Hưng Hà: Tích cực phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân
Nông dân Hưng Hà phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân.
Đến thời điểm này, gần 11.000ha lúa xuân của Hưng Hà sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết với độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa xuân, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Do đó, nông dân các địa phương huyện đang tích cực chủ động chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Bé, xã Thống Nhất cho biết: Vụ xuân này gia đình gieo cấy 6 sào lúa, trong đó 60% là giống BC15, TBR-1. Những ngày qua, độ ẩm không khí cao đã làm cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên lúa. Được sự hướng dẫn của HTX, ngày 21/3 gia đình tôi đã phun thuốc toàn bộ diện tích để phòng, trừ sâu bệnh. Hiện nay, gia đình vẫn thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến sâu bệnh và có kế hoạch phun lần 2 cho sạch bệnh, giúp cây lúa phát triển tốt.
Ông Phạm Ngọc Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thống Nhất cho biết thêm: Vụ xuân 2018, địa phương gieo cấy 330ha lúa, trong đó 40% diện tích cấy các giống như BC15, TBR225, TBR-1. Hiện các diện tích này đều xuất hiện bệnh đạo ôn, trong đó nhiễm nặng khoảng 10%. Địa phương đã khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun phòng, trừ lần 1 toàn bộ diện tích, một số hộ dân đang tiếp tục tổ chức phun phòng, trừ sâu bệnh lần 2 đối với những diện tích bị nặng. Ngoài ra, HTX cũng khuyến cáo nông dân theo dõi và phun phòng, trừ rầy, lùn sọc đen để bảo đảm cho lúa phát triển tốt.
Tại xã Dân Chủ, toàn bộ 241ha lúa xuân đang phát triển khá tốt. Tuy nhiên, những ngày qua địa phương cũng đã phát hiện rải rác bệnh đạo ôn trên lúa xuân. Mặc dù diện tích bị bệnh đạo ôn chưa nhiều, song địa phương không chủ quan, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa.
Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã chia sẻ: Từ ngày 20/3, nông dân trong xã đã tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Để phát hiện sớm và phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở cùng nông dân kiểm tra đồng ruộng, đồng thời hướng dẫn nông dân cách phun thuốc đạt hiệu quả cao.
Bà Trần Thị Tuyến, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Hiện nay lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, phân hóa đòng. Nhìn chung lúa sinh trưởng tốt và đồng đều. Trong những ngày vừa qua do ẩm độ không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại. Qua điều tra của Trạm, bệnh đạo ôn phát sinh nhanh trên các giống nhiễm như TBR225, BC15, nếp, Q5… Tỷ lệ bệnh từ 2 - 3%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ từ 20 - 30% có nhiều vết bệnh cấp tính. Bệnh tập trung ở các xã như: Văn Lang, Kim Trung, Minh Tân, Tây Đô, Đông Đô, Thống Nhất, Dân Chủ, Hồng An… Trong đó đã có chòm, khóm bị lùn trên các giống nếp, BC15… Đến nay, toàn huyện có gần 400ha bị nhiễm đạo ôn, trong đó nhiễm nặng 5ha. Trước tình hình đó, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc lần 1 phòng trừ 200ha. Ngoài ra, một số diện tích đã được phun phòng, trừ lần 2.
Dự báo trong những ngày tới bệnh đạo ôn có nguy cơ tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện rộng. Do đó, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Đối với những ruộng bị bệnh có xuất hiện vết mới phải tiến hành phun thuốc kịp thời. Chú ý là những ruộng bị bệnh cần giữ nước hợp lý, không để ruộng khô, không bón đạm đơn, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá. Những ruộng bị bệnh nặng đã phun thuốc, nông dân cần kiểm tra, nếu còn xuất hiện vết mới thì phun lại cách lần phun trước 5 - 7 ngày. Nếu sau phun 4 giờ gặp mưa thì phải phun lại. Nông dân nên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun phòng, trừ, pha thuốc nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Trong thời điểm hiện nay chỉ dùng thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn, không dùng hỗn hợp với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác.
Để hạn chế truyền bệnh lùn sọc đen, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng phát hiện thấy rầy lưng trắng cần phun trừ kịp thời. Thời gian phòng, trừ rầy lưng trắng từ ngày 25/3 - 5/4/2018. Trong trường hợp kiểm tra đồng ruộng nếu phát hiện thấy các khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, xoắn lá, rễ ngắn thì tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy nhằm bảo vệ lúa xuân phát triển tốt, an toàn.
Ngọc Mai
Tin cùng chuyên mục
- Bàn giao máy băm phụ phẩm nông nghiệp và thùng đựng rác cho hội viên, nông dân 17.06.2024 | 18:06 PM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình