Thứ 2, 20/05/2024, 10:39[GMT+7]

Vũ Thư lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Thứ 5, 16/03/2017 | 08:16:32
2,059 lượt xem
Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Vũ Thư đã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, trả lại hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.

Tổ tự quản ATGT thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư) nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, Ban ATGT huyện Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu đến ngày 15/4/2017 hoàn thành việc lập lại trật tự hành lang ATGT. 

Để công tác giải tỏa hành lang ATGT hiệu quả, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với ngành chức năng rà soát, thống kê, phân loại đối tượng cần giải tỏa như tường rào, mái che, mái vẩy, lều quán, biển quảng cáo, cây cối che khuất tầm nhìn, chợ cóc... lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

Căn cứ tình hình thực tế từng xã, từng địa điểm, huyện sẽ đưa ra các giải pháp xử lý dứt điểm, trả lại hành lang ATGT trên các tuyến đường.

Tại một số địa phương như Minh Quang, Tam Quang, thị trấn Vũ Thư, qua tuyên truyền, vận động, đại đa số các hộ kinh doanh, buôn bán ven đường đều đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. 

Trước đó, trong tháng 2/2017, UBND huyện Vũ Thư đã hoàn thành việc giải tỏa 12 trường hợp bày bán hàng rong và dựng mái đua, mái vẩy lấn chiếm hành lang ATGT tại khu vực cầu Tân Đệ thuộc xã Tân Lập; giải tỏa 1 trường hợp tái lấn chiếm hành lang đường tỉnh ĐT.454. 

Bà Trần Thị Thắng, thôn Tân Đệ, xã Tân Lập cho biết: Khi UBND huyện có thông báo về việc lập lại trật tự hành lang ATGT, gia đình tôi đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Giải tỏa hành lang ATGT đường bộ là việc làm cần thiết, tuy nhiên cần phải quyết liệt, tránh sau mỗi đợt ra quân tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán lại diễn ra, gây bức xúc cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu ra quân xử lý vi phạm hành lang ATGT, bên cạnh những địa phương làm tốt vẫn còn một số địa phương thiếu sự kiên quyết nên hiệu quả chưa cao. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi đổ vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo trong hành lang ATGT vẫn còn khá phổ biến trên dọc tuyến quốc lộ 10… 

Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó ban ATGT huyện Vũ Thư cho biết: Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang ATGT tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đoạn qua địa bàn huyện Vũ Thư diễn ra khá phức tạp. Xác định việc giải tỏa hành lang ATGT sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó UBND huyện sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng qua hệ thống truyền thanh và xe tuyên truyền lưu động để tất cả người dân cùng nắm được quy định của pháp luật. Riêng đối với các hộ dân vi phạm, UBND huyện giao lãnh đạo xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại. Đồng thời, cử cán bộ xuống từng hộ, vận động người dân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Đến hết ngày 15/4/2017, địa phương nào chưa làm tốt việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, UBND huyện sẽ phê bình và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng trên. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ.

Giải tỏa hành lang ATGT được coi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 nhằm kiềm chế ùn tắc, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân.

Phạm Hưng