Kiến Xương tích tụ ruộng đất
Mô hình trồng rau sạch rộng hơn 6ha tại thôn An Cơ Đông, xã Thanh Tân được biết đến là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp theo hình thức hàng hóa tại huyện Kiến Xương. Mô hình này được Viện Nghiên cứu môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân tổ chức thực hiện.
Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc HTX cho biết, việc sản xuất trên quy mô lớn đã tạo điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm. Rau được tưới bằng nước sạch, bón phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học nên bảo đảm an toàn cho người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. Sau khi thành phẩm, rau được Viện đóng gói, dán tem thông minh và bao tiêu sản phẩm. Diện tích trồng rau này do doanh nghiệp thuê ruộng của nông dân với mức 90kg thóc/sào/năm tương đương với khoảng 450.000 đồng/sào/năm và người có ruộng được doanh nghiệp thuê lại làm công nhân với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.
Là 1 trong 25 người được doanh nghiệp thuê làm công nhân, bà Vũ Thị Biên 58 tuổi ở thôn An Cơ Đông chia sẻ: Nhà tôi có 5 sào ruộng cho doanh nghiệp thuê và bản thân tôi lại được doanh nghiệp thuê làm công nhân, so với cấy lúa đơn thuần trước kia thì đời sống có phần đỡ vất vả và khấm khá hơn.
Cũng giống như mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Thanh Tân, mô hình trồng và thu hoạch khoai tây bằng máy của anh Nguyễn Văn Thạch ở xã Lê Lợi cũng là một minh chứng cho tính ưu việt của việc tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp theo hình thức hàng hóa
Trên diện tích rộng hơn 10ha, anh Thạch đã đầu tư gần 350 triệu đồng mua máy trồng khoai tây. Máy được lắp liên hợp trên máy kéo cỡ trung, tháo lắp dễ dàng và không chỉ có tính năng lật đất lên luống mà còn kết hợp bón phân, đặt củ trồng 1 lần 2 hàng đơn, khoảng cách hàng điều chỉnh được từ 65 - 80cm, khoảng cách củ/hàng 25 - 33cm. Với tính năng như vậy, một ngày máy có thể vừa làm đất lên luống, bỏ phân và trồng được từ 4 - 5ha khoai tây trong khi trồng khoai tây bằng hình thức thủ công phải mất tới 83 công mới trồng xong 1ha. Mô hình trồng và thu hoạch khoai tây bằng máy của anh Thạch cho sản lượng 5 tạ/sào, được Công ty Poka và Orin thu mua với giá thành tươi tại ruộng 7.500 đồng/kg.
Trên đây chỉ là 2 trong gần 10 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đang hoạt động đạt hiệu quả cao tại Kiến Xương. Hiện nay, để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, huyện đã quy hoạch 19 vùng với tổng diện tích trên 1.300ha. Đồng thời, tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch tích tụ ruộng đất tới các chi bộ, các cơ sở thôn về dự kiến các vùng, diện tích cho thuê sản xuất nông nghiệp, giá cho thuê; tổ chức họp các hộ dân có đất canh tác trong từng vùng dự kiến tích tụ để triển khai chủ trương tích tụ ruộng đất cho thuê theo văn bản có liên quan của tỉnh và huyện.
Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Để triển khai hiệu quả việc tích tụ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện nay, UBND huyện đã và đang quy hoạch các vùng tích tụ ruộng đất từ 10ha trở lên cho các doanh nghiệp, HTX tổ chức thuê đầu tư sản xuất theo quy mô lớn, hiện đại. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê đất yên tâm sản xuất.
Việc đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, liên kết cùng các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại đã giúp Kiến Xương giảm chi phí đầu tư trong nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo hướng đi vững chắc cho sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.
Vũ Đông
(Đài TTTH Kiến Xương)
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- Thái Thụy: Khó khăn tiêu úng cho lúa ngập sau bão 08.09.2024 | 18:31 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ
- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp
- Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ