Thứ 3, 23/07/2024, 06:13[GMT+7]

Vũ Thư: Xanh những cánh đồng vụ đông

Thứ 5, 09/11/2017 | 08:55:37
672 lượt xem
Đợt mưa lớn kéo dài và thủy điện Hòa Bình xả lũ vừa qua làm 1.760ha cây màu vụ đông ưa ấm của huyện Vũ Thư bị thiệt hại nặng nề; đồng ruộng nhiều vùng ngập úng. Không nản chí, nông dân Vũ Thư dồn sức mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh, bù đắp lại thiệt hại mà mưa, lũ gây ra. Nông dân hối hả vào vụ, những cánh đồng từng ngày hồi sinh sau mưa úng.

Nông dân Tân Phong (Vũ Thư) tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích khoai tây vụ đông.

Do lũ dâng tràn bờ bao, thời điểm giữa tháng 9, cánh đồng bãi thôn Thái Sa, xã Vũ Vân như một biển nước, hơn 100ha cây màu vụ đông ưa ấm gồm cải bắp, khoai lang, ngô, đậu đỗ của xã mất trắng. 

Trở lại cánh đồng này vào ngày đầu tháng 11, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được chứng kiến những luống rau cải bắp xanh mơn mởn.

 Ông Bùi Đình Hậu, thôn Thái Sa chia sẻ: Do nước lũ, gia đình tôi bị thiệt hại 3.000 cây cải bắp, ước tính thiệt hại tối thiểu 15 triệu đồng ở lứa rau đầu vụ. Ngay sau khi nước rút, gia đình bắt tay khôi phục sản xuất, trồng lại toàn bộ diện tích cải bắp bị hỏng. Đến nay cải bắp đã lên xanh, bắt đầu phát triển tốt, dự kiến 30 - 35 ngày nữa cho thu hoạch. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTXNN Vũ Vân cho biết: Cải bắp là loại cây vụ đông chủ lực, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân địa phương, vì vậy xã đang tập trung tuyên truyền nông dân khẩn trương gieo trồng lại. Khó khăn là giống cải bắp đầu vụ là cải bắp chịu nhiệt đã không còn phù hợp với thời tiết giai đoạn này nên bà con phải tiến hành ươm giống cải bắp ưa lạnh khiến nguồn giống thiếu hụt, tiến độ trồng cũng bị chậm. Đến nay bà con đã gieo trồng lại được khoảng 40% diện tích cây màu vụ đông.

Cùng với Vũ Vân, nông dân Tân Phong cũng tập trung sản xuất vụ đông. Ông Đồng Mạnh Huấn, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Kế hoạch ban đầu của xã là gieo trồng 250ha cây màu vụ đông các loại, tuy nhiên đợt mưa úng đầu vụ khiến 50ha cây ưa ấm của xã bị hỏng hẳn. Có chủ trương hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh, xã phát động nông dân đăng ký, mở rộng gieo trồng thêm 16ha khoai tây, đưa tổng diện tích cây vụ đông lên 265ha, trong đó rau màu 170ha, khoai tây 56ha, ngô, bí xanh, cà chua 30ha… 

Trong điều kiện sản xuất vụ đông gặp nhiều khó khăn, HTXNN xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt cơ chế ưu đãi đối với sản xuất vụ đông; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mở lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc một số loại cây ưa lạnh cho nông dân; tiến hành mở cửa kho lạnh, chuyển 30 tấn khoai tây giống của nông dân ký gửi để bà con trồng kịp thời vụ; tạo điều kiện thuận lợi về điều hành nước tưới, bảo vệ thực vật để nông dân yên tâm sản xuất. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được khoảng 150ha cây màu vụ đông, HTXNN xã tiếp tục phát động bà con tăng cường gieo trồng các loại rau màu ngắn ngày, quay vòng nhanh để bảo đảm diện tích đã đề ra...

Nông dân Vũ Vân (Vũ Thư) chăm sóc cây màu vụ đông.

Không riêng nông dân hai xã Vũ Vân, Tân Phong, hiện nông dân toàn huyện Vũ Thư đều tập trung gieo trồng cây màu vụ đông. Vụ đông năm nay, Vũ Thư xây dựng kế hoạch ban đầu gieo trồng 5.100ha. Đến ngày 15/10, nông dân đã gieo trồng được 2.300ha cây ưa ấm, tuy nhiên 1.760ha bị mất trắng do mưa, lũ; hầu hết diện tích đất sau thu hoạch lúa để trồng cây màu vụ đông bị ngâm nhiều ngày trong nước, gây khó khăn trong sản xuất. 

Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước tác động xấu của thiên tai tới sản xuất vụ đông gây tâm lý lo lắng, nản chí của không ít nông dân, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp thì khó có thể hoàn thành mục tiêu sản xuất đã đề ra. Xác định rõ điều này, UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai công tác tiêu úng cho các vùng sản xuất vụ đông. Huyện ban hành kế hoạch bổ khuyết sản xuất vụ đông, trong đó quyết tâm mở rộng thêm 300ha vụ đông, tập trung vào cây khoai tây, dưa chuột bò chịu lạnh, ngô ngọt… do tỉnh hỗ trợ nguồn giống. 

Ngoài cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông đã ban hành, UBND huyện linh hoạt ban hành bổ sung hàng loạt cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông, trong đó ưu tiên khuyến khích các tập thể, cá nhân mở rộng diện tích gieo trồng cây màu vụ đông sau ngày 20/10 trên đất sau thu hoạch lúa mùa. Do thời vụ sản xuất cây màu vụ đông ưa ấm đã hết, huyện chuyển trọng tâm sang tuyên truyền, vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân gieo trồng các loại cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, rau màu… Vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp được huy động tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nông dân gieo trồng cây màu vụ đông ưa lạnh. Các chi bộ nông thôn phát động đảng viên trong độ tuổi lao động gương mẫu, xung phong gieo trồng cây màu vụ đông phù hợp với đồng đất địa phương. Huyện chỉ đạo 41 HTXNN trên địa bàn tập trung cao công tác tưới, tiêu, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để nông dân gieo trồng cây màu vụ đông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, nỗ lực của nông dân, đặc biệt điều kiện thời tiết thuận lợi, không khí sản xuất vụ đông sôi nổi trên khắp các xứ đồng. Vũ Thư quyết tâm hoàn thành gieo trồng 5.400ha cây màu vụ đông, góp phần bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quỳnh Lưu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày