Thứ 7, 29/06/2024, 22:48[GMT+7]

Đoàn kết xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

Thứ 4, 28/02/2018 | 09:11:20
579 lượt xem
Với phương châm “Kính Chúa yêu nước”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, những năm qua, giáo họ Giáo Thiện, giáo xứ Bồ Ngọc, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đã vận động bà con giáo dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình trồng rau an toàn của gia đình anh Mai Văn Phàn.

Hội đồng mục vụ giáo họ Giáo Thiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn Giáo Thiện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương đến giáo dân; động viên giáo dân thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Trung Riểu, trưởng ban điều hành giáo họ Giáo Thiện chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt, linh mục thường xuyên khuyên nhủ giáo dân hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, không ngừng học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, nhiều hộ giáo dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Giáo dân Mai Văn Phàn cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, tôi tích cực đầu tư vốn, khai thác tiềm năng đất đai làm giàu cho gia đình. Với mô hình nhà lưới trồng rau an toàn, gia đình tôi thu nhập bình quân từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 4 lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập   bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư hơn 100 triệu đồng, thuê thêm hơn 1ha đất nông nghiệp để mở rộng diện tích trồng rau sạch đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến nay, số hộ khá, hộ giàu trong giáo họ Giáo Thiện tăng, thu nhập bình quân đầu người trong giáo họ đạt 32 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,2%; trên 80% số hộ có nhà xây dựng kiên cố, khang trang, có phương tiện đi lại và  mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền khác.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Minh chia sẻ: Gắn liền với hoạt động tuyên truyền, vận động lương - giáo đoàn kết phát triển kinh tế, linh mục và các thành viên trong Hội đồng mục vụ thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân đoàn kết, chung sức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhờ vậy mà 5 năm qua giáo họ Giáo Thiện không có người mắc tệ nạn xã hội. Bà con giáo dân cùng với nhân dân trong xã thực hiện nghiêm hương ước, quy ước thôn làng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,  xây dựng thôn làng bình yên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Các lễ hội được giáo dân tổ chức trang trọng, đúng nội quy, đúng pháp luật.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm, giáo họ Giáo Thiện có trên 90% gia đình giáo dân được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình giáo dân sử dụng nước sạch đạt trên 98%. Hội đồng mục vụ phối hợp với các đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền giáo dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, các tổ vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp...

Những ngày này, giáo họ Giáo Thiện tập trung vận động giáo dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ gieo cấy lúa xuân, trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho người và gia súc, gia cầm; động viên con em đã khám tuyển nghĩa vụ quân sự có mặt tại địa phương sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Lương dân và giáo dân đoàn kết, giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón xuân mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc.

Tiến Đạt