100% cao hơn yêu cầu của chương trình là ≥ 90%; số con cai sữa trung bình/ ổ đạt 6,6 con, trọng lượng cai sữa trung bình là 0,44kg/con và thời gian động dục trở lại sau đẻ là 13,5 ngày. Đàn thỏ thịt nuôi lứa 1 tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt 96,1%; trọng lượng bình quân khi xuất bán là 2,3kg/con; đàn thỏ khỏe mạnh không bị các bệnh nguy hiểm. Mô hình cho thu lãi là 34,7 triệu đồng, cao hơn so với mô hình tham chiếu hộ dân tự nuôi 4 triệu đồng. Thị trường đầu ra ổn định do có đơn vị thu mua bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên người chăn nuôi yên tâm sản xuất.
Các đại biểu tham quan mô hình nuôi thỏ tại Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).
Cũng trong ngày 19/11, Trung tâm Khuyến nông tổ chức đánh giá, nghiệm thu mô hình tại các điểm: xã Minh Hưng (Kiến Xương), xã Vũ Chính (Thành phố).
Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục tổng kết, đánh giá mô hình tại các điểm còn lại; theo dõi mô hình ở các lứa tiếp theo để có các kết luận chính xác hơn về hiệu quả kinh tế của giống thỏ Newzealand để nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong tỉnh.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam