Thứ 2, 20/05/2024, 22:27[GMT+7]

Đông Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

Thứ 6, 10/08/2018 | 15:04:49
3,594 lượt xem
Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Đông Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm quân sự số 5 và 7 gồm 10 xã: Đông Hà, Đông Giang, Đông Vinh, Đông Kinh, Đông Các, Đông Tân, Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Phong, Đông Á.

Lãnh đạo các xã triển khai nội dung diễn tập phòng thủ theo kế hoạch A2.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại xã Đông Phong với các nội dung gồm: Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, thông qua kế hoạch xử lý tình huống. UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển xã vào tình trạng khấp cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Kỳ họp bất thường HĐND xã quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân. Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trong cuộc diễn tập, các đại biểu đã chứng kiến màn thực binh lực lượng vũ trang phối hợp với các lực lượng xử lý tình huống phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, khung tập cũng đã lần lượt qua các bước vận hành cơ chế, xử lý các tình huống về an ninh chính trị, y tế, giáo dục, sản xuất nông nghiệp, các điều kiện bảo đảm vận hành bộ máy nhà nước trong những năm đầu chiến tranh và chỉ huy điều hành lực lượng vũ trang đánh địch tiến công đường không vào địa bàn.

Cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt địa phương nhất là các đồng chí mới được kiện toàn đã nắm bắt được phương pháp điều hành, xử lý linh hoạt các tình huống sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Thu Hiền