Thứ 3, 23/07/2024, 22:40[GMT+7]

Hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và UBND tỉnh

Thứ 3, 03/10/2017 | 14:25:07
1,470 lượt xem
Sáng ngày 3/10, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và UBND tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và UBND tỉnh ký kết hiệp đồng.

Các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chủ trì hội nghị. 

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương có liên quan dự hội nghị.

Theo kế hoạch, Thái Bình có tối đa 15 tàu cá công suất từ 300CV trở lên được huy động trong 1 đợt. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý số lượng, chất lượng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển của tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để huy động kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất và con người khi cấp trên yêu cầu. Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn đánh giá chất lượng đăng ký, đăng kiểm giá trị tài sản tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển của tỉnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng căn cứ vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo để xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các cán bộ thuộc các đơn vị liên quan và đối tượng thuộc diện huy động...

Tàu cá của ngư dân Thái Bình vươn khơi, bám biển sẵn sàng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Việc phối hợp nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển của nước ta; sẵn sàng huy động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tranh chấp ngư trường, buôn lậu, sử dụng vật liệu nổ trái phép; tham gia làm tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn và thiệt hại do thiên tai, tai nạn, rủi ro xảy ra trên biển...

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và tổ chức ký kết thực hiện kế hoạch.

Tất Đạt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày