Chủ nhật, 19/05/2024, 11:59[GMT+7]

Hội Nông dân xã Phong Châu - Nòng cốt bảo vệ môi trường

Thứ 5, 09/03/2017 | 15:16:08
1,102 lượt xem
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, Hội Nông dân xã Phong Châu (Đông Hưng) trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ môi trường địa phương.

Người dân xã Phong Châu tham gia vệ sinh môi trường hai bên quốc lộ 39. Ảnh: Đỗ Hiền

Ông Đào Văn Điền, Chủ tịch Hội cho biết: Để góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng xã văn minh, sạch đẹp, Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phát động phong trào thu gom rác thải đưa về bãi rác tập trung để xử lý theo quy định. Giữa năm 2015, Hội đã vận động thôn Cổ Xá thành lập tổ thu gom rác thải do hội viên nông dân đảm nhận, thu gom 2 ngày/tuần. Từ hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác thải thôn Cổ Xá, năm 2016, Hội tiếp tục vận động thành lập tổ thu gom rác thải do hội viên nông dân đảm nhận tại 3 thôn còn lại, mỗi tổ 4 thành viên. 

Để các hội viên nông dân gắn bó lâu dài với công việc thu gom rác thải vất vả, cực nhọc, UBND xã hỗ trợ kinh phí mua xe thùng cấp cho các tổ; Hội Nông dân xã trang bị bảo hộ lao động; vận động các hộ nộp phí vệ sinh môi trường 3.000 đồng/ người/tháng. Đến nay, hầu hết hội viên nông dân đã tham gia nộp phí vệ sinh môi trường. 

Ông Lưu Xuân Du, thành viên tổ thu gom rác thải thôn Cổ Xá cho biết: Lúc đầu mới thành lập tổ có 4 thành viên nhưng sau vài buổi thấy công việc vất vả nên 3 thành viên bỏ cuộc, tôi phải về vận động vợ tham gia cùng. Không quản ngại khó khăn vất vả, cứ vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, vợ chồng ông Du lại cùng nhau đẩy chiếc xe thùng đi khắp thôn thu gom rác rồi đưa ra bãi rác tập trung của xã. 

1,8 triệu đồng là số tiền mỗi tháng hai vợ chồng ông Du nhận được từ công việc thu gom rác thải, so với công sức bỏ ra là quá thấp nên vợ chồng ông đề nghị xã tăng mức thu phí vệ sinh môi trường, hỗ trợ thêm công lao động và một số chế độ khác. 

Hiệu quả hoạt động của các tổ thu gom rác thải do hội viên nông dân đảm nhận đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường sống trên địa bàn xã. 

Chị Hà Thị Gái, thôn Khuốc Tây phấn khởi cho biết: Khi chưa có tổ thu gom rác thải, đa số người dân cứ tiện đâu vứt rác đó, gây ô nhiễm môi trường. Từ khi có tổ thu gom rác, người dân đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ, tự giác thu gom rác thải của gia đình cho vào túi nilon để trước cổng nhà đúng ngày quy định nên từ nhà ra ngõ đều sạch sẽ. 

Thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh, hưởng ứng ngày tổng vệ sinh môi trường do UBND huyện Đông Hưng phát động, ngày 18/12/2016, hơn 1.000 cán bộ, hội viên nông dân xã Phong Châu đã tham gia quét dọn, thu gom gần 14m3 rác thải, phát quang cỏ cây ven đường đưa về nơi xử lý. 

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong thu gom rác thải sinh hoạt, hội viên nông dân xã Phong Châu còn thi đua phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Toàn xã hiện có 35 hội viên nông dân là chủ các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, đều bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. 

Ông Nguyễn Văn Huy, thôn Khuốc Bắc trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của xã nhờ gắn phát triển chăn nuôi lợn với bảo vệ môi trường. Ông cho biết: Gia đình thường xuyên nuôi thả gần 150 con lợn nái và lợn thịt, doanh thu mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Để phát triển chăn nuôi bền vững, gia đình xây dựng chuồng trại khép kín, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ, phân và nước thải được xử lý bằng hầm biogas. 

Không chỉ là những tuyên truyền viên trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hội viên nông dân xã Phong Châu còn là lực lượng nòng cốt tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và các đợt tổng vệ sinh môi trường của xã, góp phần sớm đưa Phong Châu trở thành xã nông thôn mới. 

Đỗ Hiền