Thứ 2, 20/05/2024, 16:45[GMT+7]

An Châu: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thứ 2, 25/06/2018 | 09:27:05
552 lượt xem
Thời gian qua, xã An Châu (Đông Hưng) tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm cho thu nhập cao, không chỉ làm thay đổi tư duy sản xuất mà còn đem lại ấm no cho bà con.

Nông dân An Châu thu hoạch lúa xuân.

Ông Nguyễn Văn Mươi, thôn Kim Châu 2 cho biết: Hai vợ chồng tôi dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia sản xuất trên cánh đồng 4 vụ/năm. Dù vất vả hơn cấy lúa nhưng thời gian trồng cây màu ngắn, thu nhập cao khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào, gấp 3 - 4 lần cấy lúa, lại có thương lái về tận ruộng thu mua. 

Ông Nguyễn Đình Uẩn, thôn Kim Châu 2 phấn khởi cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được lợi ích của việc sản xuất trên cánh đồng 4 vụ/năm nên đăng ký tham gia ngay từ vụ đầu tiên và tuân thủ đúng quy trình trồng, chăm sóc cây trồng. Mỗi năm, gia đình thu nhập hàng chục triệu đồng, đời sống được cải thiện đáng kể. Người dân An Châu không chỉ hào hứng với cánh đồng 4 vụ/năm mà còn hăng hái sản xuất trên cánh đồng lớn bởi lợi ích mà nó mang lại cũng rất lớn. 

Bà Nguyễn Thị Thủy, thôn An Nạp chia sẻ: Từ khi tham gia mô hình, chúng tôi đã bỏ hẳn thói quen canh tác truyền thống, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh đúng cách, bảo đảm an toàn và cấy từ 1 - 2 giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao. Vì thế, năng suất cây trồng cao hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã An Châu cho biết: Từ năm 2013, An Châu được huyện Đông Hưng chọn thí điểm xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm. Nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện bài bản, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nông dân về tính khoa học, hiệu quả của phương thức sản xuất hàng hóa, năm đầu tiên An Châu đã xây dựng được 1 cánh đồng lớn ở thôn An Nạp với diện tích 50,5ha, 277 hộ tham gia với công thức luân canh: lúa xuân - cây màu hè - lúa mùa - cây vụ đông. Năm 2014, An Châu tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng 4 vụ/năm ở xóm 6, thôn Kim Châu 2 với diện tích 6,52ha, phương thức luân canh: mướp đắng xuân - mướp đắng hè - bắp cải, súp lơ sớm - rau màu muộn thu nhập 349 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 110,3 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, công thức luân canh trên cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm có thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thị trường nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả cao, tập trung trồng một số cây: ớt, mướp, dưa, su hào, bắp cải. 

Để nông dân yên tâm sản xuất, HTX DVNN xã đã chủ động ký hợp đồng với Công ty Thuận Khang, Công ty Thái Đan và Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Hội Nông dân xã mời các nhà khoa học của Viện Sinh học nhiệt đới, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường về mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí sản xuất.

Nhiều hộ nông dân không ở trong vùng quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm cũng đã chủ động chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống, tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, từng bước sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Bà Nguyễn Thị Duyên, thôn Kim Châu 1 cho biết: Dù ruộng không nằm trên cánh đồng mẫu lớn nhưng sau thu hoạch 2 vụ lúa, gia đình vẫn tranh thủ trồng cây màu hè và rau vụ đông để tăng thu nhập. Vụ đông, gia đình trồng một mẫu su hào, bắp cải thu được hàng chục triệu đồng. Do áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, năng suất lúa của An Châu luôn đạt cao, diện tích cây vụ đông đạt gần 200ha/năm, nhiều nhất huyện Đông Hưng.

Việc tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm thời gian qua ở An Châu không chỉ góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích tụ ruộng đất mà còn giúp người nông dân chuyển hướng đầu tư sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, thu lợi nhuận cao.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày