Thứ 2, 20/05/2024, 23:18[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4

Thứ 5, 16/08/2018 | 14:07:14
3,531 lượt xem
Ngày 16/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Vành (Tiền Hải). Ảnh: Phạm Hưng

* Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4 tại hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy). Ảnh: Phạm Hưng 

Sau khi kiểm tra thực tế tại cống Lân, cảng cá Cửa Lân, tuyến đê biển số 5 đoạn qua địa phận xã Nam Phú, Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Vành (Tiền Hải); cảng cá Tân Sơn, khu neo đậu tàu thuyền xã Mỹ Lộc, cảng cá Diêm Điền (Thái Thụy), đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 4 của các địa phương.

Video: chu_tich_tinh_kiem_tra_bao_so_4_web_160818.mp4

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, hai Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc và Nam Thái Bình chủ động lực lượng, phương tiện, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, bằng mọi biện pháp tiêu triệt để nước đệm trên hệ thống sông trục; tiêu cạn nước mặt ruộng đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa mùa, hoa màu ở các khu vực trũng, thấp. Rà soát, khẩn trương di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thuỷ, hải sản ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu vào trong đê chính; không để bất cứ người nào ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ. Các địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Chủ động chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu...

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác trực, vận hành tại trạm bơm Hậu Thượng, xã Bạch Đằng (Đông Hưng). Ảnh: Phạm Hưng

* Chiều ngày 16/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra công tác trực, vận hành tại trạm bơm Hậu Thượng, xã Bạch Đằng (Đông Hưng). 

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc và Nam Thái Bình duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các trạm bơm, khi có mưa lớn kéo dài chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để bảo vệ lúa mùa và hoa màu.

* Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai, ứng phó với cơn bão số 4 tại huyện Quỳnh Phụ.

Đến thời điểm này, toàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 1.195 hộ với 2.111 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà không bảo đảm an toàn; 11.600ha lúa mùa đang sinh trưởng và phát triển tốt, 1.000ha rau màu các loại, 100ha ớt mới trồng, toàn huyện có trên 1.050ha nuôi trồng thủy sản, trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài bãi là 110ha tập trung ở các xã: An Ninh, An Cầu, An Thanh, An Mỹ cùng 337 lồng cá tập trung tại các xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 4 tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ). Ảnh: Trịnh Cường 

Sau khi kiểm tra công tác di tản các hộ dân đang sinh sống tại khu vực không an toàn, kiểm tra bến đò ngang tại xã Quỳnh Lâm và khu vực nuôi cá lồng tại xã Quỳnh Ngọc, nghe lãnh đạo huyện báo cáo về công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 4, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trong huyện tổ chức lực lượng ứng trực, thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của tỉnh và huyện. Tổ chức khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông trục do xã, thị trấn quản lý, đóng các cống tưới, mở cống tiêu kịp thời tiêu nước trong hệ thống kênh mương nội đồng ra ngoài sông chính đề phòng mưa lớn và hoàn lưu sau bão. Rà soát, chỉ đạo, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học… chủ động di tản dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ neo đơn ra khỏi những khu vực không an toàn, các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính, các hộ nuôi cá lồng vào nơi tránh trú trước 14 giờ ngày 16/8. Khẩn trương thu hoạch cây màu đến kỳ thu hoạch, chủ động các phương án chống úng cho lúa và hoa màu. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng phó với cơn bão theo phương châm "4 tại chỗ”, đặc biệt đối với 14 xã, thị trấn vùng duyên giang. Các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội, Điện lực, Viễn thông… triển khai lực lượng tại các vị trí xung yếu, kịp thời xử lý sự cố. Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh huyện và xã để nhân dân biết về diễn biến của cơn bão số 4 và chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Video: quynh_phu_bao_so_4_web_160818.mp4

* Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh uỷ viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện.

Các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại huyện Vũ Thư. Ảnh: Thu Trang 

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại huyện Vũ Thư, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo dõi sát diễn biến của bão số 4, chủ động các phương án phòng, chống hiệu quả. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cử người trực 24/24 giờ, vận hành đồng loạt 6 trạm bơm lớn để tiêu thoát nước ra các sông trục. Từng địa phương huy động lực lượng thu vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy trên hệ thống mương máng, sông trục nội đồng, sông dẫn trạm bơm. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo vệ lúa mùa, cây màu. 

Riêng đối với gần 600m đê bối dân cư xã Vũ Vân đang trong giai đoạn thi công cần có phương án bảo vệ an toàn, đề phòng triều cường dâng cao. Trước 14h ngày 16/8/2018, các tàu thuyền đang hoạt động trên sông phải được đưa về nơi neo đậu an toàn. Triển khai chằng, chống nhà cửa, trường học, bệnh viện; cưa bớt cành cây cao, tán rộng; gia cố lồng nuôi thủy sản trên sông, lưới, dây neo, phao lồng, đặt tấm chắn phía đầu lồng để hạn chế tốc độ dòng chảy. Tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ”. Ngành điện triển khai ngay phương án bảo vệ đường điện, trạm biến áp, đường giao thông, chủ động khắc phục sự cố đường điện, lưới điện và các tuyến giao thông. Các ngành quân sự, công an chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

* Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đi kiểm tra tại một số khu vực neo đậu tàu thuyền và công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Thái Thụy như: Bến cá Tân Sơn, Bến cá Vĩnh Trà, cống Trà Linh, cầu cống Thóc. 

Tại các địa điểm kiểm tra, đồng chí chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền còn đang hoạt động vào nơi tránh, trú bão an toàn. Đồng thời, sắp xếp, bố trí cho tàu, thuyền vào neo đậu tại các khu vực theo quy định, tránh neo đậu tại các vị trí gần cầu, cống công trình thủy lợi. 

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo huyện Thái Thụy thực hiện tốt công tác di dời dân sinh sống và hoạt động tại các khu vực ven biển vào nơi an toàn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc khơi thông dòng chảy, khoanh vùng tiêu úng phòng mưa lớn gây ngập úng hoa màu và lúa mùa, vùng nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc neo đậu tàu, thuyền tại khu vực bến cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền). Ảnh: Trần Tuấn 

Theo báo cáo nhanh Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm Kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy: Toàn huyện hiện có 540 tàu, thuyền/1.894 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Tính đến 10 giờ sáng ngày 16/8, đã liên lạc được với 100% số phương tiện tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Huyện Thái Thụy đang tích cực thực hiện công tác di dời dân sinh sống, hoạt động tại các khu vực nguy hiểm ngoài đê biển vào nơi trú bão an toàn. Đến nay đã vận động được 225/225 lao động trên các chòi ngao; 290/1.193 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính; 506/2.138 người sinh sống ngoài đê chính vào nơi an toàn.

Video: thai_thuy_bao_so_4_web_160818.mp4

Từ tối 11/8 đến sáng ngày 16/8, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt bình quân 65,7mm. Để phòng, chống ngập úng, huyện đang tích cực thực hiện giải phóng, khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước hệ thống sông trục, tranh thủ vận hành các cống tiêu khi mực nước ngoài sông thấp.

* Kiểm tra công tác chống úng tại cống Trà Linh (xã Thụy Liên), cống Cháy (xã Thụy Tân), đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị vận hành cống tranh thủ thời gian và điều kiện thuận lợi, mở cống tiêu kiệt nước trong hệ thống sông, kênh, mương nội đồng nhằm tránh ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp khi có mưa lớn xảy ra. 

Kiểm tra Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thụy Hải, đồng chí đề nghị lãnh đạo công ty cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn Thái Thụy chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo quản tài sản, nguyên liệu, sản phẩm tránh bị hư hỏng do ngập úng, thấm nước; bố trí nhân lực ứng trực sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng con người.

Cống Cháy, xã Thụy Tân được mở tiêu thoát nước chống úng nội đồng bảo vệ cho hơn 1.300ha lúa mùa của các xã trong khu vực. Ảnh: Khắc Duẩn 

Sau khi nghe cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền báo cáo về kết quả công tác kêu gọi tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển vào nơi tránh, trú bão an toàn, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm các cán bộ, chiến sỹ của Trạm. Đồng chí yêu cầu: Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ tàu, thuyền và ngư dân bảo vệ tài sản, phương tiện; không để ngư dân ở lại tàu, thuyền, chòi canh nuôi ngao ngoài bãi triều và vùng nuôi trồng thủy sản khi bão vào. Cùng với đó, tổ chức rà soát, ký cam kết với chủ đầm, hộ nuôi trồng thủy sản không để người lao động làm việc ngoài bãi triều, vùng nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, kiên quyết cưỡng chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy triển khai tốt các biện pháp, phương án ứng phó với bão số 4 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

* Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình và cơ sở 2 của Bệnh viện Da liễu Thái Bình tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra công tác phòng chống bão tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ảnh: Hà Dung. 

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, cần tích cực, chủ động thực hiện công tác phòng chống bão như chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và nhân lực; duy trì chế độ thường trực, thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng phối hợp ứng cứu người bệnh và xử trí những trường hợp khẩn cấp trong bão. Lưu ý bảo đảm an toàn tại các công trình đang trong quá trình thi công tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền và những khu vực thấp trũng như tầng hầm; kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng phương án xử lý không để xảy ra tình trạng ngập úng. 

Cùng với việc rà soát, cho xuất viện những bệnh nhân nhẹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện sắp xếp, bố trí di chuyển bệnh nhân còn đang điều trị sang các phòng bệnh kiên cố, đã chằng chống để đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

Riêng tại cơ sở 2 Bệnh viện Da liễu Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bệnh viện quan tâm bảo đảm an toàn và duy trì chăm sóc tốt cho các bệnh nhân phong tàn tật. Có phương án tiêu thoát nước kịp thời tại cống tưới tiêu, bảo đảm an toàn cho cơ sở 2 Bệnh viện Da liễu Thái Bình nói chung và các bệnh nhân, hộ dân trong làng phong nói riêng trong những ngày mưa bão...

Nhóm phóng viên 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày