Thứ 2, 20/05/2024, 18:06[GMT+7]

Vũ Thư: Sâu bệnh trên lúa xuân diễn biến phức tạp

Thứ 6, 27/04/2018 | 09:02:34
1,479 lượt xem
Thời điểm hiện tại, 7.900ha lúa xuân của huyện Vũ Thư sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng, các loại sâu bệnh đang diễn biến phức tạp, mật độ xuất hiện và mức độ gây hại cao hơn so với mọi năm.

Nông dân Vũ Thư chủ động phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khẩn trương vào cuộc cùng nông dân tập trung làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn lúa xuân. 

Đến cuối tháng 4, trà lúa sớm của Vũ Thư đã bắt đầu trỗ bông, trà lúa đại trà đang phân hóa đòng, dự kiến lúa xuân trỗ bông tập trung từ ngày 10 - 20/5. 

Bà Phạm Thị Bích Liên, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết, trong đó nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm nên trên lúa xuân xuất hiện các loại sâu bệnh phát sinh, diễn biến phức tạp hơn. 

Qua kiểm tra đồng ruộng, đến ngày 23/4 toàn huyện có khoảng 3.000ha (37% diện tích) lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 10ha nhiễm nặng; đặc biệt, mọi năm bệnh đạo ôn lá thường chỉ xuất hiện ở một số giống lúa nhiễm như BC15, Q5, TBR225... thì năm nay xuất hiện trên tất cả các giống lúa, kể cả giống lúa kháng bệnh đạo ôn. Việc phát sinh mạnh bệnh đạo ôn lá đã dự báo bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại với mức độ cao hơn cùng kỳ nhiều năm, nhất là các giống lúa trỗ bông trước ngày 10/5. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện với mật độ trung bình từ 0,2 - 0,5 con/m2, nơi cao từ 0,8 - 2 con/m2, cá biệt có nơi từ 3 - 7 con/m2, mật độ này cao hơn hẳn so với vụ xuân năm 2017 và trên diện rộng hơn. Sâu đục thân hai chấm cũng phát sinh sớm và có mật độ cao hơn so với nhiều năm, tập trung ở một số xã như Song An, Hòa Bình, Tự Tân. Rầy lưng trắng nở rộ với mật độ trung bình từ 20 - 50 con/m2, nơi cao từ 200 - 500 con/m2. Đặc biệt, mặc dù chủ động phòng ngừa từ đầu vụ nhưng bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác trên đồng ruộng của 3 xã: Tân Phong, Vũ Vân, Minh Lãng. 

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Trước tình hình sâu bệnh trên lúa xuân diễn biến phức tạp hơn so với mọi năm, huyện sớm vào cuộc quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 04 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung cao công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân. UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương kiểm tra, khảo sát, thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh; thành lập đoàn cán bộ, phân công lãnh đạo các ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, từ ngày 18/4 đến ngày 30/5 tăng cường xuống cơ sở chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân. Trong quá trình tăng cường, huyện chỉ đạo đội ngũ cán bộ thường xuyên bám nắm, báo cáo tình hình sâu bệnh phát sinh để huyện định hướng các biện pháp xử lý. Các địa phương tiến hành đánh giá, khảo sát, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân tiến hành phun thuốc phòng, trừ các loại sâu bệnh sát với thực tế sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng. 

Từ ngày 27 - 30/4, huyện phát động đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và rầy lưng trắng cho 100% diện tích lúa xuân. Mặc dù bệnh lùn sọc đen mới chỉ xuất hiện rải rác ở đồng ruộng nhưng nếu lây lan ra diện rộng sẽ khó kiểm soát, phòng, trừ và gây thiệt hại lớn, vì vậy, UBND huyện quyết định chỉ đạo nông dân phun trừ rầy lưng trắng cho toàn bộ diện tích nhằm diệt trừ môi giới lây truyền vi rút bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng. 

Vũ Vân là 1 trong 3 xã của huyện xuất hiện bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTXNN Vũ Vân cho biết: Tuy mức độ của bệnh lùn sọc đen mới ở biểu hiện ban đầu, chưa gây lùn lụi lúa, nhưng địa phương không chủ quan mà tập trung phòng trừ sớm, tránh bệnh lây lan ra diện rộng, kết hợp phòng, trừ các loại sâu bệnh khác. Trước tình hình sâu bệnh phát sinh, xã đã họp, lãnh đạo, quán triệt, huy động 100% cán bộ xã, 5/5 thôn vào cuộc triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân. 

HTX phối hợp với Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, thông báo tình hình sâu bệnh; tổ chức tập huấn công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân để nông dân nắm bắt, thực hiện hiệu quả. Huyện phát động chiến dịch phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng từ ngày 27 - 30/4. 

Tuy nhiên, Vũ Vân phát động nông dân tập trung tiến hành phun thuốc phòng, trừ trong hai ngày 28 - 29/4. Hiện HTX và các đại lý trên địa bàn đang tập trung cung ứng các loại thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng và chất lượng để nông dân phun phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. 

Mặc dù sâu bệnh phát sinh và diễn biến phức tạp trên đồng ruộng nhưng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần chủ động làm tốt công tác phòng, trừ của nông dân, Vũ Thư phấn đấu bảo vệ an toàn, không để xảy ra dịch bệnh, sâu bệnh gây hại lúa xuân, mục tiêu cuối cùng giành năng suất lúa 71 tạ/ha trở lên, sản lượng 56.000 tấn thóc trở lên ở vụ xuân này.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày