Thứ 4, 24/07/2024, 03:18[GMT+7]

Chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 14/05/2018 | 16:01:23
3,987 lượt xem
Các đối tượng đánh cắp mật khẩu mạng xã hội (Facebook) của người khác sau đó ra tay lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Ngày 14/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Luật (sinh năm 1998, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, từ đầu tháng 3/2018 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến hành vi bị một số đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của bạn bè, người thân và thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bà Lê Thị Ngần, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư có đơn trình báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc mình bị mất số tiền 54 triệu đồng khi chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh Vĩnh Phúc. Số tiền được chuyển do bà Lê Thị Ngần đã nghe theo Facebook "Thanh Xuân" (là tài khoản facebook mà con gái bà Ngần vẫn dùng để liên lạc với mẹ trong quá trình sống và lao động ở Nhật Bản).

Nhận định đây là loại tội phạm mới với thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm phát luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình đã lập kế hoạch điều tra xác minh làm rõ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Bùi Quang Luật (sinh năm 1998, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Quang Luật đã khai nhận: Khoảng cuối tháng 2/2018, Bùi Quang Luật đã tìm các tài khoản Facebook cá nhân ở trang Facebook của cộng đồng người Việt Nam sống và lao động ở Nhật Bản với mục đích chiếm đoạt tài khoản Facebook để đi lừa đảo. 

Phương thức tiến hành chiếm đoạt của Luật là xem các thông tin trên trang Facebook cá nhân đó như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán… để dò các mật khẩu phổ biến ngẫu nhiên (gắn với những thông tin đó) và nếu dò trúng thì sẽ lập tức chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đó. 

Bằng phương thức trên, Bùi Quang Luật đã chiếm đoạt được tài khoản Facebook “Đức Tiến” (gọi tắt tài khoản này là Đức Tiến) ở Vĩnh Phúc và chủ tài khoản này hiện đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản. Sau đó, Luật nghiên cứu nội dung tin nhắn cá nhân của “Đức Tiến” thì thấy tài khoản này có mối quan hệ họ hàng với tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Linh” (gọi tắt tài khoản này là Linh). Luật đóng vai “Đức Tiến” để nhắn tin với “Linh” nhờ “Linh” mở một tài khoản ngân hàng mang tên của “Linh” nhưng phải đăng ký dịch vụ Internet Banking (dịch vụ điều khiển các hoạt động giao dịch của tài khoản ngân hàng thông qua số điện thoại) sử dụng số điện thoại mà Bùi Quang Luật cung cấp là số xxxx... và nói mục đích để chuyển tiền về cho gia đình ở Việt Nam. 

Do tin tưởng “Đức Tiến” đúng là họ hàng của mình nên “Linh” đã đồng ý làm theo và đã ra Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để mở tài khoản mang tên mình và đăng ký dịch vụ Internet Banking sử dụng số xxxx... “Linh” nhắn toàn bộ thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ Internet Banking cho tài khoản “Đức Tiến” mà Bùi Quang Luật đã chiếm đoạt. Lúc này, Bùi Quang Luật đã có quyền sử dụng một tài khoản ngân hàng Viettinbank mang tên Nguyễn Văn Linh thông qua số xxxx...

Đối tượng Bùi Quang Luật trước Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cũng với thủ đoạn trên, khoảng đầu tháng 3/2018, Bùi Quang Luật đã chiếm đoạt thành công tài khoản Facebook “Thanh Xuân” để lừa đảo tài khoản Facebook “Thủy Ngần” với số tiền là 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Bùi Quang Luật đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Luật và tục điều tra mở rộng.

Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn ... Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và hãy bỏ qua những tin nhắn rác, tin nhận quà.... Không nên tiết lộ địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và tên tuổi thật của mình trên các trang mạng xã hội. Không bấm vào các đường link lạ, những trang không rõ nguồn gốc. Không trao đổi thông tin quan trọng như mật khẩu email, thông tin tài khoản ngân hàng ... qua chat. Với  những trao đổi mua bán, chuyển tiền cần phải trực tiếp và cần có những xác thực thông tin cụ thể, rõ ràng. Khi có số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu chuyển tiền, hoặc giao dịch không rõ ràng...thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ.

Bình Vân

(CTV)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày