Thứ 4, 26/06/2024, 07:58[GMT+7]

Thành phố: Kiên trì lập lại trật tự đô thị

Thứ 5, 03/05/2018 | 08:40:43
631 lượt xem
Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, lực lượng tuần tra, kiểm soát đã xử lý thu 12 xe các loại; thu, tháo dỡ 130 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng khác.

Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố đã thông thoáng.

Hiện nay, nhiều tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình đã thông thoáng, sạch sẽ hơn trước. Tình trạng vỉa hè, lề đường lộn xộn, phương tiện dừng đỗ sai quy định cơ bản đã được khắc phục, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, thoáng đãng...

Để có được kết quả trên, thành phố đã kiên trì, quyết tâm giải quyết tận gốc tình trạng vi phạm trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan đô thị. Nhất là từ sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã mở đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị quy mô lớn, liên tục trong 45 ngày với 100% phường, xã, phòng, ban liên quan, công an ra quân xuống đường xử lý mái che, mái vẩy, chợ cóc, chợ tạm... Từ đó đến nay, thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch hành động, thành lập các ban chỉ đạo, tổ, đội công tác về quản lý trật tự đô thị; tổ chức nhiều đợt cao điểm chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ tại các tuyến đường nội thành. Theo đó, 100% xã, phường trên địa bàn, Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị, cảnh sát giao thông thành phố duy trì hoạt động bảo đảm trật tự đô thị theo ngày. Thành phố gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ quản lý trật tự đô thị, chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm; tổ chức phân loại, xếp hạng nhóm các phường, xã thực hiện tốt, khá, trung bình. 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Trưởng Công an thành phố cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an thành phố đã phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng thẩm quyền; kiên quyết xử phạt những hành vi cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đỗ xe sai quy định... Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, lực lượng tuần tra, kiểm soát đã xử lý thu 12 xe các loại; thu, tháo dỡ 130 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng khác. Đội Cảnh sát giao thông duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong tháng phát hiện, xử lý 346 trường hợp vi phạm; tạm giữ 284 bộ giấy tờ xe; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 45 trường hợp; thông báo vi phạm về nơi cư trú đối với 122 trường hợp.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân được thành phố đặt lên hàng đầu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều hình thức như sử dụng xe lưu động, qua loa truyền thanh để thông tin, vận động người dân chấp hành quy định về bảo đảm trật tự đô thị, tự giác tháo dỡ những pa nô, biển quảng cáo vi phạm quy định...

 Ông Trần Văn Cừ, người dân sinh sống tại đường Lý Bôn, tổ 23, phường Quang Trung cho biết: Khi biết chủ trương của thành phố về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhiều hộ kinh doanh đã tự giác thực hiện nên vỉa hè, lòng đường thông thoáng, sạch đẹp hơn nhiều. Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Vui, phố Lê Lợi, tổ 3, phường Đề Thám cho biết: Hơn 1 năm nay tôi thấy vỉa hè thông thoáng hẳn, đường phố trông đẹp hơn. Rất mong điều này luôn được thành phố duy trì và trở thành nếp sống của người dân.

Mặc dù đã đạt được kết quả đáng mừng song công tác bảo đảm trật tự đô thị của thành phố vẫn còn không ít khó khăn do tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè của các quán ăn đêm, bày bán hàng tại các góc khuất, tuyến đường nhánh; tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè của các hộ dân xây công trình nhà ở; họp chợ tạm, chợ cóc... Bởi vậy, thành phố vẫn tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, bảo đảm trật tự đô thị, tạo thành nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân trên địa bàn.

Minh Nguyệt