Phong Châu: nông dân đồng tình tích tụ ruộng đất
Những ngày này, về Phong Châu, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy bà con rôm rả chuyện tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.
Năm nay, xã đăng ký thực hiện tích tụ trên 92ha đất tại cánh đồng các thôn Khuốc Đông, Khuốc Tây, Khuốc Bắc. Mặc dù chủ trương và kế hoạch thực hiện mới triển khai trong Đảng bộ và các ban, ngành, đoàn thể song nhiều người đã nắm được thông tin và đang rất quan tâm.
Bà Nguyễn Thị Tứ ở thôn Khuốc Đông cho biết: Qua thông tin tuyên truyền của huyện, chúng tôi thấy việc tích tụ ruộng đất là rất hợp lý, vừa tăng thêm thu nhập vừa tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, chúng tôi cũng phấn khởi. Gia đình tôi có 1 mẫu ruộng, nếu tích tụ ruộng đất tôi cũng cho thuê 5 sào, cái gì tốt thì chúng tôi theo thôi.
Còn gia đình chị Bùi Thị Gấm ở thôn Khuốc Đông hiện tại chỉ có 4 sào ruộng. Chị cho biết: Nếu doanh nghiệp về thuê đất thì tôi sẵn sàng cho thuê cả 4 sào, vì có ít ruộng chẳng đáng bao nhiêu, nếu được giá thì chúng tôi đồng ý cho thuê hết. Nói chung là tạo được việc làm cho người dân chúng tôi thì chúng tôi đồng ý. Toàn dân làm thì mình cũng phải theo.
Nông dân xã Phong Châu đồng tình với chủ trương tích tụ ruộng đất.
Qua tiếp xúc với một số nông dân, chúng tôi được biết, dù mới đang trong giai đoạn đầu triển khai tích tụ ruộng đất nhưng người dân đã thấy rõ được lợi ích của mình và đều nhất trí với phương án thuê 50kg thóc/sào/vụ. Đây là một trong những chủ trương lớn được Phong Châu tập trung thực hiện.
Ông Trần Đình Diêm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi đã khoanh vùng, tìm một cánh đồng thuận lợi và đặt ra phương án nếu trong vùng đó xã viên không cho thuê hết thì có kế hoạch dồn đổi ruộng vào một chỗ để tạo vùng liền thửa cho doanh nghiệp thuê. Tích tụ ruộng đất là thời cơ để phát triển kinh tế nông nghiệp nên được đa số người dân đồng tình ủng hộ.
Bao đời gắn bó với đồng ruộng, hẳn người dân Phong Châu thấy được phương thức sản xuất nông nghiệp thuần nông lấy công làm lãi, nhỏ lẻ, manh mún đã không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay. Tích tụ ruộng đất để đầu tư khoa học kỹ thuật, sản xuất với quy mô lớn làm hàng hóa là xu hướng tất yếu, mang lại lợi ích cho chính người dân, doanh nghiệp và địa phương.
Thu Thủy
(Đài TTTH Đông Hưng)
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác của tỉnh: Làm việc với Thị trưởng và các cơ quan thành phố Nevers
- Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau (Pháp)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng