Hiệu quả từ công tác dạy nghề cho nông dân
Nông dân xã Bình Nguyên (KIến Xương) trồng cà chua cho thu nhập gần 200 triệu đồng/ha/vụ.
Cũng là cánh đồng chuyên màu, những năm trước đây, nông dân thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên chỉ biết trồng một số loại rau màu truyền thống, quy mô nhỏ lẻ nên thu nhập thấp. Từ khi được tham gia lớp dạy nghề nông nghiệp, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại rau màu cho giá trị kinh tế cao như cà chua, bắp cải chịu nhiệt, súp lơ, cà rốt…
Ông Trần Sỹ Khôi chia sẻ: Tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho một số loại cây màu, gia đình quyết định chuyển 2 sào trồng ngô, lạc sang trồng cà chua và bắp cải, mỗi sào rau màu cho thu nhập gần 20 triệu đồng/năm, cao gấp gần 2 lần so với trồng cây màu truyền thống; mỗi năm trồng từ 3 - 4 vụ, gia đình thu về từ 60 - 65 triệu đồng.
Cũng như ông Khôi, hàng trăm hộ nông dân ở xã Bình Nguyên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và tích tụ ruộng đất, mở rộng diện tích trồng rau màu; riêng vụ đông, toàn xã có 260ha rau màu các loại.
Ông Trần Sỹ Lực, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã khẳng định: Qua lớp dạy nghề cho nông dân do Hội Nông dân huyện phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tổ chức, bà con trong xã đã thay đổi nhận thức, từ bỏ thói quen lao động nhỏ lẻ, chuyển sang sản xuất hàng hóa lớn. Trình độ thâm canh của nông dân cũng được nâng lên, một năm sản xuất 3 - 4 vụ, giá trị thu nhập đạt trên 400 triệu đồng/ha/năm.
Với phương châm “Nông dân cần gì học đấy”, sau 5 năm (2012 - 2017) triển khai chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, huyện Kiến Xương đã mở được 143 lớp cho 5.085 nông dân. Trong đó, 2.940 nông dân có trình độ trung cấp nghề nông nghiệp như làm vườn, trồng rau màu, bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và trồng cây lương thực. Ngoài ra, 2.145 nông dân còn được học các nghề phi nông nghiệp như vận hành sửa chữa máy nông nghiệp, kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, may công nghiệp, mây tre đan, đan thảm, cói và tin học văn phòng.
Giáo viên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình hướng dẫn nghề cho nông dân.
Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương cho biết: Để công tác dạy nghề cho nông dân hiệu quả, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động, điều tra, khảo sát kỹ nhu cầu học nghề và tư vấn học nghề cho nông dân, lao động nông thôn để tránh tình trạng “thợ mộc học nghề xây dựng, cơ khí”; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề (Hội Nông dân tỉnh), Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình, Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp, Trường Đại học Thái Bình để mở lớp đúng thời điểm, duy trì lớp học đủ số lượng, đúng độ tuổi, phù hợp đối tượng.
Xuất phát từ đặc điểm người học trình độ, tuổi đời cao thấp khác nhau, xa sách vở lâu ngày nên quá trình dạy nghề các cơ sở đào tạo đã chủ động sắp xếp chương trình, hình thức dạy phù hợp.
Ông Phạm Ngọc Túy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình cho biết: Nhằm giúp nông dân nắm vững kiến thức để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, nhà trường chỉ đạo, phân công những giáo viên giỏi đứng lớp và phải cầm tay chỉ việc cho bà con. Theo đó, mỗi nông dân có 20 - 25% thời gian để học, tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết, còn lại thời gian để thực hành ngay trên mảnh vườn, thửa ruộng, cây trồng và các máy móc nông nghiệp cụ thể. Sau đào tạo, nhà trường tổ chức tiếp nhận thông tin phản hồi và trao đổi, hướng dẫn cho bà con khi gặp những tình huống phát sinh trong thực tiễn.
Với hình thức học như vậy, 100% nông dân tham gia lớp dạy nghề đã áp dụng tốt kiến thức vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao giá trị kinh tế. Nhiều nông dân còn tạo thêm việc làm, thu nhập từ việc chuyển đổi nghề nghiệp sang làm nghề phi nông nghiệp.
Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định cho biết: Từ chỗ tự phục vụ việc vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp như máy gặt, máy làm đất, máy cấy, tự chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm của gia đình, một số nông dân đã chuyển sang làm dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y cho thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Chương trình dạy nghề cho nông dân hiệu quả thiết thực không chỉ đối với bà con nông dân mà còn giúp địa phương sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Thường trực HĐND tỉnh: Giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố
- Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh