Chủ nhật, 30/06/2024, 19:39[GMT+7]

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa năm 1968

Thứ 4, 12/07/2017 | 15:02:17
1,687 lượt xem
Sáng ngày 12/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước mặc niệm các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng hàng trăm thân nhân liệt sỹ của 23 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tham gia lễ di cốt liệt sỹ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thân nhân gia đình 11 liệt sỹ thuộc đơn vị d1.e4 KB quê Thái Bình đã hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ di cốt liệt sỹ. 

Sau một thời gian tiếp nhận thông tin, tìm kiếm và quy tập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hố chôn tập thể liệt sỹ cùng nhiều di vật tại khu vực hướng đông, sân bay Biên Hòa. Do mộ tập thể chôn cất quá lâu nên xương cốt bị phân hủy, không thể xác định được số lượng liệt sỹ và không thể sắp xếp theo từng bộ hài cốt liệt sỹ. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai phải tổ chức an táng vào một ngôi mộ chung và khắc tên các liệt sỹ vào bia chung để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Sau quá trình phối hợp rà soát, xác minh danh sách liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa (từ ngày 31/1 – 2/2/1968) các địa phương đang quản lý, đã có 23 tỉnh, thành phố xác minh được 72 trường hợp liệt sỹ có danh sách địa phương đang quản lý trùng khớp (trong đó có 11 liệt sỹ quê Thái Bình).

Các chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đưa hài cốt liệt sỹ vào mộ tập thể.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn đại biểu và nhân dân đã thành kính thắp hương, mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Sau lời điếu văn, các đại biểu và thân nhân liệt sỹ đã tham dự nghi thức di quách, đưa tiễn và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968 về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Những nắm đất quê hương và hoa được thân nhân  thả xuống mộ các liệt sỹ.

 

Một nữ chiến sỹ tự vệ thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Trịnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày