3 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông
Mới đây, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác An toàn Giao thông trong quý I đầu năm 2018 với sự tham gia của ban ngành liên quan ở các tỉnh thành trên cả nước. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, 3 tháng đầu năm qua, lĩnh vực giao thông có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra, trong đó có tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông và biểu hiện tiêu cực của lực lượng xử lý công vụ.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây nhiều lo lắng cho dư luận xã hội như tình trạng vi phạm của xe tải, xe khách, bến lậu... Thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng trong lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ ngoài được có biểu hiện tiêu cực được báo chí đăng tải trên phương tiện truyền thông.
Đánh giá về tình hình ùn tắc và vấn nạn tai nạn giao thông trong quý I, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/3/2018, toàn quốc đã xảy ra 4.674 vụ tai nạn, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đã giảm bớt nhưng số người chết tăng lên 35 người, khoảng 1,66%. Theo thống kê, có 33 tỉnh/thành có số người tử vong do tai nạn giao thông giảm, 23 tỉnh/thành có số người tử vong tăng. Riêng 3 tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng có số người chết tăng lên đến 150%.
Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, ùn tắc tắc giao thông vẫn xảy ra với 23 vụ kéo dài, tăng 8 vụ (53,3%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ùn tắc do tai nạn giao thông chiếm 17 vụ, do phương tiện giao thông tăng đột biến 4 vụ, do tài xế qua trạm BOT dừng lại phản ứng 1 vụ, đặc biệt loạt vụ TNGT và va trạm giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 18/3 đã làm ùn tắc giao thông kéo dài 30km và diễn ra trong hơn 6 giờ đồng hồ.
Ngoài ra, tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng tăng mạnh, gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh bất bình đẳng với dịch vụ xe chở khách theo tuyến cố định. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại các thành phố lớn do phương tiện giao thông tăng đột biến và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Trong 5 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nông độ cồn 31.01.2025 | 01:16 AM
- Trong tuần, ghi nhận 84 trường hợp phạt nguội 14.11.2024 | 15:01 PM
- Công an huyện Vũ Thư xử phạt trường hợp vi phạm giao thông từ hình ảnh người dân cung cấp 06.08.2024 | 13:59 PM
- Quỳnh Phụ: Xử lý 1.406 trường hợp vi phạm giao thông 19.07.2024 | 16:03 PM
- Trong tuần, ghi nhận 55 trường hợp phạt nguội 03.07.2024 | 16:34 PM
- Trong tuần, ghi nhận 73 trường hợp phạt nguội 05.06.2024 | 16:07 PM
- Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thôngKỳ 1: Một bộ phận người dân lơ là đội mũ bảo hiểm 27.05.2024 | 10:34 AM
- Ghi nhận hơn 7.200 trường hợp ô tô vi phạm qua camera giao thông 21.05.2024 | 16:48 PM
- Quỳnh Phụ: Xử lý 131 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 28.03.2024 | 18:34 PM
- Kiến Xương: 5 người thương vong sau tai nạn giao thông 17.03.2024 | 08:56 AM
Xem tin theo ngày
-
Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo luật, nghị quyết
- Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Hưng Hà
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại huyện Đông Hưng
- Các địa phương trong tỉnh: Đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND và các dự án sân golf
- Quốc hội khóa XV: Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín
- UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
- Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030